MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truyền thông Trung Quốc: Nhật Bản chưa hẳn đáng sợ, Việt Nam thì không tính đến làm gì

02-07-2021 - 10:20 AM | Sống

Ngay sau khi bốc thăm chia bảng, giới truyền thông Trung Quốc đã bắt đầu tính toán khả năng lọt vào VCK World Cup 2022 của đội nhà.

Bình luận viên Yu Jing cho rằng: "Kết quả bốc thăm này cực kỳ thú vị. Tôi muốn xem xem khoảng cách giữa đội tuyển Trung Quốc với Nhật Bản lớn đến thế nào. Tôi cũng muốn xem đội tuyển chúng ta 'làm gỏi' Việt Nam thế nào. Sẽ rất đã đời khi chứng kiến điều này".

Bình luận viên Li Xuan thậm chí còn lạc quan hơn: "Mấu chốt nằm ở cuộc đối đầu với Nhật Bản? Không phải. Mấu chốt nằm ở 3 điểm kiếm được trước Australia. Với cả Oman lẫn Saudi Arabia, dĩ nhiên là 'cú đúp' chiến thắng rồi. Việt Nam thì chẳng phải tính làm gì".

Nhắc đến đội tuyển Việt Nam, đội trưởng ĐTQG Trung Quốc Wu Xi cũng lớn tiếng: "Khả năng lọt vào VCK World Cup 2022 là 50%, chúng ta phải lấy đủ 'cú đúp' trước Việt Nam và Oman".

Truyền thông Trung Quốc: Nhật Bản chưa hẳn đáng sợ, Việt Nam thì không tính đến làm gì - Ảnh 1.

Nhận xét về "cuộc chiến" Trung - Nhật, chuyên gia Xu Yang phân tích: "Tôi không nghĩ là đội tuyển Trung Quốc có thể kiếm được 4 điểm trước Nhật Bản, tôi chỉ mong chờ kiếm được 1 điểm trước họ. Nhật Bản có quá nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu, nhưng chúng tôi cũng có Vũ Lỗi đấy thôi. Chẳng thể nói trước được điều gì, ai có thể nghĩ là Thụy Sĩ lại "tống cổ" Pháp về nước, ai mà nghĩ được Czech có thể đánh bại Hà Lan".

Giới truyền thông Trung Quốc cũng dựa vào phản ứng của giới truyền thông Nhật Bản khi nhận xét rằng gặp Iraq sẽ "dễ nuốt" hơn phải gặp Trung Quốc. Việc đội tuyển Trung Quốc thắng cả 4 trận cuối ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, cùng với những sự bổ sung cầu thủ nhập tịch khiến đội bóng này trở nên "khó xơi" hơn trong mắt các đối thủ mạnh.

Bên cạnh đó, giới truyền thông Trung Quốc ngoài việc đặt niềm tin vào tiền đạo gốc Brazil vừa nhập tịch thành công Alan Kardec, còn vin vào thống kê "khá thuyết phục" rằng đội tuyển Trung Quốc chưa từng vắng mặt ở bất cứ VCK World Cup nào tổ chức ở châu Á để động viên đội nhà.

Theo Ngô Trà

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên