MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trụ sở chính của LG bị đột kích để điều tra về cáo buộc trốn thuế

10-05-2018 - 19:16 PM | Tài chính quốc tế

Cuộc điều tra nhằm vào tập đoàn lớn thứ tư ở Hàn Quốc tính theo giá trị tài sản là sự kiện mới nhất trong chuỗi các rắc rối mà những gia tộc đứng sau các chaebol nổi tiếng đang gặp phải.

Các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích trụ sở chính của Tập đoàn LG để tiến hành cuộc điều tra về cáo buộc trốn thuế của các thành viên mà tập đoàn này kiểm soát- thông tin đến từ văn phòng công tố sáng ngày 09/05.

Các công tố viên đang xem xét việc trốn thuế có trị giá khoảng 10 tỷ won (9,25 triệu USD) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của một chi nhánh LG, Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul cho biết trong một tin nhắn văn bản cho các phóng viên.

Một phát ngôn viên của LG Corp cho biết các bên liên quan sẽ hợp tác với cuộc điều tra của các công tố viên. Nguyên nhân của cuộc điều tra là do các quan điểm khác nhau về số tiền thuế phải nộp sau khi một số cổ đông đã bán cổ phần trên thị trường và trả các khoản thuế tương ứng- người phát ngôn cho hay.

Trụ sở chính của LG bị đột kích để điều tra về cáo buộc trốn thuế - Ảnh 1.

Cuộc điều tra nhằm vào tập đoàn lớn thứ tư ở Hàn Quốc tính theo giá trị tài sản là sự kiện mới nhất trong chuỗi các rắc rối mà những gia tộc đứng sau các chaebol nổi tiếng đang gặp phải.

Vụ scandal xung quanh người thừa kế của hãng hàng không Korean AirLines hồi đầu năm nay đã khơi dậy sự tức giận của công chúng về lối hành xử của những người giàu có và quyền lực, đồng thời châm ngòi cho các cuộc điều tra hoạt động kinh doanh của Korean Airlines và gia tộc đứng sau nó.

Chính phủ tự do của Tổng thống Moon Jae-in đã cam kết sẽ theo đuổi việc cải cách các chaebols, thúc giục họ cải thiện cấu trúc quản trị để nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh công bằng.

Hương Giang

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên