MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ giá USD/VND đang giảm rất mạnh

09-12-2016 - 10:39 AM | Tài chính - ngân hàng

So với lúc đầu giờ sáng nay, giá USD tại các ngân hàng đã giảm từ 50-80 đồng, mức giảm mạnh và rất nhanh khiến đồng bạc xanh trôi sâu về mốc 22.600 đồng.

Sáng nay, tỷ giá trung tâm được NHNN Việt Nam điều chỉnh tăng 2 đồng so với hôm qua lên mức 22.117 đồng/USD. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.780 đồng/USD và tỷ giá sàn là 21.453 đồng/USD.

Một nghịch lý là tỷ giá trung tâm tăng nhẹ sau nhiều phiên giảm thì xu hướng đồng USD tại các ngân hàng thương mại lại đi ngược chiều. Các ngân hàng vẫn đang duy trì đà giảm đồng USD và càng lúc càng giảm mạnh. Hiện giá giao dịch tại ngân hàng Vietcombank đang là 22.530-22.610 đồng, giảm 80 đồng cả hai chiều so với lúc mở cửa sáng nay.

Cũng nhanh tay điều chỉnh giá sau khi mở cửa không lâu, BIDV đã giảm 35 đồng hiện đang neo ở mức 22.560-22.640 đồng. Còn bảng giá tại VietinBank lúc này, đồng bạc xanh đang được mua bán thấp hơn một chút ở mức 22.560-22.635 đồng, giảm 30 đồng và 35 đồng lần lượt chiều mua vào và chiều bán ra.

Tại nhóm ngân hàng cổ phần, ACB niêm yết ở mức 22.550-22.630 đồng, giảm 50 đồng so với đầu giờ sáng nay trong khi đó Eximbank hạ giá sâu đồng USD, giao dịch ở mức 22.530-22.610 đồng, giảm 70 đồng chiều mua vào và giảm 60 đồng chiều bán ra.

DongABank giảm 60 đồng cả giá mua và giá bán, hiện đồng bạc xanh đang được neo ở mức 22.540-22.630 đồng.

Như vậy, từ chiều ngày 7/12, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng liên tục giảm sâu. Tính từ đỉnh giá trong tuần này đến nay, mỗi USD tại các ngân hàng đã sụt giảm từ 100-155 đồng, tương đương giảm 0,68%.

Trước đó, báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho biết, cán cân thương mại cả năm dự báo sẽ vẫn thặng dư, nên biến động tỷ giá trong tháng 11 chỉ là tạm thời. Dù vậy, Ủy ban cũng lưu ý rằng, việc điều hành tỷ giá thời gian tới cần lưu ý một số yếu tố không thuận lợi như: FED chắc chắn sẽ tăng lãi suất vào tháng 12; một số đồng tiền chủ chốt trong giỏ tính tỷ giá giảm giá mạnh so với USD, đặc biệt là đồng Nhân dân tệ (CNY); lạm phát có chiều hướng tăng.

Ngoài ra, tín dụng ngoại tệ đang tăng lên cũng là một nguyên nhân đẩy tình hình tỷ giá USD/VND trở nên căng thẳng hơn. Tính đến 30/10, tín dụng ngoại tệ đã tăng 4,4% so với cuối năm 2015, trong khi cùng kỳ năm 2015 giảm 9%. Mặc dù vậy, việc điều hành tỷ giá thời gian tới vẫn phải lưu ý đến nhiều yếu tố không thuận lợi liên quan đến lạm phát và thị trường ngoại hối toàn cầu.

Mai Ngọc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên