MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc bơm thêm tiền vào thị trường tài chính

23-06-2016 - 16:12 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) vừa bơm 150 tỷ nhân dân tệ (tương đương 22,8 tỷ USD) vào thị trường tài chính.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bơm 150 tỷ nhân dân tệ (tương đương 22,8 tỷ USD) vào thị trường tài chính nhằm đảm bảo tính thanh khoản và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, PBoC cũng ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ ở mức 6,5658 nhân dân tệ đổi 1 USD, tương ứng mức tăng giá 0,42%. Đây là mức tăng giá mạnh nhất kể từ ngày 6/6.

Ngoài ra, Cơ quan Quản lý tài chính Tiền tệ Singapore vừa tuyên bố sẽ đưa đồng nhân dân tệ vào danh sách đồng tiền dự trữ ngoại tệ của chính phủ. Chính sách này sẽ được thực thi từ tháng 6 trong bối cảnh mức độ chấp nhận của thị trường quốc tế đối với đồng nội tệ của Trung Quốc không ngừng được nâng cao.

Trước đó, CFETS - cơ quan điều hành thị trường tiền tệ Trung Quốc – vừa thông báo sẽ mở chi nhánh của Ngân hàng trung uơng Trung Quốc tại London và New York nhằm tìm kiếm vị trí quốc tế xứng đáng cho đơn vị tiền tệ của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới./.

Theo Trần Ngọc

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên