MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM: Nữ du khách Đài Loan đột ngột bị nôn, người dân lo sợ virus corona lập tức gọi 115

26-01-2020 - 19:27 PM | Xã hội

Đang ngồi uống cà phê trên phố Sài Gòn, nữ du khách người Đài Loan bất ngờ nôn ói khiến nhiều người dân xung quanh lo sợ nhiễm virus corona đã lập tức gọi 115 đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Chiều ngày 26/1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết khoảng trưa cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp là người Đài Loan (Trung Quốc) được Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển qua.

Thông tin trên Zing.vn cho biết, nữ bệnh nhân tên Li, 16 tuổi, người Đài Loan, đã sang Việt Nam du lịch được 7 ngày. Trước đó, bệnh nhân đã du lịch ở Phú Quốc 5 ngày và về TP.HCM 2 ngày.

Mấy ngày qua, bệnh nhân không sốt nhưng trưa nay ngày 26/1, khi nữ du khách ngồi uống cà phê tại góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thị Minh Khai thì bất ngờ bị nôn ói. Thấy vậy, những người xung quanh lo lắng về virus corona nên đã gọi ngay cho Trung tâm Cấp cứu 115 đến hiện trường chuyển đi. Hình ảnh di chuyển này được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP thông tin trên báo Người lao động, bệnh nhân không sốt, bình thường nhưng chỉ định chụp X-quang phổi không thấy gì nên đã cho xuất viện trong ngày.

"Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tiêu hoá. Các bác sĩ đã dặn dò bệnh nhân cần theo dõi thêm và đến ngay cơ sở y tế nếu có triệu chứng bất thường”, bác sĩ Châu thông tin. Hiện, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chưa tiếp nhận điều trị bệnh nhân nào nhiễm virus corona.

Ngoài ra, bệnh viện cũng tiếp nhận một người Pháp nghi ngờ bị nhiễm virus corona nhưng kết quả xét nghiệm ra cúm A thông thường nên đã cho uống thuốc và đã ổn định, xuất viện.

Virus corona là gì? Triệu chứng nhiễm virus corona?

Theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV) của Bộ Y tế thì virus corona (CoV) là một họ virus lớn gây bệnh từ cảm lạnh thông thường đến bệnh nặng, đe dọa tính mạng của người bệnh, như: hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV) năm 2002 và hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS- CoV) năm 2012.

Người nhiễm nCoV có các triệu chứng cấp tính: ho, sốt, khó thở, có thể diễn biến đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong; đặc biệt ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch.

Theo Trang Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên