MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá trung tâm giảm, USD tự do đi lên

13-12-2019 - 11:47 AM | Tài chính - ngân hàng

Nhìn chung, giá mua bán USD trên thị trường khá ổn định, chỉ điều chỉnh nhẹ 5 - 10 đồng.

Ngày 13/12, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm đứng ở mức 23.160 đồng, giảm 5 đồng so với với ngày 12/12. Tỷ giá trần, tỷ giá sàn áp dụng cho các ngân hàng thương mại hôm nay là 22.465-23.854 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD sau khi điều chỉnh giảm hôm 12/12, hiện vẫn giữ nguyên ở mức 23.080-23.230 đồng (mua vào – bán ra). So với hồi đầu năm, giá USD ngân hàng hiện thấp hơn khoảng 15 đồng. 

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD bật tăng trở lại, tuy nhiên mức tăng khá thấp chỉ 5-10 đồng. Giá mua vào USD hiện phổ biến khoảng 23.190 đồng, bán ra ở mức 23.210 đồng.

Trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh xuống mức thấp nhất trong tuần này, chỉ số US Dollar Index hiện đứng ở mức 96,79 điểm. Nguyên nhân chủ yếu là do quan điểm của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) về chính sách tiền tệ. Cụ thể, FED dự báo rằng họ sẽ giữ lãi suất trong suốt năm 2020.

Giới đầu tư cũng trở nên thận trọng trước ngày 15/12 – thời hạn liên quan đến vòng thuế quantiếp theo của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc có hiệu lực. Nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi khả năng một thỏa thuận thương mại Mỹ - trung sẽ được công bố vào thứ Bảy tuần này, trước thời điểm áp thuế.

Diệp Trần

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên