MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc chính thức tăng thuế với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ

01-06-2019 - 12:13 PM | Tài chính quốc tế

Thuế với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc tăng từ 5 – 10% lên 5 – 25% từ ngày 1/6, đáp trả việc Washington tăng thuế với 200 tỷ USD hàng hóa của Bắc Kinh hôm 10/5.

Mức thuế 5 – 25% với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ, khoảng 5.140 mặt hàng, nhập khẩu vào Trung Quốc có hiệu lực từ 0h ngày 1/6 giờ Bắc Kinh, tức 1h ngày 1/6 giờ Hà Nội. Mức áp dụng trước đó là 5 – 10%.

Cụ thể, mức thuế mới được Trung Quốc triển khai như sau.

- Tăng từ 10% lên 25% với 2.493 mặt hàng, trong đó có bộ phận máy móc, khí thiên nhiên và sản phẩm dưỡng da.

- Tăng từ 10% lên 20% với 1.078 mặt hàng, trong đó có một số máy móc, thiết bị quang học, đồ gỗ.

- Tăng từ 5% lên 10% với 974 mặt hàng, trong đó có kính, laser, van kiểm soát.

- Giữ nguyên thuế 5% với 595 mặt hàng.

Mỹ và Trung Quốc chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán thương mại kế tiếp, sau khi vòng đàm phán gần nhất kết thúc ngày 10/5 mà không có kết quả đáng kể. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, dọa áp thuế với lượng hàng nhập khẩu còn lại từ nền kinh tế số hai thế giới.

Ông Trump cáo buộc Trung Quốc đang phá dự thảo thỏa thuận thương mại tiềm năng bằng cách rút lại các cam kết đưa ra trước đó. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này.

Bắc Kinh những tuần gần đây ngày càng cứng rắn, tố Washington thiếu chân thành và tuyên bố sẽ không nhượng bộ. Truyền thông quốc gia Trung Quốc trong tuần còn cảnh báo nước này sẵn sàng dùng vị thế thống trị trong sản xuất đất hiếm trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Theo Reuters

Theo Như Tâm

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên