MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyển Việt Nam 4 năm liên tiếp nằm trong top 100 thế giới

22-12-2022 - 23:30 PM | Sống

Đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2022 với vị trí trong top 100 trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Đây là năm thứ tư liên tiếp đội tuyển Việt Nam giữ vị trí trong top 100 thế giới. Kể từ tháng 12/2018 đến nay, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam chưa từng rơi xuống vị trí thấp hơn 100 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Cụ thể, theo bảng xếp hạng cập nhật hôm nay (22/12), đội tuyển Việt Nam giữ nguyên vị trí thứ 96 thế giới, hạng 17 châu Á và số một Đông Nam Á với 1.228,63 điểm. Kể cả trong trường hợp thua cả 3 trận đấu còn lại ở vòng bảng AFF Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn không mất vị trí trong top 100.

Tuyển Việt Nam 4 năm liên tiếp nằm trong top 100 thế giới - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam giữ được vị trí trong top 100 thế giới.

Như vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc thành công trong việc đưa đội tuyển Việt Nam vào top 100 thế giới như lời hứa trong ngày nhậm chức. Không chỉ vậy, HLV Park Hang Seo cùng các học trò giữ được vị trí trong nhóm 100 đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA suốt 4 năm qua.

Ở khu vực đầu bảng, chức vô địch World Cup 2022 không đủ để Argentina chiếm vị trí số một thế giới của Brazil. Chính thất bại 1-2 trước Ả Rập Xê Út trong trận ra quân khiến Lionel Messi và đồng đội chỉ vươn lên được vị trí thứ hai, kém kình địch cùng khu vực Nam Mỹ 2,39 điểm.

Đội tuyển Pháp tăng 64,68 điểm, vươn lên vị trí thứ ba. Đội á quân World Cup 2022 cùng Argentina đẩy đội tuyển Bỉ xuống vị trí thứ tư.

Chỉ có 3 đội tuyển trong top 10 thế giới không thay đổi vị trí là Brazil, Anh và Bồ Đào Nha. Đội tuyển Croatia với thành tích hạng ba World Cup 2022 (thắng 4 trận, trong đó 2 trận thắng bằng luân lưu, hòa 2 trận và thua một trận) chen chân vào top 10 (từ hạng 12 lên vị trí thứ 7).

Theo Minh Anh/VTC News

VTC News

Trở lên trên