MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Ấn Độ qua đời vì tai nạn ôtô

05-09-2022 - 14:35 PM | Sống

Tỷ phú Cyrus Mistry, cựu Chủ tịch Tập đoàn Tata Sons, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ôtô gần Mumbai chiều 4/9. Nhiều quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ niềm thương tiếc với sự ra đi của vị tỷ phú 54 tuổi.

Cyrus Mistry, tỷ phú người Ireland gốc Ấn Độ, cựu Chủ tịch tập đoàn Ấn Độ Tata Sons, đã qua đời ở tuổi 54 trong một vụ tai nạn xe ở miền Tây Ấn Độ.

Cảnh sát Prakash Gaekwad cho biết, vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 4/9 khi chiếc xe chở tỷ phú này và 3 người khác đâm vào dải phân cách trên một cây cầu ở Pan-ha.

Mistry từng là có 5 năm giữ chức Chủ tịch của Tata Sons, công ty mẹ của tập đoàn trị giá 300 tỷ USD Tata, trước khi bị bãi nhiệm vào tháng 10 năm 2016. Ông đã phản đối quyết định sa thải của hội đồng quản trị, nhưng không được tòa án cấp cao chấp thuận.

Tỷ phú Ấn Độ qua đời vì tai nạn ôtô - Ảnh 1.

Tỷ phú Cyrus Mistry qua đời ở tuổi 54. Ảnh: Harish Tyagi/EPA.

Các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp đã rất sốc trước tin Mistry qua đời. Thủ tướng Narendra Modi đánh giá Mistry là một nhà lãnh đạo kinh doanh đầy hứa hẹn và luôn đặt niềm tin vào sức mạnh kinh tế Ấn Độ. Ông gọi sự ra đi của doanh nhân 54 tuổi này là “nỗi mất mát lớn” đối với giới thương mại và công nghiệp.

Những nhân viên cũ của vị tỷ phú tại Tata Consultancy Services (TCS) bày tỏ niềm thương tiếc cho sự ra đi của cựu chủ tịch. “Ông ấy là một người ấm áp, thân thiện và hòa đồng. Ông ấy đã xây dựng một môi trường làm việc gắn bó như gia đình trong thời gian làm chủ tịch tại TCS".

Mistry tốt nghiệp ngành kỹ sư dân dụng Đại học London’s Imperial College và ngành quản trị trường London Business. Năm 1991, ông giữ chức Giám đốc điều hành tại công ty xây dựng Shapoorji Pallonji and Co. Vị tỷ phú sở hữu 18,4% cổ phần của Tata Sons thông qua công ty Cyrus Investments. Năm 2018, giá trị tài sản ròng của ông ước tính đạt 10 tỷ USD.

Theo Hồng Ngọc

Người đồng hành

Từ Khóa:
Trở lên trên