MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyến cáp treo nối Hà Nội-Hòa Bình hơn 1.700 tỷ dự kiến năm 2024 khởi chạy khủng cỡ nào?

17-03-2022 - 11:37 AM | Doanh nghiệp

Tuyến cáp treo nối Hà Nội-Hòa Bình hơn 1.700 tỷ dự kiến năm 2024 khởi chạy khủng cỡ nào?

Tuyến cáp treo dự kiến dài gần 3km, kết nối các di tích thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Ngày 16/3, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Theo đó, tuyến cáp treo có tên Hương Bình được thiết kế dài khoảng 2,965km; trong đó trên địa bàn tỉnh Hòa Bình dài 1,486km và trên địa bàn TP Hà Nội dài 1,479km.

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án (cả hai đầu Hòa Bình và Hà Nội) là 35,05ha. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, diện tích sử dụng đất khoảng 17,19 ha; bao gồm các hạng mục chính: Nhà ga động lực; các công trình khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà hàng, bến thuyền, cổng chào chính, chòi dịch vụ.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, diện tích sử dụng đất khoảng 17,86 ha; bao gồm các hạng mục chính: Nhà ga chính và các chức năng (khu văn phòng điều hành, quầy bán vé, phòng y tế, cửa hàng bán đồ lưu niệm); khu kỹ thuật - vận hành cáp treo ...

Tổng vốn đầu tư của dự án (đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) là trên 1.700 tỷ đồng, do một công ty tư nhân đảm nhiệm đầu tư xây dựng. Dự kiến dự án sẽ bắt đầu xây dựng trong năm nay và vận hành dự án vào Quý IV năm 2024.

Hiện nay, tại khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Hương đang có hệ thống cáp treo dài 1,2km, có 45 cabin, 7 trụ cột, vận chuyển khoảng 1.500 hành khách tham quan di tích/giờ, với giá vé khoảng 120.000 đồng/lượt.

Chùa Hương là một thắng cảnh nổi tiếng nằm trên địa bàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Chùa được mở hội vào ngày mùng 6/1 Âm lịch hằng năm và kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch. Theo thống kê, mỗi năm có hơn 1 triệu lượt du khách đến với ngôi chùa này.

Việc mở hai tuyến cáp treo nối từ chùa Hương sang chùa Tiên sẽ góp phần thúc đẩy du lịch giữa Hòa Bình và Hà Nội.

https://soha.vn/tuyen-cap-treo-noi-ha-noi-hoa-binh-hon-1700-ty-du-kien-nam-2024-khoi-chay-khung-co-nao-20220317103649497.htm

Theo Thiên Sơn

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên