MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triết lý khắc nghiệt của bầu Hiển & tham vọng của đại gia V.League

12-09-2024 - 23:54 PM | Sống

“Kể cả đội một lẫn các đội trẻ của CLB Hà Nội, về nhì là thất bại rồi” – đấy là lời chia sẻ của ông Nguyễn Giang Đông, Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ CLB Hà Nội.

“Chúng tôi không nói chuyện chỉ tiêu, mà làm việc với anh Hiển thì luôn phải đứng đầu. Thành ra mình sẽ phải tìm cách, đã nhận lời làm thì thực sự quyết tâm” – đấy là những gì ông Nguyễn Giang Đông, Giám đốc Trung tâm đào tạo trẻ CLB Hà Nội từng chia sẻ với chúng tôi.

Ông Nguyễn Giang Đông tiếp: “Với CLB Hà Nội, không vô địch là thất bại. Triết lý xuyên suốt từ cấp lãnh đạo xuống dưới là chơi bóng nhiệt huyết, có chuyên môn cao, đẹp mắt, cống hiến và vô địch. Kể cả đội một lẫn các đội trẻ của CLB Hà Nội, về nhì là thất bại rồi”.

Triết lý khắc nghiệt của bầu Hiển & tham vọng của đại gia V.League- Ảnh 1.

Ở Hà Nội FC, không vô địch là thất bại.

Từ năm 2010 tới nay, Hà Nội FC chính là đội vô địch V.League nhiều nhất với 6 lần đăng quang. Nhưng một thực tế rằng, cũng đã 2 mùa giải Hà Nội FC không vô địch. Mùa 2023, tân binh Công An Hà Nội trở lại và lập tức vô địch. Mùa 2023/24, Nam Định FC nổi lên mạnh mẽ, giành ngôi vương.

Năm 2023, khi CLB CAHN vô địch, thực tế Hà Nội FC cũng bám đuổi cực kỳ gắt gao. Chung cuộc, hai đội cùng có 38 điểm sau 20 vòng đấu và CLB CAHN chỉ xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Tuy nhiên sang mùa 2023/24, Hà Nội FC có phần hụt hơi. Khi Nam Định vô địch với 53 điểm sau 26 vòng, Hà Nội FC chỉ đứng thứ 3 với 43 điểm.

Ở giai đoạn đầu V.League 2023/24, thực tế Hà Nội FC đã đầu tư cực kỳ mạnh mẽ, không tiếc chi ra những khoản khổng lồ để chiêu mộ hàng loạt ngoại binh, hòng chinh chiến AFC Champions League. Nhưng tiếc là kết quả lại không như ý muốn.

Ngoài việc chất lượng ngoại binh chưa như ý, có vẻ việc thay đổi nhân sự quá nhiều cũng khiến Hà Nội FC mất đi sự ổn định. Bởi thế, CLB Thủ đô không thành công tại AFC Champions League, chỉ đứng thứ 3/4 tại bảng J và bị loại.

Khởi đầu V.League với nỗi đau AFC Champions League, Hà Nội FC tiếp tục mở đầu giải đấu với trận thua đau đớn 3-5 khi đón tiếp Hải Phòng. Ngay sau đó là thất bại 0-2 trước CLB CAHN. Những tưởng Hà Nội FC đã trở lại ổn định hơn khi thắng 3 thua 1 ở 4 vòng tiếp theo, thì sau đó họ có chuỗi 5 trận chỉ thắng 1, hòa 1, thua tới 3…

Triết lý khắc nghiệt của bầu Hiển & tham vọng của đại gia V.League- Ảnh 2.

Trong giai đoạn khó khăn nhất, Hà Nội FC vẫn luôn là một ứng viên sáng giá cho chức vô địch, là đối thủ đáng ngại với mọi CLB tại V.League.

Song bản lĩnh là thứ đã ngấm sâu vào dòng máu của Hà Nội FC. Những bất ổn, những xáo trộn trong đội bóng rồi cũng được dẹp yên. Hà Nội FC vươn mình mạnh mẽ ở phần còn lại của mùa giải, để cuối cùng vẫn lọt vào top 3 đội mạnh nhất.

Như lời ông Nguyễn Giang Đông, top 3 rõ ràng là thất bại của Hà Nội FC và điều đó hẳn nhiên không thể làm hài lòng bầu Hiển, bầu Quang. Hướng về V.League 2024/25, Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh: “Tôi muốn gửi lời động viên tới ban huấn luyện và các cầu thủ. Hãy luôn tự hào khi khoác lên mình chiếc áo của CLB Bóng đá Hà Nội và hãy luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất. Với niềm tin, tinh thần đoàn kết, và chiến lược đúng đắn, Hà Nội FC hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn, thách thức ở mùa giải này”.

Ở V.League 2024/25, những cái tên như Nam Định FC, CLB CAHN… vẫn sẽ là sự cạnh tranh cực lớn cho Hà Nội FC. Nhưng với truyền thống vô địch nhiều nhất, với lực lượng được đầu tư mạnh mẽ và đặc biệt là thứ tinh thần quyết chiến truyền xuống từ bầu Hiển, bầu Quang, tin rằng Hà Nội FC sẽ luôn cố gắng để vượt lên, hướng về chức vô địch V.League cũng như cống hiến các trận cầu đẹp cho NHM, cống hiến những tài năng nổi bật cho các cấp tuyển quốc gia.

Theo Đoàn Dự

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên