MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trungnam Group muốn phát hành 500 triệu USD trái phiếu trong 3 năm tới

21-09-2022 - 17:15 PM | Doanh nghiệp

Trungnam Group muốn phát hành 500 triệu USD trái phiếu trong 3 năm tới

Trung Nam Group muốn phát hành trái phiếu cũng như niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán để huy động vốn cho các dự án. Trung Nam Group có thể hợp tác với một nhà đầu tư nước ngoài để tham gia đấu thầu dự án điện LNG 1.500 megawatt tại tỉnh Ninh Thuận trong nắm tới.

Theo Bloomberg, CTCP Đầu Tư Xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) đang lên kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu trong 3 năm tới. Đồng thời, đơn vị này xem xét niêm yết cổ phiếu của công ty trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam để huy động vốn cho cho các dự án năng lượng cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tổng giám đốc Trungnam Group Nguyễn Tiến Tâm cho biết sẽ cần có một nguồn vốn lớn để thực hiện các dự án trên đến năm 2030. Còn theo Phó Tổng giám đốc Đỗ Tú Anh, các dự án của Trungnam Group sẽ bao gồm các dự án điện gió gần bờ và ngoài khơi, giúp sản lượng năng lượng tái tạo có thể gấp 3 lần cho đến năm 2026 từ mức 1,6 gigawatt của hiện tại.

Trungnam Group muốn phát hành 500 triệu USD trái phiếu trong 3 năm tới - Ảnh 1.

Trung Nam muốn phát hành 500 triệu USD trái phiếu trong 3 năm tới.

Cũng theo bà Tú Anh, Trungnam Group có thể hợp tác với một nhà đầu tư nước ngoài để tham gia đấu thầu dự án điện LNG 1.500 megawatt tại tỉnh Ninh Thuận trong nắm tới. Công ty hiện đang đàm phán với nhiều nhà cung cấp khí LNG ở nước ngoài.

Việt Nam đang có kế hoạch tăng gấp đôi công suất điện lên khoảng 150 gigawatt vào năm 2030. Trong đó, điện từ năng lượng gió, mặt trời và các loại năng lượng xanh khác sẽ chiếm khoảng 33%, thay vì mức 14% như ở hiện tại. Trungnam Group đang nghiên cứu thử nghiệm một nhà máy hydro xanh có công suất từ 120-200 megawatt và có thể đưa vào khai thác từ năm 2025. Bà Tú Anh còn chia sẻ thêm rằng phần lớn số hydro được sản xuất sẽ được dành cho xuất khẩu.

Trungnam Group được thành lập vào 2004, xuất phát điểm là đơn vị trong lĩnh vực xây dựng. Sau 18 năm hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển thành tập đoàn đa ngành hoạt động chính trong 5 lĩnh vực gồm năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản, công nghiệp thông tin điện tử. Tập đoàn được lèo lái bởi 2 doanh nhân khá kín tiếng là ông Nguyễn Tâm Thịnh (1973) – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tâm Tiến (1967) – Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Sau khi xác định đầu tư mạnh cho lĩnh vực năng lượng tái tạo, Trungnam Group đã tăng vốn từ 3.000 tỷ đồng lên 20.940 tỷ đồng trong 5 năm, trong đó gấp 3 lần trong hơn một năm qua.

Trungnam Group muốn phát hành 500 triệu USD trái phiếu trong 3 năm tới - Ảnh 2.

Vốn điều lệ của Trungnam Group.

Ngoài việc tăng vốn mạnh trong những năm qua, theo dữ liệu Người Đồng Hành có được, hoạt động kinh doanh của Trungnam Group dần khởi sắc các năm gần đây. Riêng 2021, doanh thu đạt 8.788 tỷ đồng, giảm 14,5% so với 2020 nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 2.104,5 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 132,6 tỷ đồng năm 2020 và là mức đột biến trong vòng 5 năm qua.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đã bán 49% cổ phần tại nhà máy điện mặt trời Trung Nam cho CTCP Kỹ thuật công nghiệp Á Châu (ACIT) và bán 35,1% cổ phần nhà máy điện gió Trung Nam cho Hitachi Sustainable Energy (Hitachi SE ) – thành viên của Tập đoàn Hitachi (Nhật Bản). Đây có thể là nguyên nhân giúp lợi nhuận tập đoàn đột biến năm qua.

Theo Việt Hưng

Người đồng hành

Trở lên trên