MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM: Triệt đường dây rút ruột xăng dầu chiều 23 Tết

10-02-2018 - 14:35 PM | Thị trường

Tại hiện trường, công an thu giữ hàng ngàn lít xăng chứa trong can nhựa, bồn nhựa,...

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM cho biết Đội chống trộm cắp, lừa đảo (Đội 4- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè vừa triệt phá thành công đường dây rút trộm, tiêu thụ xăng dầu quy mô lớn trên địa bàn.

Đường giây này chuyên rút ruột xăng dầu tại kho không số nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, ấp 3, xã Phước Kiển , huyện Nhà Bè.

Bước đầu, cơ quan điều tra đang tạm giữ sáu nghi can bao gồm chủ kho, tài xế, lơ xe để tiếp tục mở rộng án. Sáu đối tượng là: Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, Sóc Trăng), Huỳnh Pha La (37 tuổi, Sóc Trăng), Đường Hoàng Duy (27 tuổi, Bến Tre), Lê Minh Phúc (25 tuổi, Quận 7), Võ Gia Bảo (19 tuổi, Bến Tre) và Ngô Văn Trí (43 tuổi, Nhà Bè).

TP.HCM: Triệt đường dây rút ruột xăng dầu chiều 23 Tết - Ảnh 1.

Đường dây rút ruột xăng dầu bị triệt phá chiều 23 Tết

Đường dây rút xăng dầu này bị triệt phá sau nhiều tháng trinh sát ròng rã đeo bám.

Cụ thể, từ nguồn tin bí mật, trinh sát đội 4 phát hiện nhiều xe bồn ra vào tại kho xăng dầu này có biểu hiện nghi vấn, có dấu hiệu hoạt động rút trộm, tiêu thụ xăng dầu. Trinh sát đội 4 tiến hành giám sát ghi nhận hình ảnh. Khi đã có đầy đủ tư liệu, hình ảnh, Đội 4 lập kế hoạch phối hợp cùng công an huyện Nhè Bè triệt phá.

Ngày 8-2 (tức 23 Tết), nhận định thời cơ đã chín muồi, lực lượng chức năng đã "cất lưới". Khi đang rút ruột xăng từ xe bồn, nhóm người này bị trinh sát phá cửa, ập vào bắt quả tang tại chỗ. Cuộc tập kích bất ngờ của lực lượng hình sự khiến sáu người này không kịp trở tay.

TP.HCM: Triệt đường dây rút ruột xăng dầu chiều 23 Tết - Ảnh 2.

Hiện vụ việc đã bàn giao công an Huyện Nhà Bè tiếp tục điều tra mở rộng


Tại hiện trường công an thu giữ hàng ngàn lít xăng chứa trong can nhựa, bồn nhựa, máy bơm... Đó là chưa kể, trong kho trên còn có khoảng 27.000 lit xăng và 6000 lít dầu.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (CA TP.HCM) đã bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Nhà Bè tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ.

Trước đó, một số đường dây rút ruột xăng dầu đã bị Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm hướng Nam phối hợp cùng các lực lượng chức năng triệt phá. Tuy nhiên nhưng nạn rút trộm xăng dầu vẫn tiếp tục tồn tại và hoạt động ngày càng tinh vi hơn.

Theo Nguyễn Trà

Pháp luật Tp Hồ Chí Minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên