MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú khiêm tốn hơn Jack Ma, tài sản trăm nghìn tỷ, nhưng lý tưởng suốt đời chỉ là nuôi lợn: Lựa chọn sững sờ bắt nguồn từ 6 chữ

23-02-2021 - 08:03 AM | Sống

Tỷ phú khiêm tốn hơn Jack Ma, tài sản trăm nghìn tỷ, nhưng lý tưởng suốt đời chỉ là nuôi lợn: Lựa chọn sững sờ bắt nguồn từ 6 chữ

Là ông trùm Internet thế hệ đầu tiên của Trung Quốc, vị trí của Đinh Lỗi luôn rất ổn định. Ông từng là người giàu có nhất Trung Quốc, trong khi các tỷ phú nổi tiếng được nhiều người biết đến như Jack Ma, Pony Ma, hay các tỷ phú khác đang phải vật lộn để mở rộng thị phần, thì việc kiếm tiền dường như chỉ là một kiểu “thuận tay” đối với Đinh Lỗi.

Jack Ma, một người sở hữu khối tài sản hàng trăm ngàn tỷ đồng từng nói rằng mình không có hứng thú với tiền bạc, khoảnh khắc vui nhất của ông là giai đoạn được cầm 91 tệ (khoảng 300 ngàn) tiền lương mỗi ngày.

Một nhà kinh tế học từng nói, "Tất cả những người giàu có mà tôi từng gặp, không có một ai là sống vui vẻ cả!". Chắc hẳn sẽ có rất nhiều người ngờ hoặc, đây là logic gì, không lẽ càng nhiều tiền, càng cảm thấy không vui vẻ ư?

Thực ra không phải, trong tất cả những người giàu có ở Trung Quốc, Đinh Lỗi chắc chắn là một người sống vô cùng hạnh phúc. Niềm vui của Đinh Lỗi hoàn toàn được thể hiện trên khuôn mặt của ông, trên nụ cười tươi rói mỗi ngày, ông đem lại cho người khác cảm giác thân thiện như một ông chú nhà bên, chứ không phải một tổng tài đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Internet.

Đinh Lỗi, còn được gọi là William Ding, là một doanh nhân tỷ phú Trung Quốc, đồng thời là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của NetEase (163.com) (một công ty công nghệ Internet của Trung Quốc cung cấp các dịch vụ trực tuyến tập trung vào nội dung, cộng đồng, truyền thông và thương mại).

Đinh Lỗi đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của mạng máy tính ở Trung Quốc đại lục. Tính đến tháng 11/2020, tài sản của ông ước tính là 17 tỷ đô la.

Vào tháng 6/2020, Đinh Lỗi đã mua một biệt thự rộng 16.000 foot vuông ở Bel Air, Los Angeles, với giá 29 triệu đô la Mỹ từ người sáng lập Tesla và SpaceX, Elon Musk.

 Tỷ phú khiêm tốn hơn Jack Ma, tài sản trăm nghìn tỷ, nhưng lý tưởng suốt đời chỉ là nuôi lợn: Lựa chọn sững sờ bắt nguồn từ 6 chữ  - Ảnh 1.

Tỷ phú Đinh Lỗi

Là ông trùm Internet thế hệ đầu tiên của Trung Quốc, vị trí của Đinh Lỗi luôn rất ổn định. Ông từng là người giàu có nhất Trung Quốc, và vẫn giữ vị trí giàu có trong top dẫn đầu ở đất nước tỷ dân trong nhiều năm. Trong khi các tỷ phú nổi tiếng được nhiều người biết đến như Jack Ma, Pony Ma (người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của Tencent, công ty có giá trị nhất châu Á, một trong 5 tập đoàn lớn nhất thế giới) hay các tỷ phú khác đang phải vật lộn để mở rộng thị phần, thì việc kiếm tiền dường như chỉ là một kiểu "thuận tay" đối với Đinh Lỗi.

 Tỷ phú khiêm tốn hơn Jack Ma, tài sản trăm nghìn tỷ, nhưng lý tưởng suốt đời chỉ là nuôi lợn: Lựa chọn sững sờ bắt nguồn từ 6 chữ  - Ảnh 2.

"Tôi chỉ tùy tiện kiếm tiền thôi mà!"

Từng có một phóng viên hỏi Đinh Lỗi rằng điều gì là thứ thúc đẩy ông thành toàn nên được sự nghiệp thành công như ngày hôm nay, câu trả lời của ông chỉ vỏn vẹn 6 chữ, "tự do, nhiệt huyết, hứng thú". 6 chữ đơn giản, nhưng lại cho thấy được một tỷ phú, một CEO kiên định và quyết đoán với con đường của mình.

 Tỷ phú khiêm tốn hơn Jack Ma, tài sản trăm nghìn tỷ, nhưng lý tưởng suốt đời chỉ là nuôi lợn: Lựa chọn sững sờ bắt nguồn từ 6 chữ  - Ảnh 3.

Động lực thành công: tự do, nhiệt huyết, hứng thú, làm việc mà mình yêu thích

Một điều thú vị hơn nữa đó là khi được hỏi về sở thích của mình, vị tỷ phú chia sẻ rằng, nuôi lợn chính là lý tưởng cả đời của mình.

Lợn của Đinh Lỗi có thể đi vệ sinh, được ngủ trong căn hộ, nghe nhạc lớn lên mà không cần dùng bất cứ loại thuốc nào. Đinh Lỗi từng mời một nhóm gồm toàn những tỷ phú khét tiếng trong nước đến thử lợn của mình ở Ô Trấn vào năm 2016. Pony Ma, Trương Triều Dương (doanh nhân, nhà đầu tư, người sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hiện tại của Sohu Inc. Sohu Inc được niêm yết giao dịch trên NASDAQ và hiện có khoảng 14.200 nhân viên trên toàn thế giới), Lôi Quân (doanh nhân, nhà sáng lập của Xiaomi Inc. Năm 2014, Lôi Quân được trao danh hiệu "Doanh nhân của năm" bởi tạp chí Forbes. Năm 2017, tổng tài sản của Lôi Quân là 19,7 tỷ USD) và Dương Nguyên Khánh (chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Lenovo, đứng thứ 533 trong danh sách những người giàu có nhất tại Trung Quốc) đều dành rất nhiều lời khen ngợi.

 Tỷ phú khiêm tốn hơn Jack Ma, tài sản trăm nghìn tỷ, nhưng lý tưởng suốt đời chỉ là nuôi lợn: Lựa chọn sững sờ bắt nguồn từ 6 chữ  - Ảnh 4.

Cứ là mình, bỏ ngoài tai những đánh giá của người khác, đây chính là nguồn gốc niềm hạnh phúc của Đinh Lỗi. Dù có là một tỷ phú giàu nứt khố đổ vách, ông vẫn luôn chỉ xem mình là một người bình thường, ăn mặc cũng không chú trọng nhãn hiệu, người khác cho rằng giàu có là phải khoác lên mình hàng hiệu xa xỉ của Armani hay Chanel thì Đinh Lỗi cũng chỉ trung thành với trang phục của Uniqlo. Sở hữu khối tài sản hơn 200 tỷ NDT, nhưng mỗi ngày ông chỉ mặc bộ quần áo trị giá khoảng 300 tệ đi làm, dùng khăn tắm cũng là chiếc đời thường nhất trên mạng mua sắm JD.com với giá chỉ 10 tệ (khoảng 35 ngàn đồng).

 Tỷ phú khiêm tốn hơn Jack Ma, tài sản trăm nghìn tỷ, nhưng lý tưởng suốt đời chỉ là nuôi lợn: Lựa chọn sững sờ bắt nguồn từ 6 chữ  - Ảnh 5.

Là một tỷ phú với khối tài sản nghìn tỷ nhưng Đinh Lỗi chỉ mặc những trang phục hết sức bình dân, tính bằng tiền trăm

Có một bộ phận người, càng bình thường, thậm chí là tầm thường, lại càng muốn chứng minh thông qua những tiêu dùng xa xỉ để được chú ý, để có được cảm giác tồn tại, ngược lại, càng là những tỷ phú, càng là người thành công, họ lại càng giống như một người bình thường, ăn mặc tiêu dùng giản dị, có được niềm vui giản dị đời thường!

Chỉ khi buông bỏ được sĩ diện, thói sống ảo, hoang phí cho những thứ vật chất để làm bóng loáng cái vẻ ngoài của mình, nghiêm túc nỗ lực, đặt mọi tâm huyết cho ước mơ, đặt mọi hứng thú vào công việc, bạn mới có thể nâng tầm đẳng cấp của mình lên, có được cuộc sống sung túc, ý nghĩa và đầy đủ như cách mà mình mong muốn!


Theo Alexx

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên