MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Trả nợ vay

Bỗng dưng bị “khủng bố” đòi nợ dù không vay tiền từ công ty tài chính

Bỗng dưng bị “khủng bố” đòi nợ dù không vay tiền từ công ty tài chính

26/07/2021 16:19

Dù không liên quan đến khoản vay của công ty tài chính nhưng lãnh đạo một doanh nghiệp cho biết vẫn bị "khủng bố" đòi nợ, quấy rối, bêu xấu trên mạng xã hội.

EVNGenco 3 lên kế hoạch LNTT tăng 71%, tiếp tục trả nợ vay thêm 5.314 tỷ đồng

EVNGenco 3 lên kế hoạch LNTT tăng 71%, tiếp tục trả nợ vay thêm 5.314 tỷ đồng

21/06/2020 10:11

Theo nhận xét ban lãnh đạo, EVNGenco 3 năm 2020 sẽ còn phải bù đắp lỗ luỹ kế còn lại của năm 2019 là -240 tỷ đồng, cùng với đó tình hình kinh doanh năm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá, tình hình thuỷ văn.

Căn hộ giá 1,5 tỷ giảm rủi ro trả nợ vay mua nhà

Căn hộ giá 1,5 tỷ giảm rủi ro trả nợ vay mua nhà

28/04/2020 08:00

Lựa chọn căn hộ có mức giá vừa khả năng thu nhập để đảm bảo việc trả nợ ổn định.

HAGL Agrico khẳng định hoạt động đã tinh gọn sau khi lỗ 2.400 tỷ năm trước, dự kiến 2020 lãi 556 tỷ đồng

HAGL Agrico khẳng định hoạt động đã tinh gọn sau khi lỗ 2.400 tỷ năm trước, dự kiến 2020 lãi 556 tỷ đồng

13/04/2020 16:10

Lên phương án khắc phục, HAGL Agrico cho biết năm 2019 đã chuyển nhượng một số công ty con và dùng nguồn tiền thu được để trả nợ vay ngân hàng. Như vậy, sang năm 2020, Công ty có số dư nợ giảm đáng kể sẽ giảm áp lực về chi phí lãi vay.

Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) muốn phát hành 10 triệu cổ phần, tiền thu về phần lớn để trả nợ vay

Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) muốn phát hành 10 triệu cổ phần, tiền thu về phần lớn để trả nợ vay

21/02/2020 00:44

Tháng 8/2019, DNA Holding nâng tỷ lệ sở hữu tại Thực phẩm Hữu Nghị (HNF) từ 40,7% lên 54,2%, chính thức trở thành công ty mẹ với 10,2 triệu cổ phiếu.

Truy trách nhiệm lãnh đạo phòng giao dịch trong vụ nhân viên tham ô tiền tỷ

Truy trách nhiệm lãnh đạo phòng giao dịch trong vụ nhân viên tham ô tiền tỷ

27/11/2019 16:30

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Tuấn Long, Giám đốc Phòng Giao dịch Hàm Long và bà Vũ Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Hàm Long (phụ trách kế toán, ngân quỹ) liên quan đến hành vi tham ô tài sản của bị cáo Chu Thị Việt Hà.

Nhân viên thụt két gần 3,5 tỉ, ngân hàng xí xóa vì thương tình

Nhân viên thụt két gần 3,5 tỉ, ngân hàng xí xóa vì thương tình

22/10/2019 21:15

Đại diện phía ngân hàng cho rằng trong quá trình công tác, bị cáo có nhiều đóng góp, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không yêu cầu bồi thường về phần dân sự.

Chấm dứt cho vay ngoại tệ trung dài hạn để nhập khẩu hàng hóa từ ngày mai (1/10)

Chấm dứt cho vay ngoại tệ trung dài hạn để nhập khẩu hàng hóa từ ngày mai (1/10)

30/09/2019 09:36

Thêm một cột mốc mới trong lộ trình siết hoạt động cho vay ngoại tệ, theo đó, từ 1/10/2019, các ngân hàng thương mại sẽ chấm dứt việc cho vay ngoại tệ đối với một nhóm nhu cầu theo quy định.

Nhập hàng ngoại sẽ không được vay ngoại tệ

Nhập hàng ngoại sẽ không được vay ngoại tệ

04/09/2019 15:26

Từ ngày 1/10/2019, các TCTD sẽ không được cho vay ngoại tệ trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay nữa.

Một số dự án khó khăn trong trả nợ vay vốn nước ngoài

Một số dự án khó khăn trong trả nợ vay vốn nước ngoài

18/08/2019 19:21

Chính phủ cho biết việc sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài chuyển biến tích cực, song một số dự án vay về cho vay lại có khó khăn trong việc trả nợ.

Lãnh đạo PVN: Dừng dự án nhiệt điện Thái Bình 2 thì 32.000 tỉ "mất trắng"?

Lãnh đạo PVN: Dừng dự án nhiệt điện Thái Bình 2 thì 32.000 tỉ "mất trắng"?

24/07/2019 18:10

Theo Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) nếu dừng dự án nhiệt điện Thái Bình 2 vì lý do thiếu vốn sẽ gây lãng phí lớn do dự án đã tiến hành giải ngân 32.000 tỉ đồng.

Cho vay mua vàng miếng: Biết cấm nhưng vẫn làm?

Cho vay mua vàng miếng: Biết cấm nhưng vẫn làm?

19/03/2019 09:25

Anh Cà Rê đổi 100 USD bị phạt 90 triệu không phải chấp hành nộp phạt, nhưng các nhân viên ngân hàng cần nhớ rằng Nghị định 96 sẽ không có sự ngoại lệ vì sự "ngây ngô" cho vay mua vàng miếng.

Lại điêu đứng với 'bom nợ' Đạm Ninh Bình

Lại điêu đứng với 'bom nợ' Đạm Ninh Bình

08/12/2018 07:38

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa có báo cáo tình hình trả nợ vay đầu tư Dự án Đạm Ninh Bình. Theo đó, Vinachem cho biết, không thanh toán đủ nợ đến hạn khoản vay đầu tư Dự án nhà máy Đạm Ninh Bình cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Gánh nặng tài chính đang khiến Đạm Ninh Bình trong cảnh ngấp nghé phá sản nếu không được hỗ trợ.

Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ không được vay USD nữa?

Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ không được vay USD nữa?

28/11/2018 17:27

Quy định mới về cho vay ngoại tệ sẽ tác động không nhỏ đến chi phí của các doanh nghiệp nhập khẩu.

Chuẩn bị nắn lại có lộ trình tín dụng ngoại tệ

Chuẩn bị nắn lại có lộ trình tín dụng ngoại tệ

21/11/2018 22:13

Các mốc kết thúc một số loại tín dụng dự kiến sẽ lần lượt thực hiện trong năm 2019...

Đại gia Phan Thiết bị truy nợ hàng chục tỉ đồng nói gì?

Đại gia Phan Thiết bị truy nợ hàng chục tỉ đồng nói gì?

13/11/2018 16:30

Đại gia này cho rằng sở dĩ mình không trả nợ vay là do vay nặng lãi, vượt quá lãi suất cho phép của Nhà nước.

Vinachem không đủ khả năng trả hết nợ cho dự án 12.000 tỷ

Vinachem không đủ khả năng trả hết nợ cho dự án 12.000 tỷ

07/11/2018 14:27

Tình hình tài chính tập đoàn hiện nay rất khó khăn, tập đoàn không có đủ khả năng thu xếp nguồn tiền để trả nợ toàn bộ các khoản vay đến hạn cho VDB trong năm 2018...

Ồ ạt chặt bỏ cây cao su để… làm củi

Ồ ạt chặt bỏ cây cao su để… làm củi

22/10/2018 08:28

Sau một thời gian tăng trưởng “nóng” về diện tích canh tác, hàng loạt rừng cao su tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh TT-Huế bị người dân chặt bỏ không thương tiếc để lấy gỗ, làm củi do hiệu quả kinh tế thấp, thay vào đó là cây sắn hoặc keo tràm.

[Infographic] Vì đâu BIDV bị thu hồi 1.633 tỷ đồng trong đại án VNCB?

[Infographic] Vì đâu BIDV bị thu hồi 1.633 tỷ đồng trong đại án VNCB?

13/08/2018 16:41

1.633 tỷ đồng được xác định là tiền do Phạm Công Danh thực hiện sai phạm mà có, dùng để trả nợ vay tại BIDV của Tập đoàn Thiên Thanh và công ty con.

Áp lực thu nợ tàu “sáu bảy”

Áp lực thu nợ tàu “sáu bảy”

23/05/2018 18:15

Thời gian ký kết hợp đồng tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu cá theo quy định tại Nghị định 67 (NĐ 67) đã được thực hiện đến hết ngày 31/12/2017. Đến cuối năm 2017, các NHTM trên địa bàn Quảng Nam đã ký hợp đồng tín dụng, giải ngân vốn cho ngư dân đóng mới 63 tàu theo NĐ 67. Trong đó, có 24 tàu vỏ gỗ, 2 tàu vỏ composite và 37 tàu vỏ thép đạt 68,48% số tàu cá được phê duyệt...

Trở lên trên