MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú giàu nhất thế giới mọi thời đại: Người có 2 thói quen này sẽ không bao giờ giàu được, cần thay đổi càng sớm càng tốt

19-06-2022 - 09:05 AM | Lifestyle

Tỷ phú giàu nhất thế giới mọi thời đại: Người có 2 thói quen này sẽ không bao giờ giàu được, cần thay đổi càng sớm càng tốt

Suốt bao năm qua luôn chăm chỉ làm việc, thế nhưng khi quay đầu nhìn lại, thấy bản thân vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ. Thời gian dần trôi qua, tại sao chúng ta vẫn cứ sống trong nghèo khổ, tiền không đủ tiêu?

John Davison Rockefeller Sr. (8/7/1839 – 23/5/1937) là một ông trùm kinh doanh và nhà từ thiện người Mỹ. Ông được coi là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại và người giàu nhất trong lịch sử hiện đại. Rockefeller cũng chính là người sáng lập nên đế chế dầu mỏ lừng lẫy - tập đoàn Standard Oil. Cũng vì vậy, ông còn có biệt danh là "vua dầu mỏ".

Người ta thường nói "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" nhưng sau hơn 100 năm, 6 thế hệ, gia tộc Rockefeller vẫn vô cùng giàu có, hùng mạnh. Bước sang thế hệ thứ 7 với 174 người thừa kế, gia tộc này vẫn duy trì khối tài sản kếch xù với hơn 11 tỷ USD vào năm 2019.

Rockefeller – ông trùm dầu mỏ, tỷ phú giàu nhất thế giới mọi thời đại từng khẳng định rằng: những người không giàu được do thường có 2 thói quen xấu, những thói quen này khiến họ bị mắc kẹt trong vũng lầy của sự nghèo khó, không cách nào thoát ra được.

Năm 19 tuổi, Rockefeller bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến năm 33 tuổi thì trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới, ông chỉ mất 14 năm để thực hiện điều đó. Tư duy làm giàu của ông đã truyền cảm hứng cho những người mong muốn làm giàu ở thế hệ sau. Trong danh sách những người giàu có do Forbes bình chọn, có không ít tỷ phú, triệu phú coi Rockefeller là thần tượng của mình.

Rockefeller đã lưu lại tư duy làm giàu của bản thân qua 38 bức thư ông gửi cho con trai mình. Trong thư, ông nhắc nhở con trai rằng, 2 thói quen khiến con người không bao giờ giàu được, nếu phát hiện bản thân có 2 thói quen này, cần thay đổi càng sớm càng tốt.

Tỷ phú giàu nhất thế giới mọi thời đại: Người có 2 thói quen này sẽ không bao giờ giàu được, cần thay đổi càng sớm càng tốt - Ảnh 1.

1. Ham vui nhất thời

Lần đầu tiên Rockefeller khởi nghiệp, ông có hai người cộng sự cùng tuổi, nhưng hai cộng sự này không chú tâm đến việc kinh doanh, cả ngày chỉ ăn uống vui chơi, một mình Rockefeller đã phải lo liệu cả công ty.

Sau này khi công ty giải thế, mỗi người đều nhận được một khoản tiền, Rockefeller dùng khoản tiền đó đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ và trở thành đối thủ bất khả xâm phạm trong ngành này, cuối cùng ông trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới.

Còn hai người cộng sự kia dùng khoản tiền để ăn chơi hưởng lạc, tiêu xài một thời gian, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì.

Có những người thích lối sống xa hoa hào nhoáng, họ diện một cây đồ hiệu, vay tiền mua hàng hiệu trong khi đang phải ăn mì gói. Họ chi tiêu quá độ, thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho bản thân hết mức có thể, họ chỉ biết hiện tại trước mắt mà không lo nghĩ gì cho tương lai.

Nhưng cần phải biết rằng, những thú vui thái quá ở hiện tại chính là mùi vị của gian khổ trong tương lai.

Một khi chúng ta đắm chìm vào hưởng thụ, nghị lực và khả năng làm chủ bản thân sẽ giảm đến cực điểm, chúng ta sẽ không thể chịu đựng được dù chỉ là một chút cực khổ, càng cực kỳ khó khăn để đạt được thành công lâu dài.

Tỷ phú giàu nhất thế giới mọi thời đại: Người có 2 thói quen này sẽ không bao giờ giàu được, cần thay đổi càng sớm càng tốt - Ảnh 2.

2. Giữ chặt tiền của

Rockefeller thường nói, sự khác biệt cơ bản nhất giữa người giàu và người nghèo đó là: người nghèo có tư tưởng làm thế nào để giữ chặt được tiền trong tay; còn người giàu họ luôn nghĩ rằng, phải làm gì để dùng tiền kiếm được nhiều tiền hơn.

Rockefeller cho rằng, giá trị lớn nhất của của cải chính là có thể dùng nó để kiếm được nhiều của cải hơn. Nếu chỉ biết để dành tiền, cho dù họ là người giàu thì sớm muộn cũng biến thành người nghèo.

Bởi vì giá cả hàng hoá sẽ tăng lên mỗi năm, tiền để dành cũng sẽ tăng lên theo. Nếu không muốn cả đời đi làm công, phải học cách làm giàu từ của cải sẵn có.

Làm giàu từ của cải sẵn có không nhất thiết là phải đem toàn bộ tiền đi kinh doanh hoặc đầu tư, mà là sử dụng của cải sẵn có một cách hợp lý, khoa học để đạt được mục đích “lời sinh lời”.

Vậy làm thế nào để xoay vòng tiền trong tay một cách hợp lý và khoa học? Quan niệm cốt lõi chính là thu được lợi nhuận “sau khi ngủ”, có nghĩa là ngay cả khi chúng ta đang ngủ, vẫn có thể thu được lợi nhuận.

Tỷ phú giàu nhất thế giới mọi thời đại: Người có 2 thói quen này sẽ không bao giờ giàu được, cần thay đổi càng sớm càng tốt - Ảnh 3.

Giới nhà giàu hiện nay thường dùng phương pháp “thỏ tinh ranh” để quản lý tài sản, thực tế thì phương pháp này phù hợp với hầu hết mọi người.

Tiền sẽ được chia thành 3 phần, lần lượt là: quỹ khẩn cấp, quỹ bảo toàn và quỹ đầu tư mạo hiểm.

Quỹ khẩn cấp: chiếm 30% tổng tài sản, khoản tiền này chủ yếu được sử dụng cho các chi phí khẩn cấp, thường mua những tài sản có tính thanh khoản cao và độ an toàn cao, chẳng hạn như quỹ thị trường tiền tệ và gửi tiền vào tài khoản thanh toán cá nhân.

Quỹ bảo toàn: chiếm 35% tổng tài sản, khoản tiền này là đường lui cuối cùng của chúng ta, nhất định không được có bất kỳ rủi ro gì, giữ nguyên tiền vốn ban đầu và cộng thêm lãi, gửi ngân hàng định kỳ và gửi có cơ cấu với lãi suất cao là ưu tiên hàng đầu.

Quỹ đầu tư mạo hiểm: chiếm 35% tổng tài sản, phần tiền này là lực lượng chính để tạo ra của cải và nó cũng chịu rủi ro lớn nhất. Dùng để kinh doanh, khởi nghiệp, hoặc đầu tư vào cổ phiếu và quỹ.

Dựa vào phương pháp “thỏ tinh ranh” này có thể cùng lúc quan tâm đến hai mục tiêu cuối cùng của quản lý tài chính: an ninh tài chính và tự do tài chính. Tất nhiên, tỷ lệ phân bổ này có thể được điều chỉnh theo sở thích riêng mỗi người và nó không cố định.

Lưu lại những ngày tháng tốt đẹp trong tương lai, sử dụng tiền một cách hợp lý, biết đâu việc làm giàu sẽ không còn xa vời nữa.

Tỷ phú giàu nhất thế giới mọi thời đại: Người có 2 thói quen này sẽ không bao giờ giàu được, cần thay đổi càng sớm càng tốt - Ảnh 4.
https://cafef.vn/ty-phu-giau-nhat-the-gioi-moi-thoi-dai-nguoi-co-2-thoi-quen-nay-se-khong-bao-gio-giau-duoc-can-thay-doi-cang-som-cang-tot-20220618202525808.chn

Thiên An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên