MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc bắt đầu 'xuân vận' 2023 từ hôm nay

07-01-2023 - 10:36 AM | Tài chính quốc tế

Hành khách chờ tàu tại nhà ga ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 6-1 - Ảnh: Bloomberg

Hành khách chờ tàu tại nhà ga ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 6-1 - Ảnh: Bloomberg

Trung Quốc ước tính sẽ có 2,1 tỉ lượt đi lại nội địa trong vòng 40 ngày dịp Tết Nguyên đán này, bằng 70% so với năm 2019. Đợt "xuân vận" ở quốc gia tỉ dân này bắt đầu từ ngày 7-1.

Từ hôm nay, 7-1, người dân Trung Quốc bắt đầu hành trình về quê ăn Tết trong đợt di cư lớn nhất hành tinh.

Bộ Giao thông Trung Quốc ước tính trong khoảng 40 ngày của đợt xuân vận 2023, tính đến ngày 15-2, sẽ có 2,09 tỉ lượt đi lại trong nước, bao gồm đường bộ, đường không và đường thủy. Con số này tăng gấp đôi so với năm 2022 nhưng chỉ bằng 70% của năm 2019 khi chưa xảy ra dịch COVID-19. Đối với đường không, dự kiến trung bình mỗi ngày sẽ có đến 11.000 chuyến bay.

Dự báo đi lại nội địa của Trung Quốc tăng mạnh sau khi chính quyền nước này nới lỏng chính sách "zero COVID" nghiêm ngặt vào tháng trước.

Từ chủ nhật, Trung Quốc cũng không còn yêu cầu người từ nước ngoài phải cách ly tại các cơ sở được chỉ định, giúp công dân Trung Quốc thoải mái đi du lịch nước ngoài hơn.

Công ty du lịch trực tuyến Trung Quốc Trip.com cho biết số lượng đặt chỗ du lịch nước ngoài cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới đã tăng 6,4 lần so với một năm trước đó, với mức giá trung bình tăng 32%. Tuy nhiên, nhiều nước đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát để đón làn sóng du khách từ đại lục.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Trung Quốc Xu Chengguang cảnh báo đợt "xuân vận" năm nay có thể rơi vào thời gian đỉnh điểm của dịch COVID-19 và có nguy cơ trở thành "khó khăn và thách thức lớn nhất" trong nhiều năm qua. Ngoài ra, các nhân viên ngành giao thông vận tải cũng chưa tăng tốc kịp sau thời gian hoạt động bị đình trệ vì dịch.

Trung Quốc đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ lây lan dịch đến các vùng nông thôn có hệ thống chăm sóc sức khỏe mỏng manh. Nước này cũng kêu gọi hành khách đeo khẩu trang và người già, cũng như những người có bệnh nền hạn chế đi du lịch, đảm bảo thông gió tại các nhà ga xe lửa và sử dụng vé điện tử để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Theo Trần Phương

Tuổi trẻ

Trở lên trên