MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nikkei 225 mất hơn 600 điểm, Hang Seng lại thủng mốc 24.000 điểm vì áp lực từ "chúa nợ" tỷ đô Evergrande

21-09-2021 - 09:44 AM | Tài chính quốc tế

Nikkei 225 mất hơn 600 điểm, Hang Seng lại thủng mốc 24.000 điểm vì áp lực từ "chúa nợ" tỷ đô Evergrande

Thị trường chứng khoán khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục sụt giảm trong phiên giao dịch sáng 21/9 trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục dồn sự chú ý vào tình hình của tập đoàn bất động sản nợ nhiều nhất thế giới Evergrande.

Chính tâm lý này đã khiến thị trường chứng khoán khu vực diễn biến không mấy thuận lợi. Mở cửa trở lại sau khi nghỉ lễ ngày 20/9, chứng khoán Nhật Bản đã ngay lập tức bị bán tháo. Tính tới 9h34 theo giờ Hà Nội, Nikkei 225 đã giảm 621,55 điểm, tương đương 2,04%. Trong khi đó, Topix cũng giảm 1,74%.

Trong khi đó, Hang Seng, chỉ số đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch ngày hôm qua, cũng diễn biến quanh mốc tham chiếu. Đầu phiên, chỉ số này giảm 0,79% nhưng tính đến 9h34 theo giờ Hà Nội, sắc xanh và sắc đỏ liên tiếp đổi chỗ cho nhau. Tuy nhiên, tính tới 10h27 theo giờ Hà Nội, 200 điểm vẫn bị thổi bay, đưa Hang Seng thủng 24.000 điểm xuống còn 23.893 điểm.

Cổ phiếu China Evergrande Group tại Hồng Kông, tác nhân chính đằng sau những biến cố của thị trường, tiếp tục giảm 2% giá trị. Bộ chỉ số bất động sản của Hang Seng cũng mất 0,26%.

Hiện tại, thị trường Trung Quốc đại lục vẫn tiếp tục đóng cửa vì nghỉ lễ. Hàn Quốc cũng ngừng giao dịch trong hôm nay, 21/9 để nghỉ lễ trung thu.

Vài giờ trước, chứng khoán Mỹ cũng đã kết thúc phiên giao dịch ngày 20/9 với hầu hết các chỉ số chính đều chìm trong sắc đỏ.

Linh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên