MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từng bị giới phê bình chê ngay khi ra mắt, mẫu đồng hồ bằng vàng này gây bất ngờ khi được đấu giá từ xa với mức tiền kỷ lục giữa mùa dịch Covid-19

16-04-2020 - 15:15 PM | Sống

Audemars Piguet Royal Oak Jumbo bằng vàng đã được đấu giá thành công với mức kỷ lục 80.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,95 tỷ đồng).

Hồi cuối tháng 3, 295 chiếc đồng hồ cơ hạng sang đã được mang ra đấu giá tại Geneva. Tổng số tiền sau đấu giá là 3 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 73 tỷ đồng). Trong đó, chiếc Audemars Piguet Royal Oak Jumbo bằng vàng 18k đã được đấu giá thành công với mức kỷ lục. 80.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,95 tỷ đồng) là số tiền được trả cho mẫu đồng hồ ấn tượng này. 

Điều đặc biệt là ở thời điểm ra mắt Audemars Piguet Royal Oak Jumbo (năm 1972), rất nhiều nhà phê bình đánh giá mẫu đồng hồ này khó có thể thành công do quá to so với cổ tay con người. Với kích thước 39 mm, nó được gọi với cái tên là "Jumbo".

Từng bị giới phê bình chê ngay khi ra mắt, mẫu đồng hồ bằng vàng này gây bất ngờ khi được đấu giá từ xa với mức tiền kỷ lục giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tuy nhiên, mẫu đồng hồ này đã chứng minh điều ngược lại. Chỉ sau một thời gian ngắn, mẫu Royal Oak được rất nhiều người nổi tiếng sử dụng, có thể kể tới Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha, Hoàng tử Michael xứ Kent, Shad của Iran...

Trong hơn 40 năm qua, Audemars Piguet Royak Oak được xem là huyền thoại của ngành công nghiệp đồng hồ thế giới và trở thành "vua" của những chiếc đồng hồ thể thao hiện đại. Đó là lý do vì sao chiếc Audemars Piguet Royal Oak Jumbo phiên bản vàng 18k được săn lùng trong phiên đấu giá Antiquorum.

Từng bị giới phê bình chê ngay khi ra mắt, mẫu đồng hồ bằng vàng này gây bất ngờ khi được đấu giá từ xa với mức tiền kỷ lục giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Trước sức hút của thương hiệu đồng hồ hạng sang Thụy Sĩ, rất nhiều nhà sưu tầm và đam mê đồng hồ đã tham dự đấu giá trực tuyến, quyết săn lùng các sản phẩm "độc nhất vô nhị" của Audemars Piguet.

Ông Romain Réa, CEO và chuyên gia đồng hồ của Antiquorum cho rằng, trước những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, những nhà sưu tầm và đam mê đồng hồ Thụy Sĩ có thể ngồi yên tại nhà và đấu giá từ xa: "Đây là điều chưa từng có tiền lệ trước đây. Chính vì vậy, phiên đấu giá trực tuyến là một biện pháp thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay".

Minh Hà

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên