MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM chi tiêu hết gần 44.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết tính đến chiều 5/1, giải ngân đầu tư công của thành phố đạt gần 44.000 tỷ đồng, tương đương 64% và đến hết kỳ giải ngân này (cuối tháng 1/2024), dự kiến tỷ lệ giải ngân sẽ đạt 72%.

"Có tiêu cực thì phải xử lý nghiêm"

Ngày 6/1, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận những kết quả nổi bật, điểm sáng về phục hồi kinh tế - xã hội thành phố thời gian qua đã góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Theo ông, đây cũng là bức tranh tương đối tích cực tạo nền tảng để TPHCM bước vào năm 2024.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhận định, nhiệm vụ năm 2024 không nhẹ hơn năm 2023 và TPHCM vẫn đang đi trong “cơn gió ngược”, lội dòng nước ngược.

Do đó, đòi hỏi tập thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân cùng tiếp tục phát huy nội lực, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm, chung sức đồng lòng tận dụng thời cơ mới để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm nay.

TPHCM chi tiêu hết gần 44.000 tỷ đồng vốn đầu tư công - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Đề cập đến sự giám sát của người dân và doanh nghiệp đối với hệ thống chính trị và chính quyền TPHCM, ông Nguyễn Văn Nên thông tin đã ban hành nhiều chủ trương để người dân và doanh nghiệp giám sát, cung cấp thông tin. Trong đó, Thành ủy TPHCM đã ban hành Quy định 1629 về việc mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, việc này nhằm mục đích kích hoạt hệ thống chính trị của thành phố tích cực, nỗ lực hơn, làm đúng và làm tốt việc của mình hơn chứ không phải đi tìm tiêu cực. “Nhưng nếu có tiêu cực thì phải nghiêm khắc xử lý thỏa đáng, xử lý nghiêm minh để xã hội phát triển lành mạnh”, ông Nên nêu rõ.

Cũng theo người đứng đầu Đảng bộ TPHCM, thành phố đã ban hành nhiều chủ trương để người dân, doanh nghiệp giám sát, cũng có nhiều chủ trương để người dân cung cấp thông tin, có chế độ “tiền thù lao” để người dân tích cực cung cấp thông tin về những việc mà xã hội đang cần, yêu cầu của người dân đang cần và đến giờ này cũng có thông tin.

Với thông tin dư luận cho rằng một số nơi trông chờ, ỷ lại, tránh né, ông Nguyễn Văn Nên cho biết: “Chúng tôi đang cho xác minh làm rõ, nếu có sự thật thì tùy theo mức độ đến đâu mà xử lý đến đó”.

Giao việc đến từng người

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng thành phố đã thực hiện đạt mục tiêu phục hồi tăng trưởng và đóng góp chung cho cả nước.

Thành phố đã tập trung tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn, nhiều vụ việc, dự án tồn đọng lâu năm, từ đó khơi thông được nguồn lực đầu tư. Đồng thời cũng đã kiến tạo được những nền tảng, động lực mới cho sự phát triển thành phố thông qua triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù.

TPHCM chi tiêu hết gần 44.000 tỷ đồng vốn đầu tư công - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TPHCM

Trao đổi về các giải pháp để thực hiện trong năm 2024, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị các sở, ngành, quận huyện, đặc biệt là các đồng chí đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức thành phố siết chặt kỷ cương, phối hợp đồng bộ, tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch KT - XH năm 2024 ngay từ đầu năm.

Ông Mãi cho rằng, khả năng lặp lại kịch bản tăng trưởng thấp của quý I/2023 vẫn tiềm ẩn ở góc độ suy giảm tăng trưởng chứ không phải đến mức “rơi tự do” như quý I năm trước.

“Tuy nhiên chúng ta không chủ quan mà phải chủ động nắm sát tình hình và triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, kịp thời cập nhật và bổ sung trong quá trình thực thi nhằm đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu nhiệm vụ năm, tăng tốc về đích”, ông Phan Văn Mãi đề nghị.

Về nhiệm vụ cụ thể cần tập trung, người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết UBND thành phố sẽ hoàn thành việc giao nhiệm vụ cho các sở ngành, các quận, huyện trước 15/1, để các đơn vị, địa phương hoàn thành việc triển khai nhiệm vụ đến người thực hiện ngay trong tháng 1.

“Tôi đề nghị các thành viên ủy ban, người đứng đầu các cơ quan rà soát lại kế hoạch năm 2024, trên tinh thần rà soát và tích hợp vào một kế hoạch, xác định trọng tâm, trọng điểm và triển khai đến người thực hiện cuối cùng trong tháng 1 này”, ông Mãi lưu ý.

Đối với công tác chăm lo Tết, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung chuẩn bị và tổ chức các hoạt động chăm lo Tết chu đáo, vui tươi, an toàn. Trong đó, cố gắng tổ chức và giãn các hoạt động ra các địa bàn, tránh tập trung vào trung tâm thành phố cũng như trung tâm các quận, huyện.

Cập nhật thông tin liên quan tới đầu tư công , Chủ tịch UBND TPHCM cho biết tính đến chiều 5/1, giải ngân đầu tư công của thành phố đạt gần 44.000 tỷ đồng, tương đương 64% và đến hết kỳ giải ngân này (cuối tháng 1/2024), dự kiến tỷ lệ giải ngân sẽ đạt 72%.

Con số này dù không đạt được mục tiêu như đề ra từ trước, tuy nhiên cũng thể hiện nỗ lực của các cơ quan, địa phương trên địa bàn TPHCM trong năm qua.

TPHCM chi tiêu hết gần 44.000 tỷ đồng vốn đầu tư công - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước đến tập thể Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM.

TPHCM chi tiêu hết gần 44.000 tỷ đồng vốn đầu tư công - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao Huân chương Lao động hạng Nhì đến ông Lê Văn Thinh. Ảnh: Ngô Tùng

Tại hội nghị, lãnh đạo TPHCM đã trao các tặng thưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Theo đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM Lê Văn Thinh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; Sở Công Thương TPHCM và Sở Tài chính TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM và Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể.

Theo Ngô Tùng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên