MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toyota, Kia tạo ra cuộc đua chưa từng có tiền lệ ở phân khúc hot nhất thị trường ô tô Việt

17-02-2022 - 13:56 PM | Thị trường

Toyota Corolla Cross, Raize nhập khẩu đối đầu Kia Seltos, Sonet lắp ráp trong nước – đây nhiều khả năng sẽ là cuộc đua chủ đạo ở phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam trong năm 2022.

Có nhiều điểm tương đồng cũng như đối đầu rất thú vị giữa 2 thương hiệu Toyota và Kia trong cuộc đua ở phân khúc SUV đô thị (urban SUV) tại thị trường Việt Nam.

Đầu tiên là điểm tương đồng. Ngay khi Kia chính thức giới thiệu Seltos tại Việt Nam vào tháng 7/2020, Toyota cũng lập tức đem về mẫu Corolla Cross để gia nhập phân khúc SUV đô thị. Bước sang năm 2021, khi Toyota rục rịch đem mẫu SUV cỡ A+ Raize về nước thì thương hiệu Kia đã nhanh chân công bố Sonet vào giữa tháng 10, đón đầu đối thủ.

2 model được xem là "đàn anh" là Seltos và Corolla Cross đều gặp tình trạng khan hàng trong suốt giai đoạn 2021-2022 khiến người dùng muốn mua xe cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, Sonet và Raize cũng gặp tình trạng hoàn toàn tương tự.

Toyota, Kia tạo ra cuộc đua chưa từng có tiền lệ ở phân khúc hot nhất thị trường ô tô Việt - Ảnh 1.

Toyota Raize (trái) và Kia Sonet (phải) - 2 mẫu SUV cỡ nhỏ được nhắc đến nhiều nhất thời gian gần đây.

Và tất nhiên, khi ra mắt ở cùng một phân khúc, thế đối đầu của các mẫu xe kể trên là không thể tránh khỏi. Toyota Corolla Cross và Kia Seltos liên tục so kè trên bảng xếp hạng bán chạy nhất thị trường. Trong suốt năm 2021, Seltos tỏ ra vượt trội về doanh số so với đối thủ nhưng lại để Corolla Cross bứt tốc ở những tháng cuối, "ẵm" lấy ngôi vua phân khúc.

Giờ đây, đến lượt 2 "đàn em" Toyota Raize và Sonet so kè cùng nhau. Không chỉ về doanh số, trên khắp các diễn đàn về ô tô "chọn mua Raize hay Sonet" gần như là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất, thu hút sự quan tâm lớn nhất của người dùng.

Một điểm đáng quan tâm là, nếu như "anh em" nhà Toyota đều là xe nhập khẩu thì "bộ đôi" của Kia được lắp ráp trong nước, hình thành một thế đối đầu cực kỳ thú vị.

Và có một điểm đáng chú ý không thể bỏ qua, 4 model này chính là những mẫu xe bán chạy nhất ở phân khúc SUV đô thị trong tháng gần nhất, vượt qua hàng loạt đối thủ đến từ Honda, Ford, Mazda…

Trong tháng 1, Toyota Corolla Cross đạt doanh số 1.715 xe, tiếp tục dẫn đầu phân khúc. Kia Seltos bán được 1.450 xe, xếp thứ 2. Vị trí thứ 3 thuộc về "người em" Sonet với 620 xe bán ra còn đứng thứ 4 chính là Toyota Raize với 562 xe đến tay người dùng.

Toyota, Kia tạo ra cuộc đua chưa từng có tiền lệ ở phân khúc hot nhất thị trường ô tô Việt - Ảnh 2.

Doanh số một số mẫu SUV đô thị tại thị trường Việt Nam trong tháng 1/2022.

Với việc các mẫu xe như Seltos, Sonet, Raize vẫn đang trong tình trạng khan hàng (thậm chí Seltos và Sonet còn vừa tăng giá), khả năng có một model nào đó trong phân khúc bứt tốc về doanh số để vượt qua bộ tứ nói trên trong tương lai gần khá thấp. Có những thông tin về việc Honda HR-V cũng như Hyundai Kona mới có thể về nước trong năm nay. Tuy nhiên, ngay cả khi điều này diễn ra, sức hút của những Corolla Cross, Seltos, Sonet và Raize chắc chắn không suy giảm nhiều.

Do đó, cuộc đua thú vị của "bộ tứ" đến từ 2 thương hiệu Nhật, Hàn này nhiều khả năng sẽ là tâm điểm của phân khúc SUV đô thị, thậm chí ảnh hưởng lớn đến cuộc đua doanh số của toàn thị trường trong năm nay.

SUV đô thị là một trong những phân khúc phát triển "nóng" nhất trên thị trường trong vài năm qua. Từ chỗ chỉ có một model khai phá thị trường là Ford Ecosport từ năm 2014, đến nay phân khúc này đã có cả chục mẫu xe. Được định vị là phân khúc xe gầm cao cỡ B nhưng để khai phá thêm thị trường, các hãng đều cố gắng tạo ra các mẫu xe cỡ A+, B+ để giành giật người dùng.

Năm 2021, 2 mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc này là Toyota Corolla Cross và Kia Seltos đều có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất năm, lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và 5.

https://cafef.vn/toyota-kia-tao-ra-cuoc-dua-chua-tung-co-tien-le-o-phan-khuc-hot-nhat-thi-truong-o-to-viet-20220216145320697.chn

Đức Nam

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên