MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trọng Hoàng dành tặng HCV SEA Games, cùng nhóm từ thiện Hạt vừng gây quỹ chống Covid-19

31-07-2021 - 13:51 PM | Sống

Trọng Hoàng dành tặng HCV SEA Games, cùng nhóm từ thiện Hạt vừng gây quỹ chống Covid-19

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng quyết định dành tặng một trong những danh hiệu quý giá nhất của sự nghiệp để gây quỹ hỗ trợ cho tuyến đầu chống Covid-19.

"Trong thời gian cách ly, ngoài nỗi nhớ nhà, tôi thường xuyên dõi theo tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Mỗi ngày, nhìn số người nhiễm covid tăng lên khiến tôi bồn chồn. Qua báo chí và nhiều kênh khác, tôi thấy Sài Gòn đang ở trạng thái căng thẳng. Đặc biệt, các nơi chữa bệnh đang thiếu máy thở. Tôi đã tự hỏi: Mình có thể làm để giúp đỡ cộng đồng?", Trọng Hoàng trải lòng với chúng tôi về quyết định của mình.

Anh nói tiếp: "Tôi đã tặng một nhóm sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM một chiếc áo để đấu giá. Số tiền thu được sẽ được các bạn ấy chuyển tới các trẻ em khiếm thị, người già neo đơn trong TP.HCM.

Đặc biệt, qua theo dõi hoạt động của nhóm Hạt vừng, tôi thấy các anh chị đang trao tặng máy thở cho các bệnh viện tuyến đầu. Đây là hoạt động ý nghĩa cấp thiết. Tôi hành động. Tôi sẽ bán đấu giá tấm huy chương vàng mà tôi trân quý nhất để gây quỹ. Hy vọng, nói sẽ lan tỏa được tinh thần như chính tấm huy chương vàng mà chúng tôi đã chiến đấu để giành được nó".

Trọng Hoàng dành tặng HCV SEA Games, cùng nhóm từ thiện Hạt vừng gây quỹ chống Covid-19 - Ảnh 1.

Trọng Hoàng (giữa) cùng 2 đàn em ở CLB Viettel ăn mừng sau trận chung kết SEA Games 30.

Tại SEA Games 30, Trọng Hoàng cùng với Hùng Dũng là 2 cầu thủ trên 22 tuổi được HLV Park Hang-seo lựa chọn để tới Philippines.

U22 Việt Nam mang trên mình trọng trách giành huy chương vàng, còn với cá nhân Trọng Hoàng, đây thực sự là một cơ hội bất ngờ để anh hoàn thành giấc mơ còn dang dở từ 10 năm trước.

Ở tuổi 20, Trọng Hoàng tưởng như đã chạm được tay vào tấm huy chương vàng SEA Games. Nhưng rồi trong trận chung kết trên đất Lào, anh và đồng đội lại phải thất bại cay đắng trước U23 Malaysisa.

"Tôi đã từng nghĩ, không bao giờ cá nhân mình lại có cơ hội để chơi một trận chung kết nữa tại SEA Game. Nhưng phép màu mở ra khi tại SEA Game 2019, tôi và Hùng Dũng được HLV Park Hang Seo, lựa chọn là 2 cầu thủ quá tuổi U23 tham dự giải đấu này. Thú thật, tôi vừa mừng vừa lo. Báo chí cũng nói đến tôi. Thậm chí, họ nói tới từ "nỗi ám ảnh" của Trọng Hoàng. Có thể hơi quá, nhưng một phần cũng lột tả được khát vọng đổi màu huy chương của bóng đá Việt Nam.

Thời điểm bước lên nhận chiếc huy chương vàng tại SEA Game 2019, tôi không biết diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào. Tôi đã quá may mắn!", Trọng Hoàng chia sẻ.

Trọng Hoàng dành tặng HCV SEA Games, cùng nhóm từ thiện Hạt vừng gây quỹ chống Covid-19 - Ảnh 2.

Đầu gối Trọng Hoàng rớm máu sau một pha tranh chấp với ở trận chung kết SEA Games 30.

Nói thêm về quyết định dành tặng chiếc huy chương quý giá của sự nghiệp cho nhóm từ thiện Hạt vừng, tiền vệ sinh năm 1989 trải lòng: "Đối với tôi, giá trị đích thực trong cuộc sống nằm ở những điều tốt đẹp mà mình có thể cho đi, chứ không phải những thứ nhận về. Chính vì vậy, mỗi khi có thể làm điều gì có ích cho cộng đồng, tôi đều sẵn sàng".

Trong một tháng qua, nhóm thiện nguyện Hạt Vừng và những người bạn đã quyên 86 máy thở (trị giá 7,2 tỷ đồng) cho các bệnh viện tại TP HCM. Nhóm kêu gọi người nổi tiếng từ thiện những món đồ có giá trị rồi bán đấu giá, và sử dụng số tiền đó mua máy thở cho tuyến đầu với tâm niệm: thêm một máy thở, thêm một mạng người có thể được cứu.

Thời hạn đấu giá các sản phẩm là 99 tiếng (tương đương bốn ngày) kể từ khi đăng bán. Người trả giá nhắn tin trực tiếp vào phần bình luận của status đăng bán hàng, phần bình luận của livestream hoặc nhắn tin về hai số điện thoại: 0974.974.104 hoặc 0989.091.184. Cú pháp nhắn tin: Số tiền trả giá _ HCV _ họ và tên _ số điện thoại. Ví dụ: Cú pháp nhắn tin/bình luận là "50.000.000 HCV Nguyễn Văn A 09********".

Trọng Hoàng dành tặng HCV SEA Games, cùng nhóm từ thiện Hạt vừng gây quỹ chống Covid-19 - Ảnh 3.

Nhóm từ thiện Hạt vừng đang cùng chung tay để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch.

Theo Linh Đan

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên