MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thu nhập 40 triệu đồng, vay ngân hàng gần 800 triệu đồng trong 20 năm để mua nhà, cặp 9X ở Hà Nội thắt chặt chi tiêu khi lãi suất tăng

13-02-2023 - 19:38 PM | Sống

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

2 năm trước khi quyết định mua nhà, vợ chồng anh Thanh, chị Hương đã tính toán kỹ lưỡng để có thể vừa đảm bảo trả lãi ngân hàng đúng hạn, vừa có cuộc sống tương đối ổn định. Tuy nhiên, khi lãi suất vay của ngân hàng tăng cao, gia đình anh chị phải “thắt chặt” chi tiêu, hạn chế hưởng thụ để đảm bảo trang trải cuộc sống hợp lý và có được nguồn tiền dự trữ tích luỹ.

Vợ chồng chị Hương, anh Thanh (31 tuổi) đã có 1 con gái nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. Hiện gia đình anh chị sống tại một căn chung cư ở khu vực đường Thanh Bình, Hà Đông. Căn hộ 86m2, 3 phòng ngủ được anh chị mua cách đây 2 năm với mức giá 2,2 tỷ đồng.

Tổng thu nhập 40 triệu đồng, vay ngân hàng gần 800 triệu đồng trong 20 năm để mua nhà, cặp 9X ở Hà Nội thắt chặt chi tiêu khi lãi suất tăng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ban đầu, anh chị dự định mua căn hộ 2 ngủ là đủ cho nhu cầu của cả gia đình. Nhưng anh Thanh tính tương lai gia đình sẽ có thêm thành viên, ông bà tới nên quyết định mua căn hộ 3 ngủ, 2 wc cho rộng rãi. Thời điểm đó, với vốn có sẵn và sự trợ giúp của gia đình, anh Thanh, chị Hương có khoảng 1,5 tỷ đồng và vay ngân hàng 800 triệu đồng trong 20 năm với mức lãi suất sau ưu đãi 9% trong 2 năm đầu. Trong đó, 2,2 tỷ đồng để chi trả tiền nhà và 100 triệu đồng anh chị giữ để “phòng thân”.

Với mức lãi suất ngân hàng đó, chị Hương tính toán, mỗi tháng anh chị phải trả lãi suất ngân hàng khoảng 7- 8 triệu đồng – mức tương đương nếu đi thuê nhà chung cư ở. Với tổng thu nhập 2 vợ chồng khoảng 40 triệu đồng/tháng, anh Thanh chị Hương vẫn còn 33 triệu đồng để chi tiêu cho cuộc sống khá thoải mái: 7 triệu đồng tiền học mầm non cho con gái, 20 triệu đồng cho các chi phí sinh hoạt khác và khoảng 5-6 triệu đồng cho tiết kiệm, dành cho quỹ khẩn cấp.

Với sự tính toán chặt chẽ như vậy, cuộc sống của gia đình chị Hương trong suốt thời gian qua khá thoải mái, dù hàng tháng vẫn phải trả nợ ngân hàng.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm, cùng với đó là lãi suất vay ngân hàng cũng tăng vọt. Với số tiền vay 800 triệu đồng, lãi suất vay thả nổi 12% trong 20 năm, mỗi tháng, gia đình chị Hương phải trả số tiền lãi tới 10 triệu đồng. Số tiền này cao hơn so với mức lãi thời gian trước, và chiếm tới 25% thu nhập của hai vợ chồng. Số tiền còn lại khiến cặp đôi phải vun vén, chắt bóp khá nhiều để có thể vừa trả nợ ngân hàng vừa lo toan cuộc sống. Điều đáng lo hơn chính là lãi suất ngân hàng có thể vẫn tiếp tục tăng.

Tổng thu nhập 40 triệu đồng, vay ngân hàng gần 800 triệu đồng trong 20 năm để mua nhà, cặp 9X ở Hà Nội thắt chặt chi tiêu khi lãi suất tăng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Con gái nhỏ của anh chị cũng vừa trúng tuyển vào lớp 1 của một trường tiểu học tư chất lượng cao, với mức học phí và các phụ phí khác khoảng 10-12 triệu đồng 1 tháng, cần đóng tiền học phí theo năm. Mong muốn con có môi trường học tập tốt, đầu tư cho tương lai, chị Hương vẫn cố gắng để con có đủ điều kiện học tập. Vì để xoay sở số tiền nôp tiền học cho con, chị Hương đã phải vun vén chi tiêu khá chặt chẽ, thậm chí phải rút bớt tiền trong quỹ khẩn cấp.

Chị Hương tính toán, hiện tại, số thu nhập sau khi trả lãi ngân hàng của gia đình là khoảng 30 triệu đồng. Trong đó, ngoài số tiền học cố định phải trả cho con gái là 7 triệu đồng, 23 triệu đồng còn lại sẽ chia cho việc sinh hoạt 15 triệu đồng, 8 triệu đồng để tiết kiệm và quỹ khẩn cấp.

Trong thời gian 2 năm qua, hai vợ chồng vừa trả lãi ngân hàng, vừa tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ. Chị Hương đã trích tiền đó 20 triệu để nộp trước tiền giữ chỗ tại trường tiểu học cho con gái. Khi bé nhập học, khoản đó sẽ được khấu trừ. Anh chị vẫn tiếp tục tích lũy để có đủ số tiền 80 triệu đồng để nộp tiền 1 năm học cho con gái (để được hưởng ưu đãi 5%). Như vậy, khi con gái nhập học, anh chỉ sẽ không phải lo chuyện học phí hàng tháng cho con.

Ngược lại, vì anh chị phải cân nhắc và tiết kiệm hơn trong chi tiêu sinh hoạt trong số tiền còn lại. Trước đây, gia đình thường xuyên cho con đi chơi cuối tuần và đi du lịch để giúp con có những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, cặp đôi cân nhắc về mọi khoản chi phí. Gia đình lựa chọn đi 1 chuyến trong năm, ở phòng hạng cơ bản, con vẫn được trải nghiệm nhưng chi phí tiết kiệm hơn.

“Trước khi mua nhà, tôi đã tính toán khá kỹ lưỡng mức thu-chi của gia đình. Vì thế, chúng tôi vẫn có cuộc sống thoải mái và vẫn đảm bảo trả nợ ngân hàng. Nhưng giờ đây, lãi suất ngân hàng tăng, số tiền lãi phải trả ngân hàng mỗi tháng cũng tăng, nên tôi cảm thấy khá lo lắng. Chúng tôi cần thắt chặt chi tiêu, để vừa đảm bảo chất lượng cuộc sống vừa trả nợ ngân hàng đều đặn mà vẫn có được những khoản tích luỹ khi cần kíp”, chị Hương tâm sự.

Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng, mức lãi suất ngân hàng tăng cao sẽ khiến nhiều người vay tiền mua nhà, mua xe gặp khó khăn. Bởi hầu hết các ngân hàng cho vay đều có ưu đãi thời gian đầu. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ thả nổi theo thị trường. Nếu có ý định vay tiền mua nhà, bạn cần có sự tính toán, dự trù khả năng tài chính của bản thân để theo kịp mức lãi suất, đảm bảo có thể thanh toán theo tiến độ.

Các chuyên gia đều cho rằng, người vay mua nhà không nên dành quá 40% tổng thu nhập hàng tháng cho việc trả nợ ngân hàng vì mục đích mua nhà, mua xe để đảm bảo chi phí cho những nhu cầu cơ bản khác. Nếu không lên kế hoạch kỹ lưỡng và hợp lý, việc trả lãi gốc hàng tháng có thể tạo ra gánh nặng tài chính và áp lực lớn cho cuộc sống.

Lưu Ly

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên