MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ hoài nghi vaccine, người Nga đổ xô tiêm phòng vì lo ngại biến chủng mới

27-06-2021 - 18:54 PM | Tài chính quốc tế

Từ hoài nghi vaccine, người Nga đổ xô tiêm phòng vì lo ngại biến chủng mới

Lo ngại đợt dịch mới bùng phát và do chính quyền siết chặt quy định đối với những người chưa tiêm vaccine-19, nhiều người Nga đã đổ xô tới các trung tâm tiêm chủng.

Theo trang The Guardian (Anh), với "sự bùng nổ" của các ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng ca mắc hàng ngày lên mức cao nhất kể từ tháng 1, nhiều người dân nước Nga đã nhận ra tầm quan trọng của việc tiêm chủng.

Nga đang trải qua chuỗi ngày chết chóc nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Tính đến ngày 26/6, quốc gia này đã ghi nhận trên 5,4 triệu ca mắc COVID-19 và vượt ngưỡng 132.000 trường hợp tử vong. Song, chỉ có 11% trong số 146 triệu dân của Nga đã được tiêm chủng đầy đủ, do sự hoài nghi vaccine , nghi ngờ về hiệu quả của vaccine nội địa, theo người phát ngôn của Điện Kremlin.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, khi Nga ghi nhận trên 20.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng ngày, chính quyền đã siết chặt các hạn chế đối với người chưa tiêm vaccine COVID-19. Điều này khiến các trung tâm tiêm chủng công cộng hiện đang quá tải.

Tại một điểm tiêm chủng khẩn cấp ở trung tâm mua sắm Metropolis, thủ đô Moskva, hàng chục người Nga đã xếp hàng từ sáng sớm để chờ được tiêm vaccine Sputnik V.

“Tôi đã chờ suốt 3 - 4 giờ ở đây”, một người đến đăng ký tiêm vaccine đứng xếp hàng trước khi chạy vội tới đám đông để điền mẫu đơn thông tin y tế, cho biết. Khi được hỏi có phải tình trạng người dân đổ xô đi tiêm chủng như vậy thường xuyên diễn ra, anh cho biết "chỉ từ đầu tuần này".

Từ hoài nghi vaccine, người Nga đổ xô tiêm phòng vì lo ngại biến chủng mới - Ảnh 1.

Chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN.

Moskva hiện là tâm dịch ở Nga với gần 8.500 ca mắc mới trong ngày 25/6, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên trên 1,3 triệu ca. Hiện 15% bệnh nhân COVID-19 ở Nga phải điều trị tích cực. Đây là tỉ lệ cao chưa từng có kể từ khi đại dịch bùng phát.

Từ ngày 27/6, các quán cà phê và nhà hàng ở Moskva sẽ yêu cầu khách hàng phải cung cấp mã quét QR để kiểm tra tình trạng tiêm chủng trước khi đặt chỗ. Các bệnh viện sẽ từ chối bệnh nhân muốn thực hiện các cuộc phẫu thuật không khẩn cấp. Các địa điểm công cộng, gồm sân chơi ngoài trời, vẫn bị đóng cửa. Cơ quan chính phủ và ngành dịch vụ đặt mục tiêu tiêm chủng cho 60% nhân viên của họ.

"Tôi không hoàn toàn tin tưởng vaccine, nhưng thời điểm này tôi không nghĩ mình còn lựa chọn nào khác", Anastasia Lavrentyeva, người làm việc trong bộ phận nhân sự của một công ty ở thủ đô, nói. "Hoặc tiêm vaccine hoặc tôi sẽ không thể tiếp tục công việc". Cô hy vọng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hiện chỉ là tạm thời và các sự kiện ngoài trời sẽ được cho phép vào cuối mùa hè này.

Nga đang phải đối mặt với sự tấn công dữ dội của các trường hợp nhiễm biến thể Delta rất dễ lây lan. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các bệnh viện địa phương đã quá tải bệnh nhân COVID-19, xe cấp cứu xếp hàng dài.

"Nhìn chung việc tiêm chủng vẫn là tự nguyện", ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nói. "Nếu một người Moskva làm trong ngành dịch vụ, họ nên tiêm chủng. Nếu họ quyết định không tiêm, họ nên ngừng làm trong ngành này".

Việc siết hạn chế về tiêm chủng cũng gián tiếp khiến thị trường "chợ đen" giấy chứng nhận tiêm vaccine giả hoạt động mạnh. Quảng cáo về chứng chỉ tiêm chủng giả xuất hiện tràn lan trên các ứng dụng nhắn tin. Tuần trước, cảnh sát điều tra 24 vụ án hình sự liên quan bán chứng nhận tiêm chủng giả.

Trong khi đó, các bác sĩ coi những tuần tới là thời điểm rất quan trọng để chứng minh cho người dân thấy rằng chiến dịch tiêm chủng hiệu quả và chuyên nghiệp.

"Đây là một cơ hội lớn", một bác sĩ tại bệnh viện 62 ở Moskva nói. Ông cho biết bệnh viện đã chứng kiến sự gia tăng người dân tìm kiếm vaccine trong tuần này. “Chúng tôi chứng kiến cả những bệnh nhân tìm đến chúng tôi và cả những người đang tìm cách thoát khỏi những hạn chế nghiêm ngặt này. Vì vậy, ưu tiên của chúng tôi là tiêm chủng khi có nhiều người đang sẵn sàng”.

Theo một cuộc khảo sát, hầu hết những người được hỏi tại các điểm tiêm chủng cho biết họ đã từ chối tiêm chủng vì tin rằng mối đe dọa dịch bệnh ở Moskva đã thuyên giảm. Ngoài ra, có nhiều người Nga cho rằng các loại vaccine được tung ra thị trường, hoặc dịch bệnh COVID-19 đang bị thổi phồng quá mức. Trong cuộc khảo sát tương tự của Trung tâm Levada, 55% người Nga cho biết họ đặc biệt không sợ mắc COVID-19.

Theo Hải Vân

Báo Tin tức

Trở lên trên