MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Hơn 6.000 tỷ khép kín đường vành đai 2 đoạn Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh

21-11-2016 - 15:18 PM | Bất động sản

UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho liên danh 3 nhà đầu tư thực hiện đường Vành đai 2 đoạn từ Quốc lộ 1 (nút giao Tân Lập) đến đường Nguyễn Văn Linh.

Theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố đã chấp thuận giao Liên danh Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng 168 lập đề xuất dự án Xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh) theo hình thức đối tác công tư - PPP (Hợp đồng BT).

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cho biết thành phố đang kêu gọi đầu tư 3 đoạn thuộc tuyến đường Vành Đai 2 chưa được khép kín, với tổng vốn hơn 13.000 tỷ đồng.

Các đoạn tuyến gồm: đoạn 1 từ cầu Rạch Chiếc - nút giao thông Bình Thái dài gần 4 km, rộng 67 m với vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng. Đoạn 2 từ nút giao Bình Thái (quận 9) đến ngã ba Linh Đông (đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức) dài 2 km, rộng 67 m với số vốn khoảng 1.505 tỷ đồng. Đoạn 3 từ nút giao thông An Lập - Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) dài 5,3 km, rộng 60 m có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng.

Được biết, đường Vành đai 2 bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Linh, qua cầu Phú Mỹ xuống ngã tư Bình Thái, chạy đến ngã tư Gò Dưa nối vào Quốc lộ 1A, đi qua nút giao Tân Tạo, theo đường Hồ Học Lãm và Ba Tơ để khép vào đường Nguyễn Văn Linh.

Xuân Thắng

UBND TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên