MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc tặng Nga 1,5 gram mẫu đất Mặt trăng trong chuyến thăm của Tổng thống Putin

25-04-2023 - 10:04 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc đã tặng 1,5 gram đất Mặt trăng cho Nga trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Bắc Kinh vào tháng 2/2022, Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) tiết lộ hôm thứ Hai.

“Vào tháng 2/2022, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc, chúng tôi đã tặng cho phía Nga mẫu đất Mặt trăng nặng 1,5 gram để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học”, CNSA cho biết trong một tuyên bố.

Đổi lại, trong chuyến thăm Mátxcơva của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 3/2023, phía Nga đã trao cho Trung Quốc các mẫu vật Mặt trăng được thu thập vào năm 1970 bởi tàu thăm dò Luna-16.

Ngoài ra, CNSA cũng đã tặng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một mẫu đất Mặt trăng vào đầu tháng này trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Trung Quốc.

Các mẫu đất Mặt trăng mà Bắc Kinh tặng cho Pháp và Nga đã được tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc thu thập vào tháng 12/2020.

Tàu Hằng Nga 5 được phóng lên Mặt trăng từ một bãi phóng trên đảo Hải Nam vào ngày 24/11/2020. 23 ngày sau, tàu vũ trụ này mang về Trái đất khoảng 2 kg mẫu đất Mặt trăng.

Các chuyên gia Trung Quốc đã phân tích mẫu đất để thu thập dữ liệu. Những dữ liệu này đang được sử dụng cho dự án xây dựng một cơ sở nghiên cứu trên Mặt trăng.

Sau khi đất Mặt trăng được mang về Trái đất, CNSA đã công bố kế hoạch thiết lập hợp tác quốc tế để tiến hành phân tích mẫu vật. Các mẫu đất Mặt trăng do Trung Quốc thu thập hiện đang được phân tích bởi các nhà nghiên cứu từ Úc, Anh, Nga, Mỹ, Pháp và Thụy Điển.

Theo Tass

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Trở lên trên