MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc đầu tư hơn 5,6 tỷ USD vào điện than Việt Nam

23-09-2021 - 10:12 AM | Doanh nghiệp

Trung Quốc đầu tư hơn 5,6 tỷ USD vào điện than Việt Nam

Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia nhận vốn đầu tư nhiều nhất của Trung Quốc vào điện than.

Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình mới đây đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ không xây dựng thêm các nhà máy điện than mới ở nước ngoài nhằm cắt giảm lượng khí thải trên toàn cầu. 

Ông Tập nói: "Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc phát triển năng lượng xanh và carbon thấp, đồng thời sẽ không xây dựng các dự án nhiệt điện than mới ở nước ngoài". 

Đồ hoạ của Statita sử dụng dữ liệu Global Energy Monitor cho thấy, Trung Quốc đặc biệt tích cực đầu tư ở Indonesia, nơi đã tài trợ các dự án điện than trị giá 15.671 triệu USD, tương đương với tổng công suất nhà máy 9.724 megawatt. 

Các quốc gia tiếp theo gồm Banglasesh (9.603 triệu USD), Pakistan (7.371 triệu USD), Việt Nam (5.627 triệu USD), Nam Phi (4.000 triệu USD). 

Tuy nhiên, phạm vi đầu tư không bị giới hạn ở các nền kinh tế đang phát triển, nhà máy điện than Drax của Vương quốc Anh nhận được khoản tài trợ 36 triệu USD từ Ngân hàng Công thương Trung Quốc vào năm 2015. Ngân hàng này cũng tái cấp vốn 200 triệu USD cho nhà máy điện Sandy Creek của Hoa Kỳ vào 2013.

Trung Quốc đầu tư hơn 5,6 tỷ USD vào điện than Việt Nam - Ảnh 1.

Hứa Vân

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên