MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trái cây sấy nhập khẩu làm quà tặng, biếu dịp Tết bắt đầu "lên kệ", loạn giá bán

13-11-2021 - 09:04 AM | Thị trường

Trái cây sấy nhập khẩu làm quà tặng, biếu dịp Tết bắt đầu "lên kệ", loạn giá bán

Mặc dù hơn 80 ngày nữa mới chạm Tết Nguyên đán, nhưng mặt hàng trái cây sấy nhập khẩu đã bắt đầu "lên kệ" với nhiều mức giá khác nhau, từ 90.000 - 490.000 đồng/kg.

Trái cây khô đóng hộp được người tiêu dùng săn tìm để làm quà tặng mỗi dịp Tết đến, đặc biệt là mặt hàng trái cây khô nhập khẩu như nho sấy theo chùm hoặc đóng hộp theo cân.

Ghi nhận của PV Báo Sức khỏe & Đời sống, mặc dù Tết Nguyên đán còn hơn 80 ngày nhưng nho sấy nhập khẩu đã bắt đầu "nóng" trên thị trường. Đặc biệt là "chợ mạng" với nhiều mức giá, từ 99.000 đồng/kg, 150.000 đồng/kg, 180.000 đồng/kg, 250.000 đồng/kg đến 450.000 đồng/kg, tùy loại và tùy nguồn xuất xứ.

Trái cây sấy nhập khẩu làm quà tặng, biếu dịp Tết bắt đầu lên kệ, loạn giá bán - Ảnh 1.

Nho sấy rời xuất xứ Hàn Quốc có nhiều mức giá bán lẻ, từ 99.000 - 180.000 đồng/kg.

Chị Dương Thị Thúy (35 tuổi, ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang phân phối dòng nho xanh sấy khô nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Mặc dù được quảng cáo đây là dòng nho thượng hạng, có xuất xứ Hàn Quốc nhưng giá bán lẻ chỉ từ 150.000 đồng/kg.

Chị Thúy cho biết, nho sấy khô, được đóng gói sẵn theo trọng lượng 1kg/túi, được đóng hộp có tay xách để phù hợp với mục đích biếu tặng. "Đây là nho sấy rời, tức là không còn nguyên chùm nên có giá bán 150.000 đồng. Nếu lấy số lượng lớn từ 5kg trở lên thì giá chắc chắn sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu khách mua lẻ từ 3kg trở lên, chúng tôi sẽ hỗ trợ phí vận chuyển", chị Thúy cho hay.

Trái cây sấy nhập khẩu làm quà tặng, biếu dịp Tết bắt đầu lên kệ, loạn giá bán - Ảnh 2.

Cận cảnh nho sấy rời có xuất xứ Hàn Quốc. Đây là mặt hàng trái cây được lựa chọn làm quà tặng, biếu mỗi dịp Tết đến.

Cũng là loại nho sấy nhập khẩu tương tự, chị Nguyễn Linh (32 tuổi, ở phường Tiên Cát, TP Việt Trì, Phú Thọ) lại bán với mức giá 99.000 đồng/kg.

Chị Linh cho biết, mặt hàng nho khô xuất xứ nhiều nơi, như Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Trung Quốc và nho trong nước tại Ninh Thuận. Dòng nho sấy rời hạt có nhiều loại, nhiều màu, người bán có thể bán lẻ hoặc trộn lẫn các màu để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng và cũng tùy giá ở từng địa chỉ phân phối mà giá bán lẻ ngoài thị trường cũng khác nhau.

Mặt hàng nho sấy của chị Lại Thị Hoa (43 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) bán lẻ lại đắt hơn hẳn, từ 450.000 – 490.000 đồng/kg. Đó là nho sấy nguyên cành, nhập khẩu từ Úc. Bởi lẽ giá bán đắt hơn cũng vì phải chịu nhiều chi phí nhập khẩu và sấy thủ công dưới ánh nắng mặt trời (không sấy công nghiệp).

Trái cây sấy nhập khẩu làm quà tặng, biếu dịp Tết bắt đầu lên kệ, loạn giá bán - Ảnh 3.

Nho sấy chùm xuất xứ Úc có giá bán từ 450.000 đồng/kg.

Theo chị Hoa, giá nho sấy nguyên cành nhập khẩu luôn có giá bán lẻ từ hơn 400.000 đồng/kg, kể cả được mùa hay mất mùa.

Sở dĩ giá bán lẻ nho Úc sấy luôn đắt hơn các dòng nho khác là bởi được sấy tự nhiên, dưới ánh nắng mặt trời và không phun đường.

"Người tiêu dùng có thể tự đánh giá chất lượng nho có nhiều mức giá, mỗi mức giá sản phẩm sẽ có chất lượng khác nhau.

Nếu hàng rẻ tiền, chỉ từ khoảng 100.000 đồng/kg thì vị nho ngọt sắc, nho rời hạt, thì với nho đắt tiền, sẽ cho vị thanh mát, ngọt dịu, cho giá trị dinh dưỡng cao, phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Để chắc chắn là có phải hàng nhập khẩu hay không, khách hàng có thể kiểm tra mã QR Code, mã vạch trên sản phẩm", chị Linh cho hay.

Bên cạnh mặt hàng nho nhập khẩu, nho sấy Ninh Thuận cũng có nhiều mức giá bán lẻ khác nhau, từ 179.000 – 220.000 đồng/kg. Tuy nhiên, với mức giá này, nho bán lẻ chủ yếu là nho rời, được đóng theo túi zip. Riêng với nho sấy theo chùm, đóng hộp thì mức giá bán lẻ cao hơn.

Theo Diệp Chi

Gia đình & Xã hội

Trở lên trên