MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ sáng nay 18-7, hạn chế lưu thông 5 tuyến đường ở quận 1

18-07-2023 - 15:25 PM | Xã hội

Từ 18-7 đến 25-7, để diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại tòa nhà SaiGon Centre, 5 tuyến đường ở quận 1 (TP HCM) bị hạn chế lưu thông liên tiếp 9 buổi sáng.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP HCM vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng đối với phương tiện khi đi qua khu vực này.

Cụ thể, tòa nhà SaiGon Centre (65 Lê Lợi, quận 1) được tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu hộ từ 5 giờ đến 8 giờ các ngày 18-7 đến 23-7. Sau đó buổi tổng duyệt và diễn tập chính thức sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 24-7 và 25-7.

Trong thời gian diễn ra buổi diễn tập, phương tiện giao thông sẽ bị hạn chế ra vào 5 tuyến đường quanh khu vực gồm: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ đường Lê Thánh Tôn tới Hàm Nghi), đường Pasteur (đoạn từ Hàm Nghi đến Lê Lợi), đường Lê Lợi (đoạn từ công trường Quách Thị Trang đến Nguyễn Huệ), đường Hàm Nghi (đoạn từ Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa) và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ công trường Quách Thị Trang đến Pasteur).

Từ sáng nay 18-7, hạn chế lưu thông 5 tuyến đường ở quận 1 - Ảnh 1.

5 tuyến đường khu vực trung tâm quận 1 sẽ bị hạn chế lưu thông trong 5 buổi sáng

Lộ trình thay thế đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (xe chạy từ hướng quận 3 qua Võ Văn Kiệt) như sau: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Lợi – Công trường Quách Thị Trang – Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Kiệt. Hoặc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Duẩn – Hai Bà Trưng – công trường Mê Linh – Tôn Đức Thắng – Võ Văn Kiệt.

Lộ trình thay thế cho đường Pasteur (hướng từ đường Võ Văn Kiệt đi quận 3): Đường Võ Văn Kiệt – đường chui dưới dạ cầu Khánh Hội – Tôn Đức Thắng – Công trường Mê Linh – Hai Bà Trưng – Lê Thánh Tôn – Pasteur.

Đường Lê Lợi, xe từ quận 1 đi quận 5, theo lộ trình: Đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn – Phan Bội Châu – Lê Lợi. Hướng ngược lại từ quận 5 đi quận 1: Đường Trần Hưng Đạo – Hàm Nghi – Tôn Đức Thắng – đường chui dạ cầu Khánh Hội – Tôn Đức Thắng – công trường Mê Linh – Hai Bà Trưng – Lê Lợi.

Sở GTVT lưu ý các tuyến đường bị hạn chế lưu thông nằm ở khu trung tâm TP, phương tiện lưu thông đông, nhất là giờ cao điểm. Để hạn chế ùn tắc, người dân cần tuân theo sự điều tiết của lực lượng CSGT, Thanh niên xung phong.

PV

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên