MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá ngày 1/9: Tỷ giá trung tâm giảm rất mạnh phiên đầu tháng

01-09-2021 - 16:19 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm rất mạnh trong phiên đầu tháng 9 thì giá mua - bán USD tại một số ngân hàng cũng đã được điều chỉnh giảm.

Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, sáng nay, trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm rất mạnh trong phiên đầu tháng Chín thì giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng cũng đã được điều chỉnh giảm so với hôm qua.

Tỷ giá ngày 1/9: Tỷ giá trung tâm giảm rất mạnh phiên đầu tháng - Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.109 đồng, giảm mạnh 21 đồng so với phiên trước. Như vậy, tỷ giá trung tâm đã có phiên giảm thứ bảy liên tiếp với tổng mức giảm là 68 đồng.

Tỷ giá ngày 1/9: Tỷ giá trung tâm giảm rất mạnh phiên đầu tháng - Ảnh 2.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN trong sáng nay ở mức 22.750 VND/USD đối với giá mua vào và 23.752 VND/USD với giá bán ra.

Sáng nay, giá mua - bán bạc xanh tại một số ngân hàng đã được điều chỉnh giảm so với hôm qua.

Tỷ giá ngày 1/9: Tỷ giá trung tâm giảm rất mạnh phiên đầu tháng - Ảnh 3.

Cụ thể, tính đến 9h sáng nay, giá mua thấp nhất đang ở mức 22.650 VND/USD, giá mua cao nhất đang ở mức 22.690 VND/USD. Trong khi đó ở chiều bán ra, giá bán thấp nhất đang ở mức 22.850 VND/USD, giá bán cao nhất đang ở mức 22.883 VND/USD.

Tỷ giá ngày 1/9: Tỷ giá trung tâm giảm rất mạnh phiên đầu tháng - Ảnh 4.

Trên thị trường thế giới, chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), cập nhật đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam ở mức 92,755 điểm, tăng +0,114 điểm (+0,12) so với thời điểm mở cửa.

Mặc dù tăng nhưng bạc xanh sáng nay vẫn giao dịch quanh mức thấp nhất trong gần ba tuần so với các đồng tiền chủ chốt khác, khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm tháng Tám của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu để biết thêm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu thu hẹp kích thích kinh tế.

Chỉ số đo la Mỹ đã tăng lên đến 93,734 - lần đầu tiên trong 9 tháng rưỡi vào ngày 20/8, nhưng kể từ đó đã đi xuống khi bình luận từ các quan chức Fed cho thấy các biện pháp thu hẹp chính sách sẽ không xảy ra sớm. Trong đó, Chủ tịch Fed Dallas, Robert Kaplan - người trước đó có quan điểm "diều hâu" - đã nói rằng "có thể cần cân nhắc lại sự cần thiết phải của bắt đầu thu hẹp chính sách sớm nếu đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng cho nền kinh tế Mỹ".

Thứ Sáu tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận trong bài phát biểu của mình tại hội nghị Jackson Hole rằng việc cắt giảm chính sách có thể bắt đầu trong năm nay, nhưng ông nói thêm rằng ngân hàng trung ương sẽ không vội tăng lãi suất.

Chủ tịch Fed Cleveland, Loretta Mester, nói với Reuters hôm thứ Hai rằng bà vẫn chưa tin rằng các chỉ số lạm phát gần đây đáp ứng được mục tiêu ổn định giá của ngân hàng trung ương.

Trong khi đó, dữ liệu mới công bố cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng do các ca nhiễm COVID-19 tăng cao làm giảm kỳ vọng tăng trưởng kinh tế.

Thứ Sáu tuần này, các nhà kinh tế dự đoán con số việc làm được tạo thêm có thể tăng 750.000 trong tháng Tám, sau khi tăng 943.000 trong tháng Bảy. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giảm từ 5,4% xuống 5,2%.

Fed vẫn luôn coi sự phục hồi của thị trường lao động là điều kiện để bắt đầu cân nhắc việc giảm các biện pháp kích thích kinh tế.

"Xu hướng tăng của bạc xanh đã qua, sau khi Chủ tịch Powell làm rõ về thời điểm giảm dần kích thích không liên quan đến bất kỳ quyết định nào về việc tăng lãi suất", Ray Attrill, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Úc viết trong một bản tin.

Nhận xét về đô la Úc và New Zealand, vị chuyên gia này cho rằng: "Hoạt động tích tực kể từ mức thấp vào ngày 20/8 cho thấy một mức giá cơ sở hiện đã được hình thành cho cả hai loại tiền tệ này".

Sáng nay, đồng AUD đi ngang ở mức 0,7316 USD, sau khi chạm mức cao nhất trong hơn hai tuần ở 0,7341 USD vào hôm qua. Trước đó, nó đã xuống 0,71065 USD vào ngày 20/8, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11/2020.

Trong khi đó, đô la New Zealand nhích nhẹ và giao dịch ở 0,7041 USD, gần mức cao nhất kể từ ngày 5/8 là 0,70685 USD. Trước đó, nó giảm xuống 0,6807 USD vào ngày 20/8, cũng là mức thấp nhất trong hơn chín tháng.

Sáng nay, euro giảm nhẹ so với đồng tiền Mỹ và giao dịch ở 1,1802 USD, trước đó nó đã lên mức cao nhất kể từ ngày 5/8 ở 1,1845 USD.

Bạc xanh sáng nay tăng 0,17% lên 110,21 JPY/USD, nhưng vẫn dao động quanh mức giao dịch phổ biến kể từ đầu tháng Bảy.

Đồng bảng Anh giảm 0,15% và giao dịch ở 1,3733 USD; trong khi bạc xanh tăng 0,1% so với đo la Canada ở mức 1,2628 CAD.

Tỷ giá ngày 1/9: Tỷ giá trung tâm giảm rất mạnh phiên đầu tháng - Ảnh 5.

Theo P.L

Thời báo ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên