MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trên đường Xuyên Á ở TP.HCM, hơn 10km có gần 10 cây xăng 'hết xăng'

26-10-2022 - 19:55 PM | Thị trường

Đường Xuyên Á (quốc lộ 22) là tuyến đường quan trọng nối giữa TP.HCM đi phía tây TP và tỉnh Tây Ninh. Sáng 26-10, Tuổi Trẻ Online ghi nhận có gần 10 cây xăng hết xăng hoặc bán giới hạn trên đoạn đường chỉ hơn 10km.

Trên đường Xuyên Á ở TP.HCM, hơn 10km có gần 10 cây xăng hết xăng - Ảnh 1.

Một tiệm sửa xe vỉa hè có bán thêm xăng lẻ khi hai cây xăng lớn cách tiệm này vài chục mét trên đường Xuyên Á không bán xăng. Mỗi lít xăng bán ra 27.000 đồng, chênh vài ngàn đồng so với giá tại cây xăng, nhưng chủ tiệm cho biết hao hụt, rơi vãi cũng nhiều. Chủ tiệm này cho biết các cây xăng lúc đóng, lúc mở. Khi nào cây xăng hoạt động thì tiệm này sang mua một ít xăng về bán lại lúc cây xăng đóng. Trong sáng 26-10, tiệm này đã bán cho khoảng chục người dắt bộ xe vì hết xăng - Ảnh: NGỌC HIỂN

Từ phản ảnh của các tài xế xe tải, Tuổi Trẻ Online đã đi đoạn đường hơn 10km trên đường Xuyên Á từ ngã tư An Sương (quận 12) đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung (huyện Củ Chi) sáng 26-10.

Trên đoạn đường này có chín cây xăng hoạt động cầm chừng. Trong đó có bảy cây xăng thông báo hết xăng và hai cây xăng chỉ bán theo định mức 50.000 đồng mỗi lần đổ.

Dù số lượng cây xăng vẫn hoạt động xấp xỉ phân nửa số cây xăng đang kinh doanh gián đoạn, song tình trạng này đã khiến người dân mệt mỏi khi đổ xăng.

Dưới đây là chùm ảnh mà phóng viên đã ghi lại trên chặng đường Xuyên Á.

Trên đường Xuyên Á ở TP.HCM, hơn 10km có gần 10 cây xăng hết xăng - Ảnh 2.

Cây xăng tại địa chỉ số 48 quốc lộ 22 (ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) thông báo hết xăng vào lúc 10h10 ngày 26-10. Rất nhiều khách hàng biết cây xăng treo biển "hết xăng" nhưng vẫn chạy vào hỏi, tuy nhiên người đàn ông ngồi tại cây xăng lắc tay và cho biết hết xăng thật - Ảnh: NGỌC HIỂN

Trên đường Xuyên Á ở TP.HCM, hơn 10km có gần 10 cây xăng hết xăng - Ảnh 3.

Cửa hàng xăng dầu tại địa chỉ 234 quốc lộ 22 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12) có hai nhân viên ra dấu hiệu hết xăng. Nhiều người tấp vào rồi lại đi ra - Ảnh: NGỌC HIỂN

Trên đường Xuyên Á ở TP.HCM, hơn 10km có gần 10 cây xăng hết xăng - Ảnh 4.

Cây xăng treo biển "hết xăng còn dầu", bên trong cây xăng có hai nhân viên túc trực. Theo quy định của nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, đây là những cây xăng vẫn hoạt động, không được thống kê là cây xăng "đóng cửa", bởi nếu đóng cửa phải xin phép và phải được chấp thuận bằng văn bản - Ảnh: NGỌC HIỂN

Trên đường Xuyên Á ở TP.HCM, hơn 10km có gần 10 cây xăng hết xăng - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Thanh Thiện (ngụ ở Tân Châu, Tây Ninh) đến TP.HCM để thăm người thân bị gãy tay ở quận Tân Bình. Anh Thiện cho biết do hăng say nói chuyện với người thân nên quên đổ xăng đến mức xe không còn chạy được. Nhờ một tài xế Grab tốt bụng, anh Thiện được đẩy đi một đoạn 2km trên đường Xuyên Á (hành vi này là sai luật). Khi đến cây xăng Ca Thi Lê, anh Thiện được thả xuống để vào đổ xăng nhưng nhân viên lắc tay báo hết xăng. Anh Thiện tiếp tục dắt bộ sang cây xăng lớn kế bên nhưng cũng không có. Cuối cùng, anh Thiện phải đổ 2 lít xăng lẻ dọc đường. "May mà còn có xăng lẻ, chứ không dắt bộ cũng đuối", anh Thiện thở dài - Ảnh: NGỌC HIỂN

Trên đường Xuyên Á ở TP.HCM, hơn 10km có gần 10 cây xăng hết xăng - Ảnh 6.

Một cây xăng ở địa phận Củ Chi treo biển hết xăng. Trong ít phút quan sát tại cây xăng này, phóng viên đã chứng kiến khá nhiều người tấp vào rồi lại chạy ra, trong đó có những người dắt bộ - Ảnh: NGỌC HIỂN

Trên đường Xuyên Á ở TP.HCM, hơn 10km có gần 10 cây xăng hết xăng - Ảnh 7.

Dù không đóng cửa, cây xăng vẫn cắt cử nhân viên thông báo hết xăng khiến nhiều người chạy vào rồi lại vòng ra tìm các cây xăng khác. Theo Vụ Thị trường trong nước, phần lớn các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn đều nhập đạt và vượt tổng nguồn tối thiểu được giao đối với mặt hàng chủ đạo là xăng, dầu diesel trong 9 tháng qua. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, vẫn có một số doanh nghiệp chưa thực hiện được tổng nguồn tối thiểu mà Bộ Công Thương phân giao từ đầu năm - Ảnh: NGỌC HIỂN

Trên đường Xuyên Á ở TP.HCM, hơn 10km có gần 10 cây xăng hết xăng - Ảnh 8.

Trong khi đó, có hai cây xăng khác chỉ bán theo định mức 50.000 đồng mỗi lần đổ xăng. Trong ảnh: một nhân viên cây xăng bấm sẵn định mức 50.000 đồng dù các khách hàng muốn đổ đầy bình hoặc nhiều hơn. Theo các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, do lượng xăng dầu từ các thương nhân phân phối chỉ ở mức cầm chừng nên các doanh nghiệp cũng bán cầm chừng - Ảnh: NGỌC HIỂN

Trên đường Xuyên Á ở TP.HCM, hơn 10km có gần 10 cây xăng hết xăng - Ảnh 9.

Nhiều người được đổ xăng kịp thời ở những tiệm xăng vỉa hè... trong khi các cây xăng lớn ngưng bán xăng - Ảnh: NGỌC HIỂN

Ghé vào đổ xăng rồi thất vọng đi ra

Tại quận 7, phóng viên ghi nhận tình trạng một số cây xăng treo biển hết xăng. Trạm xăng dầu Thịnh Tấn Phát trên đường Nguyễn Thị Thập treo biển "hết xăng còn dầu" trước trụ bơm xăng trưa 26-10. Nam nhân viên cây xăng cho biết tình trạng này đã diễn ra 3-4 ngày nay và chưa biết khi nào sẽ có hàng bán lại.

Tương tự, cây xăng số 1205 trên đường Huỳnh Tấn Phát, cả bốn trụ bơm đều tối đèn, phía trước cây xăng treo biển hết xăng còn dầu. Nhiều người ghé vào đổ xăng phải thất vọng đi ra. Nhân viên cây xăng cho biết trạm đã tạm dừng bán xăng được một tuần và cũng không biết khi nào sẽ có xăng bán lại.

Tuy vậy, các cây xăng lớn khác trên địa bàn quận 7 vẫn hoạt động bình thường.

Theo NHẬT XUÂN

Tuổi trẻ Online

Trở lên trên