MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM: Thu giữ hơn 400.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

21-02-2020 - 10:19 AM | Thị trường

Tổng tang vật thu giữ là 409.150 chiếc khẩu trang với 34 nhãn hiệu khác nhau. Tất cả số khẩu trang này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 19/2, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận 5 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường TP tiến hành kiểm tra tại Chành xe Khải Nam, địa chỉ 363, 365, 367 đường Hùng Vương, phường 9, quận 5. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 8.183 hộp khẩu trang (50 chiếc/hộp) khẩu trang 3, 4, 5 lớp các loại. Tổng tang vật thu giữ là 409.150 chiếc khẩu trang với 34 nhãn hiệu khác nhau. Tất cả số khẩu trang này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đội Quản lý thị trường số 5 ra quyết định tạm giữ hàng hóa.

Qua đấu tranh ban đầu, lực lượng chức năng xác định chủ của số hàng trên là Từ Văn Long (SN 1984, ngụ quận 10) và Trần Thị Thanh Trúc (ngụ quận 1). Ông Long khai là chủ của 20 thùng hàng đựng khẩu trang, dự định chuyển sang Campuchia bán kiếm lời. Bà Trúc khai là chủ của 112.500 chiếc khẩu trang, dự định chuyển số hàng này sang Campuchia với mục đích làm từ thiện. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào ngày 13 và 14/2, tại Hà Nội và TP.HCM , lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một số cơ sở sản xuất khẩu trang giả. Toàn bộ số khẩu trang này chưa được cơ quan chức năng cấp giấy kiểm định về chất lượng, theo quy định thì không được phép lưu hành trên thị trường. Bên trong hàng trăm nghìn sản phẩm khẩu trang y tế bị thu giữ, màng lọc kháng khuẩn bị làm giả bằng giấy vệ sinh.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, tính đến 8 giờ ngày 20/2, tổng số người được xác định mắc Covid-19 trên địa bàn TP là 3 trường hợp; đến nay cả 3 trường hợp đều đã khỏi bệnh.

Tổng số người nghi ngờ mắc bệnh là 32 trường hợp; tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Trong ngày 19/2 không có thêm trường hợp nghi ngờ.

Tình hình giám sát người về từ vùng dịch, hiện có 28 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi. Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 54 trường hợp; hiện đã có 36 người hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn 18 người đang tiếp tục được theo dõi.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.963 trường hợp; hiện đã có 2.859 người hết thời gian theo dõi, còn 104 người đang tiếp tục được theo dõi. Tất cả trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh.

Theo Danh Phú

Bizlive

Trở lên trên