MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: Cô gái trẻ 'siêu keo kiệt' tiết kiệm 90% lương, sở hữu 2 căn nhà ở thành phố đắt đỏ, cư dân mạng chê bai 'sống như không sống'

03-11-2021 - 10:02 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc: Cô gái trẻ 'siêu keo kiệt' tiết kiệm 90% lương, sở hữu 2 căn nhà ở thành phố đắt đỏ, cư dân mạng chê bai 'sống như không sống'

Cách tiết kiệm của Wang Shennai bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích là keo kiệt. Tuy nhiên, cô gái trẻ lại gặt hái được thành quả rất xứng đáng. Wang 32 tuổi nhưng đã sở hữu 2 căn hộ ở thành phố Nam Kinh – thuộc top "đất vàng" ở Trung Quốc.

Một cô gái thuộc thế hệ Y ở Trung Quốc đang là minh chứng cho thấy việc cẩn trọng và chăm chỉ trong việc kiếm, giữ tiền có thể giúp mọi người trở nên giàu có. Nhờ bí quyết chi tiêu, tiết kiệm của riêng mình, cô gái này đã sở hữu những thứ thậm chí có giá trị lớn hơn cả một chiếc túi hay quần, áo hàng hiệu.

Đối với Wang Shennai, cách cô tiết kiệm tiền bị cư dân mạng Trung Quốc chỉ trích là keo kiệt. Tuy nhiên, cô gái trẻ lại gặt hái được thành quả rất xứng đáng. Wang 32 tuổi nhưng đã sở hữu 2 căn hộ ở thành phố Nam Kinh – thuộc hàng giàu có ở Trung Quốc.

Wang đã kết hôn và có 2 con. Cô tiết kiệm khoảng 90% tiền lương của mình trong 9 năm qua để có thể mua nhà. Bí quyết quản lý chi tiêu của Wang dường như đã "đánh thức" sự tò mò của cư dân mạng Trung Quốc. Cuộc phỏng vấn của cô với chương trình Talk to Her trên nền tảng QQ đã thu hút 500 triệu lượt xem. Sau đó, hàng chục nghìn cuộc thảo luận đã diễn ra khi cư dân mạng tranh cãi xem liệu họ có nên học theo cách sống được cho là khá cực đoan của Wang hay không.

Trong buổi phỏng vấn, Wang chia sẻ về một số cách tiết kiệm khá độc đáo của bản thân. Cô nói: "Tôi chi ít hơn 100 tệ (15,60 USD) để mua đồ lót. Tuy nhiên, tôi có một người bạn thích mua sắm quần áo. Cô ấy sẽ cho tôi chọn bất cứ thứ gì từ tủ quần áo đã sử dụng."

Trung Quốc: Cô gái trẻ siêu keo kiệt tiết kiệm 90% lương, sở hữu 2 căn nhà ở thành phố đắt đỏ, cư dân mạng chê bai sống như không sống - Ảnh 1.

Wang Shennai trong cuộc phỏng vấn với Talk to Her.

Wang nói thêm, cô không bao giờ tham gia những buổi liên hoan vì việc này có thể quá tốn kém. Cô chỉ sử dụng phương tiện giao thông công cộng và cố gắng sử dùng phiếu giảm giá, mã khuyến mại càng nhiều càng tốt.

Ngoài ra, Wang không bao giờ mua đồ xa xỉ. Cô nói: "Đối với một số người, tiêu tiền khiến họ hạnh phúc. Còn với tôi, điều đó làm tôi không vui chút nào. Thay vào đó, tôi cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi tiêu tiền."

Cách chi tiêu của Wang cũng ảnh hưởng đến chồng cô. Anh dùng chiếc điện thoại đã lỗi thời đến mức chỉ đủ dung lượng để cài WeChat.

Phong cách sống của Wang khá trái ngược với ngành quảng cáo mà cô đang làm việc. Tuy nhiên, cô gái cho biết, với kinh nghiệm làm việc, cô nhận thấy rằng những nội dung quảng cáo chỉ cố tạo ra tâm lý sốt sắng cho người tiêu dùng để họ suy nghĩ về việc mua thứ gì đó. Wang không bao giờ ăn trộm hay cố gắng kiếm lời từ người khác.

Đoạn video này đã kích hoạt những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Weibo về thành quả của mà Wang nhận được có thực sự xứng đáng hay không. Ngoài ra, cư dân mạng cũng đặt ra câu hỏi liệu cách sống này có khả thi đối với những người có thu nhập chỉ đủ để chi trả cho nhu cầu cơ bản hay không.

Một người dùng Weibo cho biết: "Các phương tiện truyền thông không nên cổ súy cho cách chi tiêu tiết kiệm quá mức của cô ấy. Nhiều người nỗ lực tiết kiệm nhưng vẫn không đủ để mua nhà, vì giá bất động sản cao một cách phi lý."

Người khác đặt câu hỏi: "Sống một cuộc sống tằn tiện như vậy thì có ý nghĩa gì? Bạn không thể mang tiền đi khi đã qua đời."

Trung Quốc: Cô gái trẻ siêu keo kiệt tiết kiệm 90% lương, sở hữu 2 căn nhà ở thành phố đắt đỏ, cư dân mạng chê bai sống như không sống - Ảnh 2.

Wang chỉ mua đồ lót, trong khi sử dụng quần áo đã mặc của một người bạn.

Tuy nhiên, những người ủng hộ lại khen ngợi Wang: "Cô ấy là một người thông minh khi không bị cám dỗ bởi một xã hội đầy rẫy ham muốn về vật chất. Cô ấy thật tuyệt vời vì có thể tự mua được nhà chứ không phải dựa dẫm vào cha mẹ như những người cùng tuổi."

Theo một báo cáo từ Bank of China, cuộc tranh luận này trở nên căng thẳng có thể vì thế hệ Y và thế hệ trẻ hơn ở Trung Quốc dự kiến sẽ tạo ra 65% tăng trưởng tiêu dùng vào năm 2021. Báo cáo cho biết, nhiều người dưới 35 tuổi đang vay tiền để mua sắm.

Về việc mua bất động sản, Wang cho biết sở hữu một căn nhà cho cô cảm giác an toàn. Đây là khoản đầu tư mà cô dành toàn bộ số tiền đã chăm chỉ làm việc và tiết kiệm. Wang nói: "Tôi nghĩ việc phụ nữ mua nhà là rất quan trọng. Chúng ta nên có 1 căn nhà riêng, dù diện tích lớn hay nhỏ. Khi gặp chuyện không mong muốn, nhà riêng sẽ là nơi mà người phụ nữ tìm về."

Trên diễn đàn Douban, Wang chi sẻ với những người theo dõi mình: "Phong cách sống này không phải keo kiệt mà chúng ta là những người coi trọng cuộc sống. Tiết kiệm tiền không phải là điều xấu hổ."

Tham khảo SCMP

Vu Lam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên