MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga

14-11-2023 - 07:17 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga

Trong khi thương mại của Nga với phương Tây giảm mạnh thì Trung Quốc hiện trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga.

Các sản phẩm của Trung Quốc ngày càng trở nên phổ biến đối với người tiêu dùng Nga. Một phần nhờ vào việc nối lại chính sách miễn thị thực xuyên biên giới cho các nhóm du lịch giữa hai nước láng giềng và việc tăng cường sử dụng các nền tảng mua sắm kỹ thuật số.

Du lịch giữa Trung Quốc và Nga đã tăng tốc, ngay sau khi chính sách miễn thị thực xuyên biên giới giữa hai nước cho các nhóm du lịch được nối lại vào cuối tháng 9. Thị trấn biên giới Hắc Hà ở tỉnh Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc chứng kiến sự gia tăng lượng khách du lịch mua sắm từ Nga.

Ông Vakim - Du khách Nga cho biết: "Tôi kết hợp đến đây mua sắm quà cho gia đình và bạn bè, vì trước năm mới người Nga thường tặng quà nhau, mà hàng hóa được bán với giá rẻ ở Trung Quốc".

Nhu cầu ngày càng tăng từ người Nga đã thúc đẩy hoạt động ngoại thương ở Hắc Long Giang, trong khi đó khu vực Amur vùng Viễn Đông cũng là một trong những khu vực trọng điểm hợp tác của Nga với Trung Quốc.

Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga - Ảnh 1.

Theo ông Zhan Yu Cheng - Giám đốc Trung tâm ngoại thương Hắc Hà, Trung Quốc: "Từ đầu năm nay, nhu cầu của người Nga đối với hàng Trung Quốc tăng lên. Năm nay, giá trị xuất khẩu của chúng tôi đã vượt quá 4 tỷ nhân dân tệ (hơn 556 triệu USD), tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị thương mại cũng tăng trưởng về mặt thương mại điện tử".

Việc Nga cắt đứt mối quan hệ với châu Âu đã khiến khối lượng thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc tăng mạnh. Hàng hóa Trung Quốc đã nhanh chóng thay thế và chiếm lĩnh thị trường Nga, sau sự ra đi của các thương hiệu phương Tây. Đồng thời, tỉ trọng của đồng Nhân dân tệ trong thanh toán cho hàng xuất khẩu của Nga đang tăng mạnh.

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc trong ba quý năm 2023 tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 176 tỷ USD. Với tốc độ này, thương mại Nga và Trung Quốc hoàn toàn có thể đạt mốc 200 tỷ USD vào năm nay, sớm hơn một năm so với mục tiêu mà hai nước đã thiết lập trước đó.

Theo Nhật Linh

VTV

Trở lên trên