MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trường mầm non Việt đẹp đến mức lọt top công trình kiến trúc thế giới: Phụ huynh "mê mệt" quá, ngày nào cũng sang thăm

14-12-2023 - 07:55 AM | Sống

Lo lắng khi con mình học ở đây, nhiều phụ huynh hàng ngày đều phải qua trường để trông chừng.

Trường Mầm non Bó Mon ở Sơn La là dự án từ thiện được xây dựng vào năm 2018. Năm 2019, Bó Mon đi vào hoạt động. Ban đầu, trường có khoảng 70 học sinh, là người H'Mông, cùng một giáo viên cắm bản.

Dù đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ lâu, nhưng những ngày gần đây, những hình ảnh về điểm trường Bó Mon một lần nữa được dân tình xuýt xoa bởi lối kiến trúc độc đáo. Ngôi trường nằm lọt thỏm một thung lũng với bao quanh là núi rừng Tây Bắc.

Trường mầm non Việt đẹp đến mức lọt top công trình kiến trúc thế giới: Phụ huynh "mê mệt" quá, ngày nào cũng sang thăm - Ảnh 1.

Trường Mầm non Bó Mon ở Sơn La lọt vào top 10 dự án kiến trúc mới của The Guardian nhờ thiết kế đơn giản, mềm mại, hài hòa với môi trường xung quanh.

Nhóm kiến trúc sư chia sẻ trường Bó Mon được thiết kế trên ý tưởng kết hợp giữa thẩm mỹ, bền vững và tính năng sử dụng thuận tiện và thoải mái. Trong quá trình xây dựng, họ gặp nhiều khó khăn do ngân sách hạn chế cùng vị trí địa lý không thuận lợi.

Phòng học, nội trú của giáo viên, phòng hỗ trợ ngăn cách nhau bởi sân chơi. Trung tâm của ngôi trường được thiết kế theo phong cách mở, đảm nhận nhiều chức năng và có mái che. Mái che trong trường uốn lượn, rộng, gồm hai lớp tôn để tăng hiệu quả cách nhiệt, tạo không gian râm mát cho học sinh chơi đùa. Nhìn tổng thể, kiến trúc ngôi trường hòa hợp cùng thiên nhiên xung quanh.

Phần mái được thiết kế để tận dụng ánh sáng tự nhiên, hạn chế việc phải dùng thiết bị chiếu sáng. Trong quá trình thiết kế, xây dựng, nhóm kiến trúc sư cũng chú trọng tới hệ thống thông gió.

Trường mầm non Việt đẹp đến mức lọt top công trình kiến trúc thế giới: Phụ huynh "mê mệt" quá, ngày nào cũng sang thăm - Ảnh 2.

Trường mầm non Việt đẹp đến mức lọt top công trình kiến trúc thế giới: Phụ huynh "mê mệt" quá, ngày nào cũng sang thăm - Ảnh 3.

Trường mầm non Việt đẹp đến mức lọt top công trình kiến trúc thế giới: Phụ huynh "mê mệt" quá, ngày nào cũng sang thăm - Ảnh 4.

Trường mầm non Việt đẹp đến mức lọt top công trình kiến trúc thế giới: Phụ huynh "mê mệt" quá, ngày nào cũng sang thăm - Ảnh 5.

Trường mầm non Việt đẹp đến mức lọt top công trình kiến trúc thế giới: Phụ huynh "mê mệt" quá, ngày nào cũng sang thăm - Ảnh 6.

Một số hình ảnh về trường

Ngôi trường trồng cây ở lối vào để xanh hóa không gian. Kết hợp với cấu trúc kim loại uốn lượn mềm mại, ngôi trường sở hữu kết cấu duyên dáng, hòa cùng đồi núi xung quanh. Kiến trúc trường Bó Mon đơn giản, không chỉ là nơi học tập cho trẻ mẫu giáo mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa của người dân.

Nỗi sợ khi xuất hiện một ngôi trường đẹp top thế giới

Chia sẻ trên VTV4, trong phóng sự có tên "Nỗi sợ khi xuất hiện một ngôi trường đẹp top thế giới" mới đây, nhiều người dân cho biết, từ ngày ngôi trường mầm non này xuất hiện, họ vô cùng lo lắng một điều, tới nỗi ngày nào cũng phải qua trường để trông chừng.

Họ sợ ngôi trường này hỏng, con em họ không có nơi học. Ngôi trường này chẳng khác nào một giấc mơ.

Trường mầm non Việt đẹp đến mức lọt top công trình kiến trúc thế giới: Phụ huynh "mê mệt" quá, ngày nào cũng sang thăm - Ảnh 7.

Ngôi trường này chẳng khác nào một giấc mơ. (Ảnh chụp màn hình VTV4)

"Từ khi có trường mới, chỉ khi ốm đau tôi mới không đến. Qua đây, nếu mà thấy hỏng hóc ở đâu thì báo các cô nhờ người chữa ngay. Không muốn thấy cái trường này hỏng vì lâu lắm mới thấy một trường đẹp đến thế. Học ở đây cháu biết chữ, biết chữ thì mới làm được mọi việc. Biết chữ có tương lai hơn nhiều" , một người dân cho biết.

Từ ngày trường được xây dựng khang trang, bà con đồng bào dân tộc Mông yên tâm gửi gắm con em cho nhà trường, cho thầy cô để lo làm ăn, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Có trường có lớp mới, nhìn thấy gương mặt rạng ngời của những đứa trẻ, các cô giáo càng yên tâm hơn với hành trình gieo con chữ nơi bản làng xa xôi.

Được biết, các trang nổi tiếng về kiến trúc như Dezeen, ArchDaily, Designboom, Archinect, The Guardian đưa ra bình chọn 10 công trình mới đẹp nhất thế giới đầu năm 2020. Trường Mầm non Bó Mon ở Tú Nang, Yên Châu, Sơn La là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ mới

Trở lên trên