MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triển vọng cổ phiếu ngân hàng

26-12-2020 - 07:57 AM | Tài chính - ngân hàng

Triển vọng cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán đang trải qua những phiên thăng hoa cả về điểm số lẫn khối lượng giao dịch, trong đó có sự đóng góp tích cực của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Vậy trong năm tới triển vọng của thị trường chứng khoán nói chung, cổ phiếu ngân hàng nói riêng sẽ ra sao. Phóng viên Thời báo Ngân hàng đã trao đổi với ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán VPS xoay quanh chủ đề này.

Đâu là nguyên nhân giúp cổ phiếu ngân hàng tăng thưa ông?

Có nhiều lý do để giá cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh. Thứ nhất, tài chính ngân hàng là nhóm ngành cơ bản của nền kinh tế; nên khi nền kinh tế hồi phục thì nhóm cổ phiếu ngân hàng luôn được NĐT tin tưởng hơn. Ngay cả từ thời kỳ "bão lửa" trước đây thì cổ phiếu ngân hàng luôn được đánh giá là cổ phiếu phòng thủ an toàn. Bởi vậy, khi nền kinh tế phục hồi, thị trường chứng khoán khởi sắc, hoạt động kinh doanh ngân hàng được dự báo sẽ tăng trưởng tốt sẽ tạo hiệu ứng tích cực để các NĐT ưu tiên mua vào nhóm cổ phiếu này.

Thứ hai, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CTTPP và gần đây là EVFTA là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam. Theo đó, các DN muốn tận dụng cơ hội phải mở rộng kinh doanh và cần sự hỗ trợ vốn từ phía ngân hàng. Do vậy, hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng sẽ tăng trưởng tốt hơn nhờ các hiệp định này. Chưa kể, EVFTA còn đang mang đến cơ hội các ngân hàng châu Âu cũng như các ngân hàng nước ngoài trong việc được nâng tỷ trọng sở hữu cổ phần tại các ngân hàng Việt Nam. Thực tế sau một vài thương vụ đối tác chiến lược nước ngoài mua cổ phần ở ngân hàng Việt Nam khá thành công, một số tổ chức tài chính nước ngoài khác cũng muốn nắm giữ thêm cổ phần của ngân hàng Việt Nam dẫn đến dòng tiền đổ vào nhóm ngành này tăng, đẩy giá cổ phiếu tăng theo.

Một yếu tố quan trọng nữa là hiện tại có một số cổ phiếu ngân hàng như TCB, VPB, SHB… được lọt vào bộ chỉ số của HoSE như VN30, VN DIAMOND, VN FINSELECT, VN FINLEAD với tỷ trọng đáng kể. Các ngân hàng lọt vào trong danh mục trên có lợi thế rất lớn bởi các nhà đầu tư, nhất là các quỹ đầu tư ngoại sẽ dựa vào chỉ số này để quyết định đầu tư cổ phiếu.

Theo ông, việc các ngân hàng dồn dập lên sàn trong thời gian gần có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngân hàng không?

Tôi nghĩ là không. Về bản chất dòng tiền các NĐT tham gia rất mạnh, thanh khoản thị trường quá tốt, nên việc các ngân hàng lên sàn cung cấp thêm cổ phiếu mới cho thị trường lựa chọn. Điều mà NĐT quan tâm là triển vọng của từng ngân hàng triển vọng như thế nào. Tất nhiên, khi thị trường lên NĐT mua dàn trải nhiều cổ phiếu và đây là nền tảng giúp giá cổ phiếu ngân hàng lên tiếp. Nhưng, sau khi thị trường qua giai đoạn tốt nhất sẽ đi vào giai đoạn điều chỉnh hoặc do sự kiện mới làm đảo lộn thị trường thì chỉ có ngân hàng nào tốt nhất, có thực lực mới thu hút được dòng tiền, giá vẫn giữ được. Còn ngân hàng nào yếu hơn sẽ bị thị trường định giá lại theo xu hướng giảm.

Một quỹ đầu tư nhận định VN-Index có thể tăng lên mốc 1.800 điểm. Ông có cho rằng nhận định trên có lạc quan quá không. Liệu cổ phiếu ngân hàng có tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường?

Tôi nghĩ, nhận định trên hơi lạc quan. Theo quan điểm của tôi, nếu thị trường tăng trưởng cả chất và lượng như thời gian qua, VN-Index có thể đạt ở vùng 1.300 - 1.500 điểm trong năm 2021. Tất nhiên trong từng giai đoạn, từng mốc điểm quan trọng cũng sẽ có điều chỉnh ngắn hạn trong vài phiên hoặc có khi cả tuần, thậm chí là cả tháng. Trong trường hợp xảy ra vấn đề bất ngờ tác động tiêu cực đến thị trường thì VN-Index có thể chỉ ở quanh mốc 1.300 và đạt mốc 1.500 vào năm 2022.

Tuy nhiên theo đánh giá của tôi, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là nhóm dẫn dắt và lên tiếp cùng cả thị trường. Về bản chất khi kinh tế hồi phục nhóm ngành dịch vụ, tài chính ngân hàng sẽ hồi phục nhanh và triển vọng. Trong năm 2021 dự báo có sự hồi phục mạnh, nhóm ngành Ngân hàng là nhóm ngành xương sống. Theo thống kê kết quả kinh doanh nhóm ngân hàng trong 3 năm trở lại đây luôn trong top 3 nhóm ngành có kết quả kinh doanh nổi trội. Chính vì thế triển vọng cổ phiếu ngân hàng năm 2021 tiếp tục sáng sủa. Nhiều giá cổ phiếu ngân hàng có khả năng sẽ lên tầm cao mới.

Xin cảm ơn ông!

Theo Nguyễn Vũ

Thời báo ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên