MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trao quyết định điều động ông Nguyễn Thành Phong làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

26-08-2021 - 13:52 PM | Xã hội

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao quyết định điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho ông Nguyễn Thành Phong.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao quyết định điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho ông Nguyễn Thành Phong.

Sáng ngày 26/8, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công cán bộ giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các cán bộ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các cơ quan Đảng Trung ương; các Vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Kinh tế Trung ương;

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố toàn văn Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công cán bộ giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. 

Theo Quyết định số 306-QĐNS/TW ngày 20/8/2021 của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, được điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Quyết định điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho ông Nguyễn Thành Phong. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tuấn Anh khẳng định, ông Nguyễn Thành Phong là cán bộ được đào tạo bài bản, có phẩm chất, năng lực, được rèn luyện qua thực tiễn phong phú, trải qua nhiều cương vị công tác, đặc biệt, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quán lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Việc ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động, phân công công tác tại Ban Kinh tế Trung ương là sự tín nhiệm, là quyết định được cân nhắc, đánh giá thấu đáo của Bộ Chính trị. 

Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó Trưởng Ban Nguyễn Thành Phong cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Bộ Chính trị, sự quan tâm của Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương. Ông hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ của tập thể lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức, người lao động của Ban để đưa Ban Kinh tế Trung ương ngày càng phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

- Họ và tên: Nguyễn Thành Phong.

- Sinh ngày: 18/7/1962;

- Quê quán: xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 08/9/1988; Ngày chính thức: 08/9/1989.

- Học hàm, học vị: Tiến sĩ Kinh tế học.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Tóm tắt quá trình công tác:

+ Từ năm 1975 đến năm 1981: Công tác tại Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; công tác Đoàn tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre.

+ Từ năm 1981 đến tháng 6 năm 1995: Sinh viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn khoa, ủy viên BCH Đoàn trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Từ tháng 6 năm 1995 đến tháng 2 năm 2003: Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn; Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ tháng 02 năm 2002). Đại biểu Quốc hội khóa X, XI.

+ Từ tháng 02 năm 2003 đến tháng 4 năm 2004: Học ngoại ngữ ở Singapore và Úc.

+ Từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 10 năm 2006: Là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam; Bí thư Thường trực Trung

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (tháng 7 năm 2005).

+ Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 01 năm 2009: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 2. Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 01 năm 2015: Công tác tại Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, giữ các chức vụ: Phó Bí thư; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI (tháng 01 năm 2011).

+ Từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Từ tháng 12 năm 2015 đến 19/8/2021: Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tháng 01/2016); Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng .

+ Từ 20/8/2021 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Hồng Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên