MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuổi 32 của triệu phú Emma Watson: Xinh đẹp thôi chưa đủ, nhìn cách chi tiêu thấy rõ tư duy khác biệt của sếp lớn Gucci

07-10-2022 - 13:06 PM | Lifestyle

Tuổi 32 của triệu phú Emma Watson: Xinh đẹp thôi chưa đủ, nhìn cách chi tiêu thấy rõ tư duy khác biệt của sếp lớn Gucci

“Thoát vai” Hermione, nữ triệu phú Emma Watson trở thành sếp lớn tại tập đoàn hàng xa xỉ lớn Kering, nơi sở hữu hàng loạt thương hiệu đắt giá như Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga… Ở tuổi 32, dù nổi tiếng và giàu có nhưng Watson vẫn sống rất “đời thường”, có cách chi tiêu khôn ngoan.

Emma Watson đã trở thành một cái tên quen thuộc khi vào vai Hermione trong bộ phim đình đám Harry Potter. Trước khi tốt nghiệp, cô đã tích lũy được hàng triệu USD trong tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, cô vẫn trải qua một tuổi thơ với nền giáo dục bình thường và chỉ bắt đầu học cách tiếp cận một phần tài sản của mình khi đủ 18 tuổi.

Nữ diễn viên có tài sản ròng 80 triệu đô la và sống khá kín tiếng. Cô không công khai quá nhiều thông tin về cuộc sống cá nhân của mình trước công chúng. Người ta chỉ có thể nhận thấy một phần nhỏ trong số những gì cô sở hữu ở độ tuổi 32 của mình.

Một ngôi nhà gỗ nhỏ ở Pháp

Khi Emma Watson 18 tuổi, cô có trong tay khoảng 12 triệu USD. Tài sản lớn đầu tiên mà cô chi tiền mua là một ngôi nhà gỗ sang trọng trị giá 1,2 triệu đô la nằm trong khu trượt tuyết ở Pháp. Cô yêu thích môn thể thao này nên đã “mạnh tay” chi hàng nghìn đô la để trang bị và sửa sang lại nội thất.

Theo The Telegraph, ngôi nhà là cách Emma kỷ niệm việc cô ấy đạt hạng A và nhận được một khoản thù lao đáng kể. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ trong năm vừa qua, thậm chí còn không có nhiều tiệc sinh nhật nên đây là món quà của cô ấy cho chính mình.

Tuổi 32 của triệu phú Emma Watson: Xinh đẹp thôi chưa đủ, nhìn cách chi tiêu thấy rõ tư duy khác biệt của sếp lớn Gucci - Ảnh 1.

Một ngôi nhà bình thường ở London

Năm 2016, một số bài báo Panama Papers tiết lộ rằng, Emma Watson đã chi 3,3 triệu USD để sở hữu một ngôi nhà ở London. Nữ diễn viên đã thông qua một công ty nước ngoài do chính mình thành lập để mua tài sản. Không có nhiều thông tin về địa điểm cụ thể của bất động sản này vì nữ diễn viên cảm thấy không an toàn khi chia sẻ thông tin đó.

Doanh nghiệp nước ngoài

Năm 2016, Hiệp hội nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã công bố danh sách cá nhân bị nghi trốn thuế cùng toàn bộ Hồ sơ Panama. Diễn viên Emma Watson có tên trong danh sách này. Cô có một công ty ngoài khơi ở Quần đảo Virgin thuộc Anh tên là Falling Leaves. Không có thông tin về giá trị của công ty là bao nhiêu, nhưng vì Watson đã mua một căn nhà trị giá 3,3 triệu đô la thông qua công ty, truyền thông cho rằng công ty này cũng có trị giá hàng triệu đô la.

"Emma Watson (giống nhiều nhân vật nổi tiếng khác) thành lập một công ty nước ngoài với mục đích duy nhất là bảo vệ danh tính. Các công ty ở Anh yêu cầu phải công bố chi tiết cổ đông và không cho cô ấy giấu tên thật để bảo vệ sự an toàn của mình. Các công ty nước ngoài thì ngược lại, không công bố thông tin cổ đông. Emma hoàn toàn không nhận thuế hay tiền lợi nhuận từ công ty nước ngoài nào. Chỉ là vấn đề giữ sự riêng tư", người phát ngôn của Emma Watson nói trong một cuộc phỏng vấn.

Thời trang thân thiện với môi trường

Ngành công nghiệp thời trang hào nhoáng trên thảm đỏ nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Emma Watson nhận thức được điều đó và là một trong số ít những ngôi sao hạng A quan tâm đến điều đó. 

Emma thường được nhìn thấy mặc những bộ trang phục đề cao tinh thần thân thiện với môi trường trên thảm đỏ. Những bộ váy đó đắt hơn những trang phục thông thường vì chúng cần sử dụng chất liệu vải bền vững, được sản xuất theo quy trình có tác động tối thiểu đến môi trường. Nữ diễn viên cũng có thái độ rất cẩn trọng với trang sức mà mình đeo và luôn tìm đến những thương hiệu thân thiện với môi trường ngay cả trong đời thường.

Tuổi 32 của triệu phú Emma Watson: Xinh đẹp thôi chưa đủ, nhìn cách chi tiêu thấy rõ tư duy khác biệt của sếp lớn Gucci - Ảnh 2.

Những vệ sĩ chuyên nghiệp

Emma Watson không chụp ảnh selfie với người hâm mộ khi tình cờ bị bắt gặp trên đường. Cô ấy sợ rằng họ có thể đăng nó lên mạng xã hội ngay lập tức và khiến vị trí của cô bị công khai. Watson cẩn thận như vậy là vì trong quá khứ, năm 2013, cô từng bị một kẻ theo dõi tiếp cận khi đang ở gần phim trường. Điều này khiến nữ diễn viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư cá nhân cũng như nâng cao vấn đề an ninh.

Kể từ đó, Emma Watson rất cẩn thận với bất kỳ thông tin nào mà mình chia sẻ trước công chúng. Cô đặc biệt thuê một cựu sĩ quan của Sở Cảnh sát Thành phố New York NYPD làm vệ sĩ. Theo Daily Mail, cô sẵn sàng trả lương cho vệ sĩ rất cao, lên tới 110.000 USD một năm. Denise, vệ sĩ của cô, đi theo cô ở khắp mọi nơi.

Các hoạt động từ thiện

Emma Watson chi hàng triệu USD để quyên góp. Năm 2018, cô đã trao 1,4 triệu đô la cho Quỹ Công lý và Bình đẳng, một tổ chức ở Anh đấu tranh chống quấy rối tình dục, tấn công và phân biệt đối xử. Nữ diễn viên là một trong những người đầu tiên ủng hộ tài chính cho Quỹ này. Sau khi quyên góp, cô cũng ký một bức thư ngỏ cùng với các nữ diễn viên khác để thảo luận về sự khác biệt tiền lương giữa các giới tính.

Kể từ sau ngày nổi tiếng, Watson đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để thúc đẩy các dự án nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo trên thế giới và bình đẳng giới.

Tuổi 32 của triệu phú Emma Watson: Xinh đẹp thôi chưa đủ, nhìn cách chi tiêu thấy rõ tư duy khác biệt của sếp lớn Gucci - Ảnh 3.

Những chuyến du lịch

Emma Watson đã làm việc chăm chỉ kể từ khi cô ấy còn là một đứa trẻ. Nhưng cô cũng biết cách tận hưởng cuộc sống trong thời gian nghỉ ngơi. Emma thích đi du lịch khắp thế giới, trong đó, địa điểm yêu thích của cô thường là Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico.

Nữ diễn viên không thích chia sẻ hình ảnh về kỳ nghỉ của mình trên mạng xã hội, nhưng cô thường bị các tay săn ảnh và người hâm mộ nhận ra dù ở đâu. Vào năm 2015, cô đã tỏ thái độ vô cùng tức giận khi bị theo dõi và chụp lén trong một kỳ nghỉ bí mật ở Istanbul.

Các sản phẩm làm đẹp

Emma Watson là người có lối sống vô cùng giản dị, nhưng có một thứ mà cô không bao giờ tiếc tiền đầu tư, đó là các sản phẩm làm đẹp. 

"Điều khá buồn cười là tôi có rất nhiều sản phẩm ở nhà. Tôi luôn yêu thích trang điểm và cách mà nó có thể thay đổi một con người. Nhưng trớ trêu là tôi không sử dụng chúng quá nhiều. Tôi chỉ yêu sản phẩm", cô chia sẻ.

Những chiếc ô tô không quá hào nhoáng

Những người nổi tiếng thường có một bộ sưu tập xe hơi xa xỉ nhưng Emma Watson lại không thích những chiếc xe gây chú ý quá nhiều như Ferrari hay Porsche. Chiếc xe đắt nhất mà cô có là Cadillac Escalade, trị giá 95.000 USD. Watson thận trọng về vấn đề an ninh của mình, vì vậy có lẽ cô ấy đã chọn một chiếc xe bọc thép, loại xe này thậm chí sẽ đắt hơn. Cô cũng có một chiếc Audi S3, có giá khoảng 43.000 USD và một chiếc Toyota Prius màu bạc có giá khoảng 30.000 USD.

Tuổi 32 của triệu phú Emma Watson: Xinh đẹp thôi chưa đủ, nhìn cách chi tiêu thấy rõ tư duy khác biệt của sếp lớn Gucci - Ảnh 4.

*Theo The Richest

Thuý Phương

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên