MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc thông báo 139 trường hợp nhiễm bệnh phổi lạ mới, bóng ma đại dịch đang ngày càng hiện hữu

20-01-2020 - 10:25 AM | Tài chính quốc tế

Nhà chức trách Trung Quốc vừa xác nhận 139 trường hợp nhiễm virus gây bệnh phổi lạ, trong đó có nhiều ca bệnh ngoài Vũ Hán, làm dấy lên nỗi ám ảnh về một đại dịch mới.

Đợt bùng phát bệnh phổi liên quan đến chủng virus corona đang khiến các nhà chức trách Trung Quốc đau đầu. Theo thông báo mới nhất được công bố sáng 20/1, 139 ca nhiễm bệnh mới được phát hiện vào cuối tuần trong bối cảnh người Trung Quốc bắt đầu cuộc di cư lớn nhất lịch sử đón Tết Nguyên đán. Trường hợp tử vong thứ 3 cũng đã được ghi nhận.

Ủy ban Y tế Daxing ở thủ đô Bắc Kinh xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus chủng corona trong khi cơ quan y tế tỉnh Quảng Đông xác nhận phát hiện một trường hợp nhiễm bệnh tại Thâm Quyến. Đây là lần đầu tiên người ta phát hiện những ca nhiễm bệnh mới bên ngoài trung tâm Vũ Hán, nơi virus lạ được phát hiện lần đầu tiên.

Trong bối cảnh người Trung Quốc thực hiện tới 3 tỷ lượt đi lại trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nguy cơ dịch bệnh lây lan đang trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nỗi ám ảnh không chỉ của riêng người Trung Quốc bởi hàng triệu người Trung Quốc sẽ thực hiện các chuyến du lịch nước ngoài trong dịp Tết, làm dấy lên nguy cơ lây lan bệnh ra toàn cầu.

Về phần mình, Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán cho biết 136 ca nhiễm bệnh mới được phát hiện trong thành phố vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Theo đó, tới cuối ngày 19/1, có 198 trường hợp nhiễm bệnh ở Vũ Hán và 3 người đã tử vong. 170 người khác đang tiếp tục được điều trị trong bệnh viện trong khi 25 người đã được chữa khỏi và xuất viện.

Ngoài Trung Quốc, hai quốc gia phát hiện bệnh nhân nhiễm virus thuộc chủng corona là Thái Lan và Nhật Bản. Tuy nhiên, cả 2 trường hợp này đều có liên quan đến Vũ Hán, nơi bùng phát dịch bệnh phổi lạ.

Hiện tại, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của virus corona. Các nước khác ở khu vực và thế giới cũng tăng cường kiểm soát để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Bài học từ SARS và MERS, hai dịch bệnh nguy hiểm khác cùng do virus corona gây nên, khiến cả thế giới đang cảnh giác.

Một số chuyên gia cho biết loại virus mới này không thể gây chết người nhiều như dịch SARS, vốn khiến gần 800 người tử vong vào cuối năm 2002, đầu năm 2003. Tuy nhiên, chính sự bí ẩn của virus gây ra dịch bệnh mới khiến thế giới không khỏi lo sợ.

Tính tới thời điểm hiện tại, các nhà khoa học vẫn có rất ít hiểu biết về loại virus mới, bao gồm cả nguồn gốc cũng như khả năng lây lan giữa con người với con người. Người ta chỉ mơ hồ đoán rằng những trường hợp đầu tiên đều có liên quan tới một khu chợ hải sản ở Vũ Hán nên nguồn gốc dịch bệnh bắt nguồn từ động vật.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên