MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Zelensky đề xuất hoán đổi tù nhân VIP với Nga

13-04-2022 - 09:30 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đề xuất hoán đổi chính trị gia và là nhà tài phiệt Ukraine thân Nga Viktor Medvedchuk vừa bj bắt giữ để đổi lấy tù binh chiến tranh Ukraine.

"Tôi đề nghị Liên bang Nga trao đổi "người đàn ông của bạn" với những người đàn ông và phụ nữ của chúng tôi, những người đang bị giam cầm ở Nga. Điều quan trọng là lực lượng thực thi pháp luật của chúng tôi cũng phải xem xét khả năng này" - Đài CNN dẫn lời Tổng thống Zelensky trong một video vừa được phát hành ngày 12-4.

 Tổng thống Zelensky đề xuất hoán đổi tù nhân VIP với Nga  - Ảnh 1.

Hình ảnh Viktor Medvedchuk được Tổng thống Zelensky đăng trên Telegram (trái) và người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Ivan Bakanov đăng trên Facebook, được tờ Sputnik News đăng tải lại - Ảnh: TELEGRAM/FACEBOOK/SPUTNIK NEWS

Trước đó, trên Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết Viktor Medvedchuk, một chính trị gia và là nhà tài phiệt Ukraine thân Nga, đã bị giam giữ trong một "hoạt động đặc biệt". Trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, ông Medvedchuk đã phải đối mặt với cáo buộc phản quốc và bị quản thúc tại gia.

Theo Reuters, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Ivan Bakanov cũng thông tin tương tự trên Facebook. Ông đăng hình Viktor Medvedchuk bị còng tay và mô tả hoạt động đặc biệt để bắt giữ người này là "nhanh như chớp và nguy hiểm".

Nhân vật thân Nga, người nói rằng Tổng thống Vladimir Putin là cha đỡ đầu của con gái ông, đã thú nhận hành vi sai trái. Ông hiện là lãnh đạo đảng Cương lĩnh đối lập - Vì sự sống.

"Tôi đã xem ảnh của Medvedchuk. Tôi không thể nói bất cứ điều gì, không thể xác nhận điều này có đúng không, do đó đưa ra nhận xét sẽ là sai" - Tờ Sputnik News dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dimitry Peskov hôm 12-4.

Cũng theo Reuters, vài giờ trước đó, Tổng thống Putin đã bình luận công khai lần đầu tiên trong hơn 1 tuần về cuộc xung đột và khẳng định Nga sẽ tiếp tục hoạt động "nhịp nhàng và bình tĩnh"; nói rằng ông tin tưởng các mục tiêu của mình, bao gồm an ninh, sẽ đạt được.

Theo Anh Thư

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên