MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trương Mỹ Lan xin lại 2 túi Hermes bạch tạng, VKS nói đang là tang vật vụ án

27-09-2024 - 21:30 PM | Xã hội

VKSND TP.HCM nói 1 trong 2 chiếc túi Hermes bạch tạng được mua bằng thẻ tín dụng của Chu Lập Cơ và khẳng định cả 2 đang được thu giữ, bảo quản như tang vật vụ án.

Chiều 27/9, phiên toà xét xử các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần xét hỏi để làm rõ đến các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vụ án.

Liên quan đến hai túi xách hiệu Hermes bạch tạng được làm từ da cá sấu, bị cáo Trương Mỹ Lan đã đề nghị tòa xin lại vì cho rằng "đó là kỷ niệm", HĐXX đã làm rõ thêm về kích thước và màu sắc của hai chiếc túi.

Bị cáo Lan cho biết, một chiếc túi size 25 do bị cáo tự mua tại Ý và chiếc còn lại, size 30, là quà tặng từ một tỷ phú người Malaysia.

Trương Mỹ Lan xin lại 2 túi Hermes bạch tạng, VKS nói đang là tang vật vụ án- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

"Hai túi đó là vật kỷ niệm, tôi cũng muốn giữ lại cho con cháu, mong HĐXX xem xét cho tôi xin lại. Chúng không có giá trị lớn", bị cáo Lan trình bày. Bà còn bày tỏ lo lắng rằng nếu hai chiếc túi không được bảo quản tốt sẽ bị hư hỏng do không được chăm sóc trong thời gian dài.

Đại diện VKSND TP.HCM sau đó đã đặt câu hỏi về nguồn gốc chiếc túi size 25. Theo VKS, chiếc size 25 được mua bằng thẻ tín dụng của bị cáo Chu Lập Cơ, với thông tin cụ thể về số thẻ đã được cung cấp.

Bà Trương Mỹ Lan cho biết, vì sự việc đã xảy ra lâu nên bà không nhớ rõ chi tiết. VKS khẳng định, cả hai chiếc túi Hermes đang được thu giữ và bảo quản như tang vật của vụ án.

Cũng trong buổi chiều, HĐXX mời ông Trương Mễ (em trai bị cáo Lan và chồng của bị cáo Ngô Thanh Nhã - cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) lên xét hỏi. Tuy nhiên, đại diện pháp lý của ông Mễ cho biết, ông đang điều trị bệnh ở nước ngoài và không thể có mặt tại tòa theo giấy triệu tập. Người đại diện cũng khẳng định rằng ông Mễ không có liên quan đến bất kỳ hoạt động nào của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Đại diện của ông Mễ đề cập đến việc cơ quan chức năng đã thu giữ một sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng thuộc sở hữu cá nhân của ông. Người đại diện cho rằng, sổ tiết kiệm này không liên quan đến vụ án và đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa việc kê biên tài sản.

Sổ tiết kiệm bị thu giữ trong quá trình cơ quan chức năng khởi tố bị cáo Ngô Thanh Nhã, vợ ông Mễ. Khi được hỏi về nguồn gốc số tiền, đại diện của ông Mễ cho biết không rõ và xin được trả lời sau.

Trước đó, bị cáo Ngô Thanh Nhã cũng đã đề nghị tòa trả lại sổ tiết kiệm để ông Mễ có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh, vì đây là số tiền mà hai vợ chồng đã tích góp sau nhiều năm.

Cũng trong buổi sáng, bị cáo Lan khai trong lúc bị bắt, bà có đeo 1 bộ kim cương hơn 30 carat là của “mẹ cho làm kỷ niệm, vật may mắn” nên xin lại, gồm: đôi bông tai, mặt dây chuyền và nhẫn có đính kim cương.

Với những trang sức này, HĐXX cho biết sẽ kiểm tra lại biên bản thu giữ đồ vật được lưu trong hồ sơ vụ án.

Trong giai đoạn 2 của vụ án, cơ quan tố tụng có thẩm quyền đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản của bị can, đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả.

Cụ thể, cơ quan truy tố thu giữ hơn 408 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với tổng số tiền 92 tỷ đồng; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của người liên quan và các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng và 261.914 USD.

Kê biên phần vốn góp của nhóm Trương Mỹ Lan tại 9 công ty, gồm: 100% cổ phần tại CTCP Twin Peaks; 18% phần vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; 73,04% cổ phần tại CTCP Đầu tư Hợp Thành 1; 82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Bảo hiểm FWD Việt Nam; 77,89% cổ phần CTCP Dược phẩm Đông Dược 5; 84,82% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông; 13,23% cổ phần tại CTCP Đầu tư Sao Thủy; 100% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Thuận Phát; hơn 1,4 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI.

Đối với bất động sản, cơ quan điều tra kê biên nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất của bị can Trương Mỹ Lan, gồm: thửa đất tại 268 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM; 2 thửa đất tại Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai; 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.

Với nhóm bị cáo khác và người liên quan, cơ quan điều tra kê biên 4 nhà đất và tài sản gắn liền với đất của bị cáo Tô Thị Anh Đào; 3 nhà và tài sản khác gắn liền với đất của bị cáo Bùi Đức Khoa.

Riêng 3 bị cáo Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương (đã mất), cơ quan điều tra vẫn kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI của Hồng; thu giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất ở số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM...

Ngăn chặn giao dịch 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI; chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành tại Ngân hàng SCB.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Dương bị chặn giao dịch số tiền 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản tại Ngân hàng SCB; chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (con trai Dương) tại SCB và Vietcombank; thu giữ 216 lượng vàng SJC, 6 sổ tiết kiệm giá trị 132 tỷ đồng đứng tên bị can tại Vietcombank, cùng giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP.HCM, Long An…

Tương tự, với 5 bị cáo đang bị truy nã, gồm: Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ, cơ quan điều tra cũng chặn giao dịch tổng số dư tài khoản hơn 100 triệu đồng và 31 bất động sản.

Theo PV

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên