MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyển Việt Nam lọt top 15 châu Á trên BXH FIFA, tránh một loạt đối thủ mạnh ở vòng loại World Cup

14-06-2019 - 16:27 PM | Sống

Đội tuyển Việt Nam chính thức vươn lên vị trí thứ 96 thế giới, hạng 15 châu Á sau khi FIFA công bố bảng xếp hạng vào chiều 14/6.

Đội tuyển Việt Nam được cộng 5 điểm sau 2 trận đấu tại King’s Cup 2019, thăng tiến lên vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA với 1232 điểm. Trước đó, vị trí của đội tuyển Việt Nam là 98. Thành tích tốt nhất của đội tuyển Việt Nam là xếp hạng 84 vào tháng 9/1998.

Với vị trí này, đội tuyển Việt Nam chắc suất nằm trong nhóm hạt giống số 2 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể tránh được một loạt đội tuyển mạnh như Iraq, Uzbekistan, Syria khi bốc thăm chia bảng.

Tuyển Việt Nam lọt top 15 châu Á trên BXH FIFA, tránh một loạt đối thủ mạnh ở vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam lọt top 15 châu Á trên BXH FIFA, thành tích tốt thứ nhì trong lịch sử nền bóng đá. Ảnh: AFC.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tại Doha, Qatar. Lịch thi đấu cũng sẽ có ngay sau khi lễ bốc thăm kết thúc.

Ở lần gần nhất dự vòng loại World Cup, đội tuyển Việt Nam dừng chân ở vòng loại thứ 2 khi chung bảng với 2 đối thủ mạnh là Iraq, Thái Lan. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam thua cả 2 trận khi đối đầu với Thái Lan.

Trong vòng loại lần này, đội tuyển Thái Lan chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 3 và vẫn có khả năng sẽ chung bảng với Việt Nam. Ở lần đối đầu gần nhất, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0 ngay trên sân đối phương trong khuôn khổ King’s Cup 2019.

Cũng với thứ hạng hiện tại, đội tuyển Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á. Xếp sau lần lượt là Thái Lan (116), Philippines (126), Myanmar (138), Malaysia (159), Indonesia (160), Singapore (162), Campuchia (169), Lào (188), Brunei (193) và Timor Leste (200).

Phân loại nhóm hạt giống vòng loại World Cup 2022:

Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc

Nhóm 2: Iraq, Uzbekistan, Syria, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam Jordan.

Nhóm 3: Palestine, Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên,Đài Loan (Trung Quốc), Philippines.

Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc), Yemen Afghanistan, Maldives, Kuwait, Malaysia.

Nhóm 5: Indonesia, Singapore, Nepal, Bangladesh, Mongolia , Guam, Sri Lanka, Cambodia /Pakistan


Theo Hiếu Lương

Trí thức trẻ

Trở lên trên