MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tướng Hồ Sỹ Tiến: ‘Vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng có nét giống vụ đe dọa ở Bắc Ninh’

20-08-2017 - 21:21 PM | Xã hội

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chia sẻ những thông tin liên quan đến vụ việc ông Đào Tấn Cường nhắn tin đe dọa giết Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Liên quan đến vụ việc anh trai chánh văn phòng thành ủy nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ, chiều 20/8 trả lời VTC News Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45) Bộ công an cho biết, sáng cùng ngày đơn vị đã di lý ông Cường ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Tướng tiến thông tin, hiện ông Cường đang bị Cục Cảnh sát Hình sự tạm giữ hình sự để lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo ông Tiến vụ việc nhắn tin đe dọa giết ông Thơ có nét giống với vụ án đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh hồi đầu năm 2017.

Cụ thể, trong hai vụ này, đối tượng đã có hành vi dùng điện thoại di động soạn tin nhắn gửi vào số điện thoại di động của lãnh đạo tỉnh. Tuy nhiên vụ việc ở Bắc Ninh, cơ quan tố tụng đã tiến hành khởi tố điều tra và truy tố đối tượng về tội Khủng bố.

Còn vụ việc liên quan đến Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, từ chứng cứ ban đầu, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra theo hướng đe dọa giết người.

Khi phóng viên đề cập đến nội dung tin nhắn nghi can Đào Tấn Cường gửi cho ông Huỳnh Đức Thơ thì vị đại diện từ chối trả lời và cho biết, hiện đang trong quá trình điều tra nên không thể cung cấp nội dung tin nhắn.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (C45).

Trước đó, ngày 19/8 Cục cảnh sát hình sự đã ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm dùng điện thoại nhắn tin đe dọa giết Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Nghi phạm được xác định là ông Đào Tấn Cường (trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Trước khi bị bắt, ông Cường là Phó giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng.

Được biết, ông Cường cũng chính là anh trai của Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng.

Theo Ngọc Thắng

VTC news

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên