Trung Quốc nhận tin buồn từ Iran
Nguồn dầu thô Iran sẵn sàng cung cấp cho các khách hàng Trung Quốc đang giảm nhanh sau khi Mỹ khôi phục lệnh phong tỏa đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran.
Theo dữ liệu của Kpler, tổng lượng dầu thô Iran đang nằm ngoài khu vực Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman hiện còn khoảng 83 triệu thùng, giảm mạnh so với hơn 100 triệu thùng trước thời điểm Mỹ tái áp đặt phong tỏa vào giữa tháng 7. Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đổ vỡ.
Khoảng một nửa lượng dầu còn lại, tương đương 40 triệu thùng, hiện được lưu trữ trên các tàu nổi gần khu neo đậu Eastern Outer Port Limits (EOPL) ngoài khơi Singapore.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin trên thị trường được Kpler dẫn lại, trong số 40 triệu thùng này chỉ còn khoảng 4 triệu thùng, tương đương hai chuyến hàng, chưa có người mua. Điều đó đồng nghĩa phần lớn nguồn dầu nổi ngoài khơi Singapore đã được các khách hàng đặt trước.
Muyu Xu, chuyên gia phân tích dầu thô cấp cao của Kpler, nhận định với lượng hàng tồn còn rất ít và chưa có tàu chở dầu Iran nào mới vượt qua được vòng phong tỏa của Mỹ, người mua gần như sẽ không còn nguồn cung mới để giao vào cuối tháng 9 trở đi.
Nguồn cung thu hẹp nhanh đã lập tức đẩy giá dầu Iran tăng mạnh. Trong tuần này, dầu Iran Light được giao dịch ở mức cao hơn 3,5 USD/thùng so với dầu thô Brent. Chỉ một tuần trước đó, loại dầu này còn bị bán thấp hơn Brent khoảng 3,5 USD/thùng.
Theo các chuyên gia và dữ liệu theo dõi tàu biển, lệnh phong tỏa của Mỹ đang phát huy hiệu quả rõ rệt khi làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu từ đảo Kharg - cảng xuất khẩu xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.
Áp lực đối với chuỗi cung ứng còn gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố triển khai "chiến dịch kinh tế mạnh nhất từng áp dụng với bất kỳ quốc gia nào", ám chỉ Iran.
Ông cũng cảnh báo mọi quốc gia tiếp tục tạo "phao cứu sinh" cho Tehran có thể phải đối mặt với những hậu quả kinh tế rất nghiêm trọng.
Dù không nêu đích danh quốc gia nào, thị trường dầu mỏ đều hiểu rằng khách hàng lớn nhất của dầu Iran hiện nay là Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, nước này đã mua hơn 90% lượng dầu Iran chịu các lệnh trừng phạt.
Trước khi nguồn cung bị siết chặt, nhiều chuyên gia từng dự báo các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc sẽ tăng mua dầu Iran trong tháng 8.
Nguyên nhân là lượng tồn kho tại tỉnh Sơn Đông - nơi tập trung phần lớn các nhà máy lọc dầu tư nhân, thường được gọi là đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm sau đợt rút kho lớn nhất trong khoảng một thập kỷ.
Tuy nhiên, với việc nguồn cung từ Iran ngày càng khan hiếm, các nhà máy này có thể buộc phải chuyển sang những loại nguyên liệu khác.
Theo Kpler, lựa chọn khả thi nhất hiện nay là tăng nhập khẩu dầu Urals của Nga hoặc dầu nhiên liệu. Trong khi đó, nguồn dầu ESPO từ vùng Viễn Đông Nga đã được bán hết từ nhiều tuần trước.
Theo Oilprice
Nhịp sống thị trường
CÙNG CHUYÊN MỤC