MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Đề xuất thêm 23 tuyến đường thu phí đỗ ô tô

10-04-2022 - 07:38 AM | Xã hội

23 tuyến đường thuộc địa bàn các quận 1, 3, 4, 6, 10 và Phú Nhuận vừa được Sở Giao thông Vận tải TPHCM đề xuất bổ sung thêm vào danh mục thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đỗ xe ô tô.

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi Công an TPHCM và các địa phương liên quan xin ý kiến về việc bổ sung 23 tuyến đường vào danh mục thu phí đỗ ô tô .

Các tuyến đường tổ chức thu phí nói trên dự kiến cho phép đỗ xe cả 2 bên hoặc một bên đường theo ngày chẵn hoặc lẻ. Cụ thể:

Quận 1 gồm các tuyến đường: Thi Sách, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế, Phạm Ngũ Lão, Hải Triều, Nguyễn Du, Thái Văn Lung.

Quận 3 gồm các tuyến đường: Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Pasteur, Tú Xương.

Quận 4 gồm các tuyến đường: Vĩnh Hội, Hẻm 20 Nguyễn Trường Tộ, Lê Quốc Hưng, Hoàng Diệu, Đường A - B (đường 2 bên đài phun nước Công viên hồ Khánh Hội), Lê Văn Linh, hẻm 209 Tôn Thất Thuyết, Bến Vân Đồn.

Quận 6 gồm các tuyến đường: Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Châu Văn Liêm.

Quận 10 gồm các tuyến đường: Mạc Thiên Tích, Đào Duy Từ, Thành Thái. Quận Phú Nhuận có đường Hoa Phượng.

Theo Sở GTVT, việc thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong TPHCM thực hiện (công ty TNXP) mang lại kết quả khả quan. Số phí thu được gần đây đang tăng dần. Đơn cử, từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022, trên 20 tuyến đường đang tổ chức thu phí đã thu về gần 400 triệu đồng/tháng .

 TPHCM: Đề xuất thêm 23 tuyến đường thu phí đỗ ô tô  - Ảnh 1.

Từ ngày 1/5/2019, việc thu phí ô tô đỗ trên đường được giao cho Công ty TNXP

Vì vậy, để việc quản lý sử dụng lòng đường hiệu quả, Sở GTVT đề nghị các địa phương, Công an TPHCM có ý kiến về việc bổ sung 23 tuyến đường vào danh mục thu phí hoặc đề xuất thêm các tuyến đường khác. Trên cơ sở đó, Sở GTVT trình UBND TPHCM xem xét, chấp thuận.

Thu phí đỗ ô tô dưới lòng đường theo giờ được UBND TPHCM chính thức triển khai từ ngày 1/8/2018 theo Nghị quyết 54 của Quốc hội về “Thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM”.

Việc thu phí ô tô theo giờ, sử dụng công nghệ nộp phí qua app My Parking do Tổng Công ty Viettel cung cấp được triển khai từ tháng 8/2018 theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND TPHCM.

Ban đầu, việc thu phí được giao cho lực lượng trật tự đô thị các quận liên quan thực hiện trên 20 tuyến đường thuộc ba quận 1, 5 và 10.

Tuy nhiên, quá trình thu phí đã xảy ra tình trạng thất thoát rất lớn do giải pháp công nghệ bất cập, nhân viên thu phí chỉ làm việc trong giờ hành chính ... và tình trạng bòn rút phí gửi xe.

Trước tình hình đó, theo đề nghị của Sở GTVT, Công ty TNXP đã được UBND TPHCM giao thu phí đỗ xe từ ngày 1/5/2019.

Hiện nay, TPHCM tổ chức thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đỗ ô tô trên 20 tuyến đường, trong đó quận 1 có 12 tuyến, quận 5 có 3 tuyến và tại quận 10 có 5 tuyến.

Theo Huy Thịnh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên