MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước cú bắt tay 1,5 tỷ USD với tập đoàn nhà ông Donald Trump, ông Đặng Thành Tâm đã mời gọi một loạt 'đại bàng' lớn trên thế giới đầu tư vào Việt Nam

16-10-2024 - 08:35 AM | Doanh nghiệp

Trước cú bắt tay 1,5 tỷ USD với tập đoàn nhà ông Donald Trump, ông Đặng Thành Tâm đã mời gọi một loạt 'đại bàng' lớn trên thế giới đầu tư vào Việt Nam

The Trump Organization sẽ đầu tư tổ hợp bao gồm hệ thống sân golf Vvip 54 cho các sự kiện đặc biệt, sân golf 54 hố phục vụ đại chúng và quần thể đô thị, nhà ở hiện đại tại Hưng Yên.

Ngày 25/9, tập đoàn Trump Organization và CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên đã công bố sự hợp tác thực hiện tổ hợp dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, sân golf theo tiêu chuẩn quốc tế, khu dân cư sang trọng và các tiện ích đẳng cấp tại Việt Nam. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1,5 tỷ USD.

CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên được biết đến là một công ty con của tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC). Hiện ông Đặng Thành Tâm đang là Chủ tịch HĐQT của Đô thị Kinh Bắc.

Trước cú bắt tay 1,5 tỷ USD với tập đoàn nhà ông Donald Trump, ông Đặng Thành Tâm đã mời gọi một loạt 'đại bàng' lớn trên thế giới đầu tư vào Việt Nam- Ảnh 1.

Trước khi có cú "bắt tay" lịch sử với tập đoàn của gia đình Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Đặng Thành Tâm cũng đã từng thuyết phục thành công nhiều "đại bàng" lớn của thế giới đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là tại các KCN của Đô thị Kinh Bắc.

 Thương vụ nổi tiếng đầu tiên của ông Đặng Thành Tâm với các tập đoàn lớn trên thế giới phải kể đến là việc mời gọi Foxconn đầu tư vào Việt Nam . Foxconn là đứng đầu thế giới trong lĩnh vực dịch vụ điện tử (EMS), với thị phần hơn 40%, bao gồm bốn lĩnh vực sản phẩm chính: hàng điện tử tiêu dùng, điện toán đám mây, thiết bị đầu cuối máy tính, linh kiện và các lĩnh vực khác.

Trong thương vụ nói trên, ông Đặng Thành Tâm từng cho biết Foxconn đã quan tâm đến Việt Nam sau APEC 2006. Vị doanh nhân này đã kể lại câu chuyện ông đã từng đưa lãnh đạo Foxconn đến gặp các địa phương.

"Trước đó tôi cứ nghĩ rằng người ta phải đi tìm chỗ thuận lợi, có đường sá sẵn. Nhưng hoá ra chỉ nhà đầu tư nhỏ mới như vậy. Ở các vùng chưa có cơ sở hạ tầng thì đất rất rẻ, mà họ cần rất nhiều đất. Từ những vùng sâu vùng xa ấy, họ sẽ mở đường xá. Và không chỉ xây dựng nhà máy, cơ sở sản xuất, họ sẽ xây dựng nên cả một thành phố sầm uất" , ông Đặng Thành Tâm kể lại.

Kết quả là vào năm 2007, Foxconn chính thức hoạt động tại Việt Nam với sự kiện khai trương Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải. Tính đến cuối năm 2023, tập đoàn đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào Việt Nam, tạo ra công ăn việc làm cho 53.000 lao động, xây dựng 7 khu nhà xưởng hiện đại tại các khu công nghiệp: Quế Võ, Đại Đồng – Hoàn Sơn, VSIP tại Bắc Ninh; khu công nghiệp Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu tại Bắc Giang và khu công nghiệp Đông Mai tại Quảng Ninh.

Trước cú bắt tay 1,5 tỷ USD với tập đoàn nhà ông Donald Trump, ông Đặng Thành Tâm đã mời gọi một loạt 'đại bàng' lớn trên thế giới đầu tư vào Việt Nam- Ảnh 2.

Hình ảnh nhà máy Foxconn tại Bắc Giang.

Thương vụ lớn khác làm nên tên tuổi của ông Đặng Thành Tâm chính là việc mời gọi LG đầu tư về Hải Phòng. Trong một chia sẻ, ông Tâm cho biết ông tiếp xúc với lãnh đạo LG từ năm 2012 và bắt đầu đàm phán từ đây.

"Hồi đó tôi đang làm cố vấn APEC, họp tại Vladivostok. Gặp gỡ tại đây, phía Tập đoàn LG nói rằng nếu thực sự mong muốn họ về đầu tư thì đích thân ông Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng lúc đó, tức ông Dương Anh Điền phải đến trao đổi, thảo luận với họ. Tâm lý của các nhà đầu tư lớn là họ muốn lãnh đạo địa phương phải hứa" , ông Đặng Thành Tâm chia sẻ.

Sau đó, ông Đặng Thành Tâm cùng ông Dương Anh Điền đã bay Hàn Quốc gặp ông Chủ tịch tập đoàn LG, bày tỏ thiện chí và đưa ra lời hứa của lãnh đạo. 

Sau các cuộc tiếp xúc kể trên, LG Electronics đã chính thức đầu vào Hải Phòng vào năm 2013 với một tổ hợp sản xuất điện tử tại khu công nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng). Tính đến cuối năm 2023, tập đoàn LG đã đầu tư 7 dự án tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm thiết bị nghe nhìn, di động, gia dụng và điện lạnh.

Tổng vốn đầu của các dự án thuộc tổ hợp LG đạt 7,24 tỷ USD, chiếm 38,2% tổng vốn đầu tư FDI vào các KCN, KKT, chiếm 37,13% tổng vốn đầu tư FDI toàn thành phố Hải Phòng. Trong số nàycó 3 dự án đầu tư thuộc top 20 dự án Hàn Quốc lớn nhất tại Việt Nam: LG Display, LG Electronics, LG Innotek.

Trước cú bắt tay 1,5 tỷ USD với tập đoàn nhà ông Donald Trump, ông Đặng Thành Tâm đã mời gọi một loạt 'đại bàng' lớn trên thế giới đầu tư vào Việt Nam- Ảnh 3.

Nhà máy LG Dispay tại Hải Phòng.

Không LG, Foxconn hay mới đây là Trump Organization, hàng loạt các tập đoàn lớn trên thế giới cũng đã đầu tư vào Việt Nam thông qua lời mời gọi từ ông Đặng Thành Tâm như Goertek, Canon hay Ingrasys... Ngoài ra, vị doanh nhân này cho biết cũng đã từng tiếp xúc với một loạt lãnh đạo của các tập đoàn lớn như TMSC, Acer Inc, Dragoman Pty. Ltd...

Một trong những lợi thế giúp ông Đặng Thành Tâm có thể thu hút được lượng lớn vốn FDI cho Việt Nam là nhờ sở hữu Đô thị Kinh Bắc - một trong những "ông trùm" về mảng khu công nghiệp tại Việt Nam.

Đô thị Kinh Bắc đang sở hữu là 6.611 ha, chiếm 5,1% quỹ đất KCN của cả nước. Công ty sở hữu các khu công nghiệp lớn như Tân Phú Trung - TP HCM (590 ha), Quế Võ – Bắc Ninh (600 ha), Nam Sơn Hạp Lĩnh – Bắc Ninh (402 ha), Quang Châu – Bắc Giang (426 ha), Đại Đồng Hoàn Sơn (400 ha), Tràng Duệ – Hải Phòng (600 ha), Phương Nam – Quảng Ninh (569 ha)...

Ngoài các khu công nghiệp, hiện tại Kinh Bắc đang sở hữu quỹ đất là 1.413,3 ha đất KĐT ở các tỉnh/thành phố lớn trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam và quỹ đất khác để xây dựng nhà máy sản xuất là 117,7 ha.

Ngoài việc nắm trong tay công ty có tiềm lực "khủng", ông Đặng Thành Tâm còn xây dựng được mối quan hệ rộng khắp. Trong những năm qua qua, vị doanh nhân này còn tham dự tích cực vào hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó tạo dựng mối quan hệ với các vị lãnh đạo của các tập đoàn lớn.

Trước cú bắt tay 1,5 tỷ USD với tập đoàn nhà ông Donald Trump, ông Đặng Thành Tâm đã mời gọi một loạt 'đại bàng' lớn trên thế giới đầu tư vào Việt Nam- Ảnh 4.

Trong một bài phỏng vấn, vị doanh nhân này cũng đã chia sẻ về bí quyết giúp ông thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài về Việt Nam. "Chúng tôi sẽ hỏi các nhà đầu tư: "Ông thích đến đâu?". Sau đó, tôi đưa họ đến các tỉnh để nói chuyện, đánh giá. Điều mà các nhà đầu tư quan tâm đầu tiên là lãnh đạo tỉnh đó có đáng tin hay không, có thực tâm mong muốn họ về hay không.

Bởi vì sao? Vì nếu lãnh đạo tỉnh quan tâm thì khi nhà đầu tư gặp khó khăn mới có người giải quyết. Thực tế hoạt động sản xuất bao giờ cũng phát sinh những vấn đề mới mà đôi khi trong luật pháp chưa có quy định cụ thể. Trong các tình huống này, đó sẽ là vấn đề của lãnh đạo địa phương. Khi đích thân các lãnh đạo đã hứa thì phải làm" , ông Đặng Thành Tâm cho biết.

Trọng Hiếu

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên