MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước sức ép khủng khiếp của Taliban, Chính quyền Biden gấp rút triển khai 3.000 quân tới Afghanistan

13-08-2021 - 14:58 PM | Tài chính quốc tế

Trước sức ép khủng khiếp của Taliban, Chính quyền Biden gấp rút triển khai 3.000 quân tới Afghanistan

Mỹ sẽ triển khai 3.000 binh sĩ tới Afghanistan để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Kabul trong bối cảnh Taliban đang nhanh chóng tiến công về thủ đô.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết lực lượng này gồm 3 tiểu đoàn bộ binh từ Thủy quân lục chiến và Lục quân Mỹ. Họ sẽ có mặt tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kalbul trong vòng 24 tới 48 giờ tới tính từ 12/8 theo giờ Mỹ.

Ông Kirby cho biết: "Đây là sứ mệnh phạm vi hẹp, tập trung đảm bảo an toàn và sơ tán một cách có trật tự các nhân viên dân sự khỏi Afghanistan". Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng dự kiến nâng cao năng lực không vận của họ trong khu vực.

Ngoài ra, một lữ đoàn bộ binh Mỹ cũng sẽ được bố trí tại Kuwait, sẵn sàng được triển khai trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an ninh cho sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Một đơn vị phối hợp giữa Lục quân và Không quân với 1.000 thành viên cũng sẽ được triển khai tới Qatar để xử lý thị thực nhập cư đặc biệt cho những công gần Afghanistan hỗ trợ Mỹ và NATO trong suốt cuộc chiến.

Tuy nhiên, ông Kirby cũng nhấn mạnh tất cả các lực lượng tạm thời được đưa vào Afghanistan cũng sẽ rút toàn bộ vào ngày 31/8, thời hạn chót mà Mỹ rút khỏi quốc gia này theo kế hoạch của Tổng thống Joe Biden.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ở Kabul một lần nữa kêu gọi người Mỹ rời Afghanistan ngay lập tức và cảnh báo rằng các hoạt động hỗ trợ công dân của nước này sẽ "cực kỳ hạn chế" do điều kiện an ninh xấu đi cũng như số lượng nhân viên sứ quán bị cắt giảm.

"Trong diễn biến hiện tại, chúng tôi dự kiến chỉ duy trì sự hiện diện ngoại giao cơ bản tại Afghanistan", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói.

Kể từ quyết định hồi tháng 4 của Tổng thống Joe Biden về việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, Taliban đã đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc trên chiến trường với gần 2/3 lãnh thổ Afghanistan nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này. Thành phố chiến lược Ghazni cũng đã thất thủ ngay khi nó chỉ cách Kabul khoảng 150km.

Taliban cũng tuyên bố đã chiếm được Kandahar và Herat, những thành phố lớn thứ hai và thứ ba của Afghanistan. Tối qua, nhà chức trách nước này xác nhận Kandahar đã thất thủ. Đây là thành phố thủ phủ thứ 12 trong số 34 thủ phủ các tỉnh rơi vào tay lực lượng Taliban.

Lầu Năm Góc thì nói rằng các cuộc tấn công liên tiếp của Taliban trên khắp Afghanistan "đi ngược lại" với những gì họ cam kết vào năm ngoài. Thỏa thuận về việc Mỹ rút quân, Taliban cho biết họ sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Chính phủ Afghanistan.

"Thực tế cho thấy Taliban đang liên tiếp tiến quân và nắm quyền kiểm soát các tỉnh và địa phương. Điều đó chỉ cho thấy lực lượng này tin mình có thể giành quyền cai trị bằng vũ lực, sự tàn bạo, bạo lực thông qua áp bức", ông Kirby nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc hôm 11/8.

Tuy nhiên, giải pháp mà người Mỹ đưa ra là quân đội Afghanistan phải "tận dụng gần 2 thập kỷ huấn luyện của liên quân Mỹ và NATO" để chống lại các cuộc tấn công này. Lợi thế mà người Mỹ tin rằng quân đội Afghanistan có là số lượng, cơ cấu hoạt động và sự yểm hộ không quân.

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên