MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trọng tài 8X bắt trận đấu ra quân của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

08-11-2018 - 08:00 AM | Sống

Theo công bố từ AFF, trọng tài 30 tuổi Thoriq Munir Alkatiri được giao nhiệm vụ bắt chính trận đấu ra quân của thầy trò HLV Park Hang-seo trước đội chủ nhà Lào vào 19h30 hôm nay (8/11).

Được biết, đây là lần đầu tiên AFF sử dụng các trọng tài Đông Nam Á sau ba lần trong quá khứ thuê toàn các trọng tài ngoài khu vực. Một thông tin đáng chú ý, trọng tài Thoriq Munir Alkatiri bắt chính trong trận đấu ra quân của ĐT Việt Nam vừa tròn 30 tuổi.

Mặc dù ông Thoriq còn khá trẻ nhưng vị trọng tài gốc Indonesia đã nhận được chứng chỉ FIFA từ năm 2014. Mặt khác, ông từng theo nghiệp quần đùi áo số nhưng do dính chấn thương nặng nên phải từ bỏ đam mê thi đấu để chuyển sang công tác cầm còi.

Trọng tài 8X bắt trận đấu ra quân của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Trọng tài người Indonesia - Thoriq Munir Alkatiri sẽ điều khiển trận đấu giữa Lào vs Việt Nam. Ảnh: Java Sport.

Thoriq Munir Alkatiri không xa lạ gì đối với người hâm mộ Indonesia. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình khi mới 25 tuổi và liên tiếp bắt chính trong những trận đấu ở giải Liga 1 (giải VĐQG Indonesia).

Ngoài ra, theo thống kê của trang Tranfermakt, Alkatiri là trọng tài khá nghiêm khắc. Trong 15 trận đấu bắt chính ở mùa này, ông đã rút ra 54 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ và thổi phạt 4 quả phạt đền. Vì vậy, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam phải hạn chế những pha phạm lỗi để tránh các tình huống có thể dẫn đến bàn thắng.

Trận đấu ra quân giữa tuyển Việt Nam với chủ nhà Lào sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 8/11. Thầy trò HLV Park Hang-seo đang có tâm lý khá thoải mái để quyết tâm giành trọn ba điểm trong trận ra quân trên hành trình tìm kiếm chức vô địch AFF Cup lần thứ hai trong lịch sử.

Trọng tài 8X bắt trận đấu ra quân của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 - Ảnh 2.
Trọng tài 8X bắt trận đấu ra quân của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Theo Đình Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên