MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ tiền triệu, cây cảnh Tết bán tháo giá 10.000 đồng

27-01-2017 - 20:56 PM | Thị trường

Giá đào, mai, quất ngày cuối năm hạ giá mạnh. Người bán còn chấp nhận chịu lỗ để bán tháo "hàng tồn kho" với giá chỉ 10.000 đồng.

Theo khảo sát, thị trường đào, quất ngày 30 Tết đều được những chủ hàng bán đại hạ giá, thậm chí "bán phá giá" để thu về chút tiền ăn Tết cho gia đình.

Một chủ hàng cho biết, lượng người mua năm nay giảm hẳn so với năm trước. Không những thế, thời tiết không thuận lợi khiến đào, quất nở rộ trước Tết cũng là một trong những nguyên nhân khiến việc buôn bán trở nên không suôn sẻ. Giá quất trung bình từ 300.000 đồng - 1triệu đồng/cây, giảm gần một nửa so với những ngày trước

Anh Hưng, chủ hàng bán quất cho biết, một cây quất loại mini một hai ngày trước bán khoảng 200.000 đồng - 400.000 đồng, thì sáng 30 Tết chỉ bán được 50.000 đồng - 120.000 đồng. Mức giá đến buổi chiều chỉ còn 20.000 - 30.000 đồng.

Rất nhiều người dân có tâm lý đợi đến chiều cuối năm mới đi mua đào quất.

Nhiều cây đào thế bán tất tay, giá dao động từ 200.000 đồng - 800.000 đồng/ cây nhưng vẫn không ai mua.

Những cành đào được bán tháo với giá 10.000 - 20.000 đồng/ cành

Hoa địa lan cũng không ngoại lệ, mỗi cành được bán " siêu khuyến mãi" với mức giá 100.000 đồng.

Bác Lan, nhà ở Chùa Bộc, cho biết càng gần đêm giao thừa, giá các loại cây cảnh càng giảm. "Cây mai bác mới mua chỉ có mức giá là 1 triệu đồng, trong khi đó, khoảng 3 ngày trước giá lên tới 3 triệu đồng một gốc".

Theo Ngọc Anh

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên