MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trang chủ LĐBĐ châu Á chọn U23 Việt Nam - U23 UAE vào top đáng xem nhất vòng bảng

09-01-2020 - 16:42 PM | Sống

Chẳng cần phải chờ đợi đến những vòng loại trực tiếp, giải U23 châu Á sẽ diễn ra hấp dẫn ngay từ những ngày đầu tiên. Việt Nam vinh dự được BTC bình chọn là một trong những đội tuyển đáng xem nhất.

Việt Nam vs UAE - Bảng D, ngày 10/1

U23 Việt Nam giờ không phải đội tuyển lót đường như trước VCK U23 châu Á năm 2018. Sau hành trình cổ tích tại Thường Châu, coi nhẹ sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang-seo là sai lầm của bất kỳ đội tuyển nào.

Trang chủ LĐBĐ châu Á chọn U23 Việt Nam - U23 UAE vào top đáng xem nhất vòng bảng - Ảnh 1.

Việt Nam hướng đến một chiến thắng trong trận mở màn trước UAE. Ảnh: The AFC

Năm nay, họ là vật cản đầu tiên của "Những ngôi sao vàng" trong hành trình tái hiện lịch sử. UAE thường được đánh giá cao hơn Việt Nam nhưng trong lần gần nhất thử lửa, chúng ta đã đánh bại đối thủ hùng mạnh này với tỉ số 1-0, qua đó tạm thời dẫn đầu cuộc đua giành vé dự World Cup 2022.

UAE hóa ra không còn là "ông kẹ" như trong quá khứ. Một chiến thắng ở cấp độ trẻ là lời khẳng định chắc nịch HLV Park Hang-seo gửi đến toàn bộ châu Á về sự chuyển giao quyền lực, sức mạnh giữa các khu vực.

Thái Lan vs Bahrain - Bảng A, ngày 8/1

Thái Lan được coi là quốc gia có nền bóng đá phát triển bậc nhất Đông Nam Á. Ấy thế mà trong lịch sử giải đấu vô địch U23, họ chưa một lần vượt qua vòng bảng. Năm nay với tư cách chủ nhà, "Voi chiến" được kỳ vọng sẽ tiến sâu.

Tuy nhiên, kỳ vọng nhiều cũng đi kèm áp lực khổng lồ đè nặng lên đôi vai của HLV Akira Nishino cùng dàn cầu thủ trẻ hầu hết chưa chứng tỏ được khả năng ở đấu trường quốc tế.

Supachai Jaided và Supachok Sarachat đều là những ngôi sao được đánh giá có tố chất không thua kém "Messi Thái" Chanathip Songkrasin. Nhưng để xóa bỏ cái mác "khôn nhà, dại chợ", họ cần hoàn thành bước đầu của kế hoạch tìm lại ánh hào quang năm xưa: đánh bại Bahrain trong trận mở màn giải đấu năm nay.

Trang chủ LĐBĐ châu Á chọn U23 Việt Nam - U23 UAE vào top đáng xem nhất vòng bảng - Ảnh 2.

Cơ hội để chứng tỏ bản thân đã đến với Jaided. Nhưng liệu anh có thể đưa bóng đá Thái tìm lại hào quang?

Trung Quốc vs Uzbekistan - Bảng B, ngày 12/1

Ở những lần đối đầu trước, Trung Quốc luôn là "mồi ngon" của Uzbekistan. Thành tích 1 thắng, 8 thua trong 9 trận khiến các CĐV của họ tỏ ra vô cùng bi quan.

Phải khẳng định Trung Quốc đã quá đen đủi khi nằm cùng bảng nhà ĐKVĐ và ứng cử viên Hàn Quốc. Uzbekistan hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch sau khi đánh bại Việt Nam, nhưng họ cũng hiểu rằng bảo vệ danh hiệu vô địch trong năm nay khó hơn rất nhiều, vì các ông lớn ở châu Á đều tung lực lượng mạnh đến Thái để giành vé Olympic.

Trang chủ LĐBĐ châu Á chọn U23 Việt Nam - U23 UAE vào top đáng xem nhất vòng bảng - Ảnh 3.

Cơn bĩ cực của bóng đá Trung Quốc sẽ nối dài vì các cầu thủ U23 của họ rơi vào bảng tử thần.

Chính vì thế để cạnh tranh với Hàn Quốc, không có chuyện Uzbekistan "tha" cho Trung Quốc trong trận mở màn. Chắc chắn họ sẽ tung ra những quân bài tốt nhất có thể, hướng tới 3 điểm cùng hiệu số "khủng" để chuẩn bị thật tốt cho màn đại chiến được mong chờ nhất giải.

Qatar vs Nhật Bản - Bảng B, ngày 15/1

Đầu năm 2019, người Nhật đau đớn nhận thất bại 1-3 trong trận chung kết AFC Asian Cup trước Qatar. 11 tháng sau, họ có cơ hội trả thù ngay từ chiến dịch vòng bảng U23 châu Á, ở một phiên bản tái đấu khác nhưng hấp dẫn không kém.

Trang chủ LĐBĐ châu Á chọn U23 Việt Nam - U23 UAE vào top đáng xem nhất vòng bảng - Ảnh 4.

Người Nhật liệu có rửa mối hận tại AFC Asian Cup?

Nhưng nếu Nhật Bản tự hào vì sở hữu nền bóng đá phát triển bậc nhất châu Á, đặt mục tiêu vô địch ngay trên đất Thái thì các ngôi sao mới nổi ông Felix Sanchez năm nay cũng chẳng phải dạng vừa.

Nếu Nhật Bản muốn trả lại món nợ đã vay, họ cần tập trung sự quan tâm cho Abdullah Al-Ahrak. Ngôi sao 21 tuổi này hiện đang là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Qatar trong chiến lịch vòng loại (3 bàn) dù chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Uzbekistan vs Hàn Quốc - Bảng C, ngày 15/1

Như đã nhắc đến ở trên, Uzbekistan cần thắng Trung Quốc để có một tâm lý vững, chuẩn bị cho trận đại chiến không khoan nhượng với người Hàn. Ngay từ khi kết quả bốc thăm được công bố, cặp đấu này rõ ràng nhận được quan tâm hàng đầu.

Với sức mạnh của 2 đội tuyển từng liên tiếp lọt vào bán kết giải đấu U23 châu Á, kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng. Cả Hàn Quốc và Uzbekistan đều hướng đến ngôi vị nhất bảng để giành lợi thế ở vòng loại trực tiếp nên họ chắc chắn sẽ phô diễn hết khả năng.

Trang chủ LĐBĐ châu Á chọn U23 Việt Nam - U23 UAE vào top đáng xem nhất vòng bảng - Ảnh 5.

Uzbekistan cần đánh bại Hàn Quốc nếu muốn giành ngôi vị nhất bảng.

Theo H.P

Trí thức trẻ

Trở lên trên